Chia sẻ

Tre Làng

Nước Mỹ chưa ngày nào yên: Xả súng tại siêu thị ở Colorado khiến ít nhất 10 người thiệt mạng

Cuteo@

Bạo lực tràn lan trên khắp nước Mỹ, ngày nào cũng có những vụ xả súng giết người khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Chính quyền Mỹ ở đâu, các dân biểu Mỹ đã ở đâu và làm gì khi mà người dân vô tội vẫn hàng ngày hàng giờ bị đe dọa tính mạng, sức khỏe và nhân phẩm?

Theo TTXVN, thông tin mới nhất do cảnh sát Mỹ cung cấp ngày 22/3, có ít nhất 10 người, trong đó có 1 cảnh sát, đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại siêu thị King Soopers, ở thành phố Boulder, bang Colorado. 

Cảnh sát sơ tán người dân tại hiện trường vụ xả súng ở siêu thị thành phố Boulder, bang Colorado, Mỹ ngày 22/3. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo cảnh sát trưởng thành phố Maris Herold, nhân viên cảnh sát thiệt mạng là người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ xả súng và đã bị bắn. Hiện, thông tin về nghi phạm cũng như tình tiết vụ xả súng chưa được công bố.

Trước đó, video phát trực tiếp từ các đài truyền hình địa phương cho thấy đông đảo cảnh sát đã có mặt bên ngoài siêu thị. Xe cảnh sát cùng ít nhất sáu xe cứu thương và lực lượng đặc nhiệm đã được triển khai tới hiện trường vụ việc.

Đoạn video cho thấy nhiều người, trong đó có một người đàn ông bị còng tay với vết máu ở chân đã được cảnh sát đưa ra khỏi siêu thị. Một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, cảnh sát được triển khai tới siêu thị sau khi nhận thông tin có người xả súng ở khu vực đỗ xe và khi họ đến hiện trường, nghi phạm đã nổ súng nhằm vào họ.

Bang Colorado trước đây từng xảy ra hai vụ xả súng khiến dư luận chú ý. Năm 1999, hai thiếu niên đã nổ súng tại Trường trung học Columbine khiến 12 bạn học và giáo viên thiệt mạng, sau đó tự sát. Đến năm 2012, một kẻ mang vũ trang hạng nặng đã nổ súng tấn công rạp đang chiếu bộ phim Batman tại Aurora, khiến 12 người thiệt mạng. Hung thủ hiện đang hưởng án chung thân không ân xá.

Chưa bao giờ nước Mỹ thảm hại đến thế kể từ khi Covid-19 hoành hành.

8 nhận xét:

  1. Đấy mà cũng gọi là thiên đường tự do như đám rận chủ đã nói, thật là nực cười, thế mới thấy ở Việt Nam thật bình yên và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  2. Nước mỹ chưa một ngày yên ổn, vậy mà bọn dân chủ vẫn cứ ảo tưởng về trời tây thế nhỉ, đúng là ngu ngốc

    Trả lờiXóa
  3. Thiên đường mà bọn rận chủ vẫn rao giảng là đây ư? Thiên đường với đầy rẫy những tiếng súng đạn, chết chóc? Chắc là cần sửa lại định nghĩa của từ thiên đường

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh21:05 23/3/21

    Có ông VN di cư sang Mỹ vì ông ta biết ông ta tốt ,mẫu chuẩn(đẹp trai ,mặt phúc hậu,thông minh học rộng,từ bi,tánh yên lặng,tánh hay thương nghèo,thương người tàn tật khổ sở,công bằng trong đối nhân xử thế) muốn qua nước Mỹ làm chuẩn để dân Mỹ bắt chước theo(đất nước ông ta nhỏ ,dân trí thấp khiến ông ta sống hoài không có dịp để thấy người khen,ngưõng mộ theo chuẩn của ông ta- thí dụ đầu tiên gương mặt phải đẹp trai,phúc hậu mà Hồ Chí Minh,Bill Gates đã 'rớt ngay ngoài vòng giữ xe") và ông ta hy vọng sẽ sống trong một đất nước yên lặng,có kỷ luật và phát triển.Tuy nhiên bản chất dân Mỹ là hay đùa,hay tò mò,ngạo mạn,chọc phá,kỳ thị người di cư nhất là đối với dạng người di cư "không giống ai" như vừa kể.Tai hại thay, người di cư này dù hoàn mỹ nhưng không phải là ông thánh (nhưng dường như có thần thánh ,những người khuất mày khuất mặt phù hộ )nên cũng nổi giận khi bị chọc phá kiểu ngu nên thành chửi rũa ngầm rồi bỏ Mỹ đi(hổng chừng về VN!) và lời nguyền rủa ngầm hiển thánh quật vào dân Mỹ khiến cả đất nước Mỹ nháo nhào,tan tác hàng mấy chục năm qua,từ hai vụ tháp đôi biểu tượng cho kinh tế Mỹ, Ngủ giác Đài,biểu tượng cho sức mạnh quân sự Mỹ bị khủng bố Hồi giáo đánh sập(Hitler,Nhật Hoàng,Stalin,..không làm được mặc dù rất ghét Mỹ),cho đến các vụ nổ súng hàng loạt,Covid 19 giết gần 1 triệu người,..những điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử Mỹ và chưa từng xảy ra khi "người di cư không giống ai" đó còn sống tại Mỹ.Điều này nói lên khi sống,khi ra đường tiếp xúc xã hội,phải biết quan sát nhận dạng mọi người xung quanh để cư xử cho đúng mực(nếu không rước họa vào thân hồi nào chẳng hay).Có người nói hồi mới sau năm 75 tại công an khu vực thời đó hay ra uy tụ tập thanh niên ,hay biểu tập dân phòng,hay buộc sinh hoạt thanh niên và cái cách quản lý chính quyền thời đó mới mà hơi áp đặt cứng nhắc mà ổng thì không thích giao tiếp ôm đồm,chọc ổng bực,ổng rủa riết nên Polpot đánh VN,Tàu đánh VN,rồi cả khối cộng sản sập sau đó!còn trước năm 1975,phong trào nhân dân tự vệ hàng đêm canh gát ca hát om sòm và đám Tàu Chệt Chợ lón thì hay ồn ào, du côn quậy phá khiến "ổng" bực "ổng "rủa và thế là cả chế độ miền Nam sụp đổ sau đó và tụi Chệt bị đánh tư sản mại bản sau 1975(Tàu Chệt nổi tiếng làm hàng lậu hàng giả mà !) và hả đi vượt biên thì bị cướp biển Thái giết !Thí dụ gặp một người mặt đẹp, phúc hậu,dái tai Phật,nét mặt yên lặng như thiền sư( mà nhìn mặt đã biết rất thông minh học rộng,tánh từ bi hay thương người)hai chân bước trên một đường thẳng,kiểu đi catwalk của người mẫu,chứ không bước chành bành hai hàng (như mắc bệnh gì ở bộ phận sinh dục),giọng Sài Gòn ,tánh đối xử công bằng,sòng phẳng,không hại ai,gạt ai,không biết nói giỡn thọt ngu,...thì biết ngay đấy là dạng "người mẫu không giống ai",nếu không có duyên phước thành học trò,bè bạn thì thôi,chứ đừng có dại mà giỡn ngu,chọc ngu (chứ đừng nói đến chuyện tính hại,tính gạt) ,nếu không sẽ bị những tai họa,những cái chết từ trên trời rơi xuống,dưới đất chung lên như dân Mỹ đang bị hàng ba chục năm qua!

    Trả lờiXóa
  5. Đấy cái giá trị mà dân chủ phương Tây mang lại đấy, hàng ngày người dân sống trong lo âu, không biết hôm nay mình ra đường bị bắn khi nào, sống trong lo sợ. Một cái giá trị dân chủ khi chưa đến thì mọi thứ tốt đẹp, khi đến nó lấy đi hết mọi thứ của nơi đó để lại những điều tệ hại, xấu xa, điển hình là Myanmar

    Trả lờiXóa
  6. Có ai thích điều này không, nhìn Việt Nam mà học tập, chúng tôi là đất nước yêu chuộng hòa bình và là đất nước hạnh phúc top trên thế giới, kệ các ông thích bôi lem nhưng sự thật là khách quan, chúng tôi không thèm dân chủ kiểu Mỹ. Việt Nam ta là quá đáng tự hào rồi, hòa bình, an yên, ra đường hay ở đâu thì mức độ an toàn cũng luôn hơn ở Mỹ :))

    Trả lờiXóa
  7. Bạo lực, súng đạn, chết chóc. Những cái này đang tồn tại âm ỉ trong xã hội Mỹ thể hiện đúng thực trạng của cái gọi là màu hồng phủ bóng. Giới chính trị Mỹ chịu sự chi phối điều khiển của những ông trùm tập đoàn vũ khí nên đã qua biết bao đời tổng thống lệnh cấm sở hữa súng đạn cũng mãi chưa thực hiện được.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog