Chia sẻ

Tre Làng

Sau phát ngôn rác rưởi của RSF, đến lượt HRW hỗn xược can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam

Ong Bắp Cày

Sau phiên sơ thẩm xét xử Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn hôm 5/1, một số cá nhân ở trong và ngoài nước đã lại bầy đàn cất lên những tiếng nói lạc lõng. Sau phát ngôn rác rưởi của RSF, đến lượt HRW hỗn xược can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Ngày hôm qua, một tổ chức tự nhận là "Nhân quyền quốc tế" HRW đã véo von lên rằng, "chính quyền Việt Nam gia tăng vi phạm quyền công dân"

Ảnh: Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch của cái gọi là "Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam". 

Trong cái gọi là "Báo cáo Thế giới năm 2021" (World Report 2021) công bố hôm 13/1, HRW viết "Chính quyền Hà Nội đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản trong năm 2020, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và quyền lập hội". Theo HRW thì "Trong suốt năm 2020, công an đã câu lưu nhiều nhà bất đồng chính kiến, và bắt giam nhiều người đã "chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận cơ bản, là nói lên các suy nghĩ của mình" và rằng, "thêm một năm tồi tệ khủng khiếp nữa đối với nhân quyền ở Việt Nam"...

Phải nói ngay rằng, ở Việt Nam, không có ai bị bắt "chỉ vì họ thực hiện quyền tự do ngôn luận cơ bản, là nói lên các suy nghĩ của mình". Nhưng lợi dụng các quyền đó để chống lại , lật đổ chính quyền thì sẽ bị bắt và xử lý. 

Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng sẽ làm như vậy. Không nói đâu xa, bản thân TT Mỹ Donald Trump cũng sẽ bị điều tra bởi một điều luật tương tự vì thông qua mạng xã hội để cổ súy, kích động bạo lực.

Trở lại vấn đề, cũng giống như RSF (Phóng viên không biên giới), đây không phải lần đầu HRW cho ra đời nhiều luận điệu bịa đặt, vu khống về nhân quyền. Từ đầu năm 2020 đến nay, các luận điệu vu cáo, vu khống Việt Nam của HRW đã gia tăng theo xu hướng ngày càng tùy tiện, không chỉ thể hiện qua phát ngôn của một số đại diện tổ chức này mà còn thể hiện qua các báo cáo, thông cáo báo chí.

"Báo cáo Thế giới năm 2021" mới đây của HRW đã lại tự cho mình cái quyền bất chấp luật pháp quốc tế để “lên án chính phủ Việt Nam” về cái gọi là “gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền trước kỳ đại hội đảng 13". Giám đốc Vận động Châu Á của HRW, ông John Sifton, được dẫn lời trong thông cáo báo chí thì nói rằng: “Năm nay Việt Nam đang trấn áp bất đồng chính kiến một cách nặng nề và các quốc gia khác cần phải lên tiếng. Các nước đồng minh và đối tác thương mại của Việt Nam cần nêu quan ngại về những vụ án mới này với Hà Nội và yêu cầu phóng thích các tù chính trị. và  "thêm một năm tồi tệ khủng khiếp nữa đối với nhân quyền ở Việt Nam"...

Cần khẳng định với HRW rằng, các đối tượng gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn… thuộc các hội, nhóm trái pháp luật như “Hội Nhà báo độc lập”, “Hội Anh em dân chủ” bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra là về những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có việc đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội có nội dung tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, phỉ báng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, xuyên tạc lịch sử, kích động gây rối, biểu tình… 

Việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, quyết định khám xét, tạm giam để điều tra của cơ quan công an đối với những đối tượng trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn chứng tỏ rằng căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can theo Điều 117 Bộ luật Hình sự là chính xác, khách quan. Như vậy, hoàn toàn không có cái gọi là “gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền trước kỳ đại hội đảng 13” hay “bị bắt chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận"… như luận điệu vu cáo, bịa đặt của HRW.

Cần nói rõ ràng rằng, Việt Nam và đa số các quốc gia trên thế giới chưa bao giờ thừa nhận về tính hợp pháp trong hoạt động của HRW. Do đó, mọi thông báo cũng như kết luận của HRW về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam nói chung, thông cáo báo chí về việc xét xử Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn hay các đối tượng khác có hành vi tương tự… chỉ là những cáo buộc quy chụp, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và là hành vi can thiệp thô bạo vào “công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ” của Việt Nam như Hiến chương LHQ khẳng định. Hành vi của HRW không chỉ là vi phạm pháp luât mà còn cổ vũ, tiếp tay cho cái xấu cái ác, kìm hãm sự phát triển của xã hội.

12 nhận xét:

  1. Nếu bọn RFS, HRW mà đang sống ở việt Nam và cũng có những hành vi như bọn Thụy, Dũng, Tuấn, Đoan Trang vv.. thì Nhân dân và Nhà nước Việt Nam cũng tống kho luôn chứ còn đâu lưỡi mà sủa bừa như vậy được; định làm đồng đảng của bọn vi phạm pháp luật, bọn khủng bố tại Việt Nam chắc?.

    Trả lờiXóa
  2. Đây là hành động bao che, cổ súy và muốn sử dụng tiếng nói để gây sức ép cho nhà cầm quyền Việt Nam thả tự do cho những kẻ "đấu tranh dân chủ", những kẻ mà suốt ngày sử dụng mạng xã hội để thể hiện những quan điểm chống Đảng, Nhà nước, rồi bày tỏ những quan điểm trái ngược, lôi kéo, dụ dỗ những kẻ bất mãn cơ hội chính trị để kích động biểu tình bạo loạn, gây hình ảnh VN xấu xí trên mạng xã hội. Và những bản án mà chúng được luận tội đều là những gì mà chúng phải nhận được

    Trả lờiXóa
  3. HRW đã nhiều lần đưa ra những thông tin thiếu khách quan, không chính xác, mang tính xuyên tạc, phủ nhận thành quả, bôi nhọ bức tranh nhân quyền Việt Nam. Những việc làm mang dụng ý xấu của HRW ít nhiều khiến cộng đồng quốc tế hiểu chưa đúng về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Có thể thấy HRW đã lộ nguyên hình là "con rối" đội lốt "thúc đẩy nhân quyền" phục vụ cho mục tiêu chính trị của một thế lực đen tối.

    Trả lờiXóa
  4. Hành động của HRW vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc quốc tế về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Những hành vi bây giờ của HRW chả khác gì đang cổ vũ cái ác, chứ có đúng như mục đích "tốt đẹp" mà tổ chức này vẫn hay tuyên truyền đâu

    Trả lờiXóa
  5. Những việc làm và giọng điệu trên thêm một lần nữa chứng minh, mang danh là tổ chức nhân quyền nhưng hoạt động của HRW không phục vụ cho sự phát triển nhân quyền ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, mà chỉ hoạt động với mục đích đen tối phía sau mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. Thực tế khẳng định, bảo đảm cho mọi người dân được hưởng các quyền của mình và có cơ hội phát triển toàn diện, làm cho cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội… là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nỗ lực hướng tới. Những xuyên tạc mà HRW nói về việc Việt Nam không cho công dân được quyền tự do ngôn luận là sai trái, không đúng thực tế

    Trả lờiXóa
  7. Việt Nam kiên quyết phản đối, bác bỏ những cái nhìn phiến diện, những luận điệu vô căn cứ của HRW. Những chiêu trò của HRW dù có tinh vi, xảo quyệt tới đâu đi chăng nữa cũng không thể đánh lừa được dư luận và càng không thể phủ nhận hoặc làm lu mờ những thành tựu nhân quyền của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

    Trả lờiXóa
  8. Đến mức này thì đúng là những người ở HRW không còn biết thế nào là lố bịch, vô lối. Họ tưởng khi đã tự nhận là tổ chức quốc tế thì họ có quyền xâm phạm, can thiệp và chỉ đạo công việc nội bộ của mọi quốc gia? Đúng là Bi hài và đáng xấu hổ

    Trả lờiXóa
  9. Ở Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào khác, những đối tượng vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hoàn toàn không có chuyện bắt, xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật lại bị coi là đàn áp những nhà “bất đồng chính kiến” hay giam giữ “tù nhân chính trị” như những luận điệu mà HRW đưa ra.

    Trả lờiXóa
  10. Việc chỉ vin vào tính thời điểm của các vụ việc mà HRW đã lên tiếng chỉ trích và cho đó là động thái của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho thấy sự tráo trở của tổ chức này trong các hoạt động chống phá Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  11. Thực chất đây là những động thái có thể đoán trước được của những tổ chức này. Những nhà báo dân chủ này đều cùng tư tưởng chống phá với chúng thì đương nhiên khi bị tuyên án các tổ chức này cũng phải nhảy vào bênh vực

    Trả lờiXóa
  12. Hành động của HRW vi phạm nghiêm trọng công ước và nguyên tắc quốc tế về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Những luận điệu xuyên tạc kia cần bị lên án kịch liệt

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog