Chia sẻ

Tre Làng

VKS Quân sự Trung ương truy tố ông Đinh Tiến Sử


Theo điều tra, ông Sử có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch tại 2 dự án Bavico ở Nha Trang và Đà Lạt. Sự việc xảy ra khi bị can này đang bị xét xử tội chứa mại dâm.

VKS Quân sự Trung ương đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Tiến Sử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị truy tố với ông Sử còn có 2 bị can là Nguyễn Văn Đạt và Bùi Tiến Dũng.

Các bị can trên sẽ được xét xử tại Tòa án quân sự Quân khu 5.

Đinh Tiến Sử khi bị bắt tại TP Huế. Ảnh: N.V.

VKS Quân sự Trung ương cũng thông báo cho 163 bị hại và đương sự trong vụ án được biết để bảo đảm, thực hiện quyền về nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Ông Đinh Tiến Sử (48 tuổi, thường trú TP.HCM) nguyên là Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt, chủ khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt.

Theo điều tra, ông Sử có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch tại 2 dự án Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt. Sự việc xảy ra khi bị can này đang bị TAND TP Nha Trang xét xử về tội Chứa mại dâm.

Khách sạn Bavico (số 2 Ngô Quyền, TP Nha Trang) được Quân khu 5 chấp thuận xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép đầu tư tháng 1/2014, trên khu đất rộng gần 4.000 m2.

Đến tháng 2/2015, chủ đầu tư rầm rộ rao bán căn hộ du lịch, tổ chức hoạt động kinh doanh, đón khách. Sự việc này bị Quân khu 5 phản ứng vì đây là đất quốc phòng nên không được phép bán căn hộ du lịch. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không chấp hành và tiếp tục bán cho rất nhiều người dân.

Trong lúc việc khắc phục sai phạm của chủ đầu tư khách sạn Bavico chưa được thực hiện, đêm 24/10/2017, lực lượng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra và phát hiện tại khách sạn Bavico Nha Trang có 3 tiếp viên nữ đang bán dâm cho 3 du khách Trung Quốc.

Tháng 1/2018, Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Sử về tội Chứa mại dâm. Đến tháng 2/2018, ông Sử bị bắt tạm giam, nhưng sau đó được tại ngoại hầu tra.

Cuối tháng 9/2019, TAND TP Nha Trang xét xử sơ thẩm vụ án chứa mại dâm xảy ra tại khách sạn Bavico Nha Trang. Tuy nhiên, TAND Nha Trang tuyên trả hồ sơ điều tra lại.

Ngày 24/10/2019, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Sử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ông Sử đã bỏ trốn trước đó nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Đến ngày 30/11/2019, ông Đinh Tiến Sử bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

3 nhận xét:

  1. Nhìn cái mặt thằng này biết ngay là loại tham ăn, liếm từ trong ra ngoài : Đầu tiên là Đất đai của Nhà nước, đã sai lè lè ra đấy nhưng Chủ bảo không thèm nghe, sau nữa là liếm của mấy con ca-ve; Thế mới biết lò Cụ Tổng đốt hữu hiệu thật, bất cứ kẻ nào nhòm ngó đến tài sản Quốc gia, hay làm trái Pháp luật đều bị vô lò hết trơn!. Kính Cụ.

    Trả lờiXóa
  2. Mọi trường hợp vi phạm pháp luật đều bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc; điều đó là rất bình thường

    Trả lờiXóa
  3. Sau thời gian truy tố thì bây giờ theo thông báo của chánh án Tòa án Quân sự quân khu 5, cả ba bị can Đinh Tiến Sử, Nguyễn Văn Đạt và Bùi Tiến Dũng sẽ bị đưa ra xét xử trong thời hạn ba tháng tới, kể từ ngày tòa thụ lý hồ sơ vụ án.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog