Chia sẻ

Tre Làng

Cặp vợ chồng cứ 2 giờ sáng lại trốn cách ly đi buôn thịt lợn

Hai vợ chồng thuộc diện phải cách ly tại nhà nhưng cứ 2 giờ sáng hàng ngày trốn đến lò mổ lấy thịt lợn đi bán, 5h lại về.

Đó là vợ chồng ông Nguyễn Xuân Kiểu (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Dự (SN 1966), trú tại thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc.

Vợ chồng ông Kiểu, bà Dự làm nghề bán thịt lợn ở chợ Phú Yên (TP Hải Dương).

Vừa qua, do chợ Phú Yên bị phong tỏa vì có liên quan đến trường hợp dương tính với Covid-19, vợ chồng ông Kiểu, bà Dự thuộc diện phải cách ly y tế tại nhà từ ngày 20/5.

Theo Chủ tịch xã Toàn Thắng Nguyễn Văn Xuân, hàng ngày trong giờ hành chính, chính quyền xã có xuống kiểm tra thì vợ chồng ông K. thực hiện cách ly y tế ở nhà. Tuy nhiên, sáng 27/5, người dân báo tin vợ chồng ông K. vẫn đi giao thịt vào sáng sớm.

Cặp vợ chồng làm việc với công an

Khi làm việc với cơ quan công an, ông Kiểu không thừa nhận hành vi trốn cách ly y tế tại nhà của vợ chồng mình. Qua rà soát các lò mổ gia súc trên địa bàn tỉnh, Công an huyện Gia Lộc xác định được anh Nguyễn Văn Chủ (SN 1979, trú tại xã Liên Hồng, TP Hải Dương) làm nghề mổ lợn tại lò mổ ở phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) thường xuyên cung cấp thịt lợn cho vợ chồng ông Kiểu, từ 2h đến 4h sáng hàng ngày.

Anh Chủ cho biết, trong tất cả các ngày từ 20/5 đến 27/5, anh đều cung cấp thịt cho vợ chồng ông Kiểu và bà Dự.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Gia Lộc tiếp tục đấu tranh với vợ chồng này để làm rõ hành vi trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế.

Đến 18h ngày 27/5, 2 vợ chồng đã thừa nhận từ 21/5 đến 27/5 (trong thời gian cách ly), 2 vợ chồng trốn khỏi nhà từ 2h sáng để đến lò mổ của anh Chủ lấy thịt lợn mang bán cho các cơ sở chế biến ăn uống ở TP Hải Dương.

Đến tầm 5h sáng thì trở về nhà. Vì 2 vợ chồng trốn khỏi nhà và trở về trong đêm nên gây nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác phát hiện, quản lý.

Công an huyện Gia Lộc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai vợ chồng ông Nguyễn Xuân Kiểu và bà Nguyễn Thị Dự.

Nguyễn Hằng

8 nhận xét:

  1. Đây là hành vi cố tình không chấp hành quy định cách ly. Đây là hành vi vô cùng thiếu ý thức, vi phạm nghiêm trọng quy định trong bối cảnh chống dịch Covid-19. Hành vi này cần phải bị xử lí thật nghiêm khắc

    Trả lờiXóa
  2. Những trường hợp như thế này cần phải được các cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm trước pháp luật để làm gương cho kẻ khác, đừng chỉ vì lợi ích nhỏ bé của mình mà đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt thậm trí là tính mạng của rất nhiều người.

    Trả lờiXóa
  3. Đợt dịch thứ 4 này nguy hiểm và khó lường hơn mấy đợt dịch trước rất nhiều, cả nước vẫn đang căng mình để chống dịch mà lại có những cá nhân âm thầm "đâm sau lưng" sự nỗ lực của cả đất nước. Cần lên án mạnh mẽ và xử lý thật nghiêm những hành vi cố tình chống đối như thế này để làm gương cho những ai đang có ý định xấu.

    Trả lờiXóa
  4. Trong tình hình dịch bệnh đang vô cùng phức tạp như hiện nay thì việc phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu. Việc 2 vợ chồng trốn cách ly tại nhà để đi bán thịt lợn là vô cùng nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới rất nhiều người xung quanh vì vậy xử phạt hành chính thôi là chưa đủ cần phải có hình thức xử lý mạnh tay hơn

    Trả lờiXóa
  5. Mọi người cứ kiểu không chấp hành các biện pháp cách ly như thế này thì làm sao mà chống dịch được. Nhà nước cũng như toàn nhân dân đang căng mình để phòng chống dịch bệnh thì lại xuất hiện những trường hợp như thế này thật là mệt mỏi.

    Trả lờiXóa
  6. Hết thuốc chữa cho cặp vợ chồng này rồi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog