Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội dẫn đầu, cấp hơn 2 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp

(HNMO) - Ngày 7-4, Bộ Công an cho biết vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá kết quả thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp.

Thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp.

Với phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”, trong tháng 3-2021, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thu nhận hồ sơ căn cước công dân và làm sạch dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất.

Đến nay, công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thu thập được hơn 15 triệu hồ sơ căn cước công dân. Tiêu biểu một số địa phương đã thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu, gồm: Thành phố Hà Nội, các tỉnh: Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bình Phước…

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, công an các cấp thành phố cấp được hơn 2 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp cho người dân, là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng hồ sơ căn cước công dân.

Để đạt mục tiêu dữ liệu công dân chính thức được chia sẻ với các bộ, ngành vào tháng 7-2021, Bộ Công an yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục để đạt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân. Đồng thời, các đơn vị, địa phương nghiên cứu tăng cường lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã bảo đảm đáp ứng được yêu cầu thực tiễn tình hình dân cư tại địa bàn.

11 nhận xét:

  1. Những ngày này các anh chị cán bộ bên công an cũng khá là áp lực và nặng nề đấy. Tôi thấy người như mình đi làm đợi có khi từ sáng đến tối mới làm xong cũng khá là cáu, nhưng mình xong là xong. Còn các anh chị làm khéo có nơi còn làm 24/24h mà không có cả thời gian ngủ nghỉ thì thực sự là vất cả. Thôi toàn thể chúng ta cùng nhau cố gắng Việt Nam ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Để có kết quả dẫn đầu như thế thực sự phải hoan nghênh sự cố gắng của các cán bộ làm công tác làm CCCD, và cũng cảm ơn phía nhân dân thực sự đã kiên nhẫn và thông cảm đợi chờ để 2 bên cùng hoàn thành. Những ngày tháng tới hẳn vẫn sẽ còn bận bịu thế nhưng mong các anh chị cán bộ công an cố gắng nỗ lực để ta có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp CCCD cho toàn thể công dân một cách suôn sẻ

    Trả lờiXóa
  3. Hôm đó mình đi làm thấy có rất nhiều người tỏ thái độ khó chịu khi phải chờ đợi hoặc là thái độ khó chịu ngược lại với cán bộ làm căn cước. Cơ mà mình chỉ muốn góp ý nhỏ là mọi người chỉ mất 1 căng nhất là 2 ngày để làm cho xong của bản thân, còn các cán bộ người ta ròng rã cả tháng vất vả thế rồi nên người ta cũng stress áp lực lắm, thế nên mọi người hãy thông cảm cho nhau nhé

    Trả lờiXóa
  4. Các tỉnh thành vượt chỉ tiêu hầu như là các tỉnh thành lớn, phát triển, nên nguồn cán bộ cũng như năng lực cũng đã dồi dào rồi. Mong cách tỉnh thành nhỏ nếu có chậm cũng hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này để toàn thể công dân Việt Nam sẽ cùng nhau có căn cước công dân mới, thực hiện số hóa cho loại giấy tờ này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cần đẩy nhanh tiến độ làm căn cước công dân

      Xóa
  5. Rất mong là sẽ được tạo điều kiện thuận lợi về các mặt thủ tục cũng như rút ngắn một số quy trình để mọi người cùng có thể hoàn thành việc đăng ký xong căn cước công dân. Có như vậy thì mới nhanh chóng đạt mục tiêu là hoàn thành 50 triệu căn cước công dân như đã đề ra và cũng khiến cho người dân thoải mái thuận lợi hơn trong việc đăng ký

    Trả lờiXóa
  6. Việt Nam cũng có dân số khá là đông nên việc có thể 1 lúc cung cấp căn cước công dân một cách đầy đủ thì thực sự là điều không thể tiến hành một sớm một chiều được. Chỉ biết nói là hi vọng có thể tiến hành một cách nhanh gọn nhất có thể để đẩy nhanh được thời gian hoàn thành việc cấp xong thôi

    Trả lờiXóa
  7. Kết quả tốt hay không cũng dựa vào sự phối hợp giữa dân và cán bộ nữa. Ai ai cũng vất vả nên hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết để cùng làm nhanh cái công tác cấp căn cước này chứ chắc chẳng ai muốn làm khổ ai đâu ai. Thái độ cứ dễ chịu tí thì làm việc dễ hơn rất nhiều. Hi vọng các tỉnh thành khác cũng sẽ hoàn thành chỉ tiêu như các tỉnh vừa được nêu trên

    Trả lờiXóa
  8. quả thật là rất tiện lợi sau này chỉ cần trình thẻ căn cước mới này và có máy xác nhận vân tay ở phường nơi cần rút giấy tờ cần thiết là có đủ ,nhanh ko đến 5 phút bao gồm ( giấy xác nhận nhân thân, sổ hộ khẩu gia đình, giấy xác nhận hôn nhân, giấy xác nhận quan hệ gia đình. ... còn 1 số chúng thực nữa). Rất tiện lợi chỉ cá nhân mới rút dc giấy này , còn vợ hoặc chồng mà rút hộ phải đem theo giấy xác nhận chữ kí (cái này bên phường cũng làm cái xác nhận chữ kí mục riêng biệt ) và chứng minh thư của người phó thác nữa . Nói chung mình thấy bên hàn làm rất chặt chẽ .
    Nhưng việt nam cũng đang dần phát triển như vậy, cũng cần phát triển hệ thống điện tử có sự bảo mật cao .
    Tất cả rất chặt chẽ từ hệ thống ngân hàng, quản lí điện tử, hệ thống bảo hiểm ,y tế, thuế , đều rành mạch .
    Mọi vấn đề đều dc giải quyết dễ dàng.

    Trả lờiXóa
  9. Tuyệt vời, vậy là căn cước công dân đã lên một tầm cao mới. Mỗi người hoàn toàn thủ tục chỉ trong khoảng 10 phút. Thủ tục như vậy sau này sẽ giúp người dân bớt phiền và không phải mang theo nhiều giấy tờ như mọi khi nữa.Tôi rất hoan nghênh và đồng tình ủng hộ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog