Chia sẻ

Tre Làng

Đình chỉ công tác một thiếu tá ở Hải Dương vì lơ là phòng chống Covid-19

Thiếu tá quân đội phụ trách công tác phòng chống Covid-19 tại khu cách ly trường mầm non xã Liên Hồng bị phê bình, đình chỉ công tác vì lơ là, thiếu trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TP Hải Dương - ông Trần Hồ Đăng - vừa thông báo đình chỉ công tác đối với thiếu tá P.M.H., công tác tại khu cách ly tập trung trường mầm non xã Liên Hồng vì lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch.

Đồng thời phê bình thiếu tá H. vì đã lơ là, thiếu trách nhiệm, không báo cáo để khắc phục, xử lý kịp thời tình trạng mất nước sinh hoạt, gây mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu cách ly.

Ông Đăng giao BCH quân sự TP Hải Dương kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xem xét hình thức xử lý đối với cá nhân thiếu tá H. Đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm chung đối với lực lượng của BCH quân sự TP trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid-19.

Trước đó, từ rạng sáng 21/5, tại khu cách ly trường mầm non xã Liên Hồng xảy ra tình trạng mất nước sinh hoạt. Tình trạng này được phản ánh sớm nhưng ban quản lý khu cách ly tập trung, trực tiếp là thiếu tá H. không báo cáo để xử lý kịp thời.

Đến chiều muộn cùng ngày, tình trạng mất nước sinh hoạt trong khu cách ly mới được khắc phục.

Trường Mầm non xã Liên Hồng hiện có trên 100 người dân thuộc diện cách ly y tế tập trung.

Sáng 23/5, gần 4.000 cử tri thuộc các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa của thành phố Hải Dương đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc tổ chức cho những người có nguy cơ cao mắc dịch bệnh Covid-19 bỏ phiếu đã được các tổ bầu cử thực hiện hết sức nghiêm ngặt theo đúng quy trình phòng chống dịch... để đảm bảo mọi người dân đều được thực hiện quyền công dân và an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

5 nhận xét:

  1. đình chỉ cán bộ thiếu tá quân đội lần này thể hiện sự nghiêm minh, tính kỷ luật kỷ cương cũng như là sức mạnh trong chính LLVT khi mà để chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong việc phòng chống dịch Covid-19. Hiện nay diễn biến dich rất phức tạp khó lường, các cơ quan quan chức năng đơn vị phải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vì vấn đề chung của toàn xã hội mà chung tay góp sức.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng rồi phải có những quyêt định nghiêm ngắt như thế này thì mới bảo đảm được sự kiểm soát và nghiêm minh trong việc phòng chống dịch bệnh được. Những trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm với công tác phòng chống dịch thì nên kỷ luật, kiểm điểm mạnh.

    Trả lờiXóa
  3. Việc tổ chức cho những người có nguy cơ cao mắc dịch bệnh Covid-19 bỏ phiếu đã được các tổ bầu cử thực hiện hết sức nghiêm ngặt theo đúng quy trình phòng chống dịch... để đảm bảo mọi người dân đều được thực hiện quyền công dân và an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

    Trả lờiXóa
  4. Dịch bệnh như vậy mà lơ là, chủ quan là phải bị xử lý

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog