Chia sẻ

Tre Làng

Thích trai ngoại, tham triệu đô, hàng trăm phụ nữ bị lừa

Cao Lê Thị Duyên, 37 tuổi, cấu kết nhóm người Nigieria, tạo Facebook là doanh nhân, quân nhân nước ngoài để tán tỉnh cả trăm phụ nữ, hứa tặng quà "triệu USD". Khi những người phụ nữ tưởng thật, chúng sẽ dựng kịch bản để dụ họ chuyển tiền. Thủ đoạn của đường dây lừa đảo do nhóm người Nigieria cầm đầu được Phòng CSHS công an TP.HCM công bố, ngày 22/5.

Duyên là một trong những người tiếp tay cho băng nhóm tội phạm nước ngoài này, bị bắt hồi cuối tháng 3 cùng hai đồng phạm Lê Văn Nam (29 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Văn Châu (30 tuổi, Hậu Giang). Cảnh sát thu giữ của nhóm này gần 500 CMND giả, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ ATM các ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, mỗi tài khoản ngân hàng chúng lừa đảo được ít nhất vài chục triệu đồng, có trường hợp lấy được 1,5 tỷ đồng. Nếu chỉ tính 50 tài khoản Duyên thu mua, rồi sang tay các đồng bọn khác thì con số thiệt hại thấp nhất là hơn chục tỷ đồng - đồng nghĩa với việc có hàng trăm phụ nữ đã sập bẫy.

Khoảng 6 năm trước, Duyên sang Malaysia làm nail, sống với Obinna (quốc tịch Nigeria) có một con chung. Nhiều đồng hương của Obinna đến chơi hàng ngày, rủ cô ta tham gia "làm ăn".

Về Việt Nam mở quán cơm, Duyên lôi kéo Nam và Châu, kêu họ đi mua những tài khoản ngân hàng người dân không sử dụng, hoặc thuê người lập tài khoản với giá một triệu đồng. Duyên sẽ mua lại giá 10 triệu đồng. Nhóm Nam cũng mua nhiều sim điện thoại để đăng ký ngân hàng điện tử, thông báo số dư.

Tiếp đó, Duyên và nhóm người Nigieria tạo nhiều tài khoản trên mạng xã hội, giả doanh nhân, người giàu có làm quen với phụ nữ Việt Nam để tán tỉnh, hứa sẽ qua gặp mặt cưới làm vợ. Khi các phụ nữ đã "cắn câu", các doanh nhân dỏm thông báo đã gửi thùng quà về cho người yêu, có giấu tiền bên trong trị giá cả triệu USD.

Duyên sẽ vào vai cán bộ hải quan, nhân viên bưu điện... gọi đến số người phụ nữ, thông báo có quà từ nước ngoài gửi cho họ. Tuy nhiên, hải quan phát hiện bên trong có nhiều USD nên đã tạm giữ, nếu muốn lấy ra phải lo lót. Từ đó, Duyên đề nghị người phụ nữ chuyển hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu, vào số tài khoản của chúng (đã mua trước đó).

Người phụ nữ tưởng thật, nghĩ số tiền bỏ ra không là gì so với món quà triệu USD sắp nhận được nên thực hiện theo. Duyên sau đó sẽ viện lý do khác, tiếp tục dụ nạn nhân chuyển thêm nhiều đợt tiền rồi cắt đứt liên lạc. Mỗi khi tiền chuyển vào, Nam và Châu lập tức rút hết.

Duyên khai, nhóm mình được những người Nigeria chia cho 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt được. Từ năm 2015 cho đến khi chuyển về Việt Nam sinh sống, cô ta "không thể nhớ" đã sử dụng bao nhiêu tài khoản ngân hàng vào đường dây lừa đảo này.

Do Duyên đang nuôi con dưới 3 tuổi nên CQĐT cho tại ngoại. Công an TP.HCM kêu gọi những nạn nhân của băng nhóm này liên hệ Đội 4, Phòng CSHS để hợp tác điều tra.

Quốc Thắng/CATPHCM
Châu và Nam tại cơ quan điều tra. 
Ảnh: Công an TpHCM cung cấp.

11 nhận xét:

  1. Cơ quan công an nên khẩn trương điều tra làm rõ một số vụ việc gần đây, khi tổ chức lừa đảo có tổ chức như này. Các vụ việc này cần phải xử lý nghiêm theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật. Các đối tượng đánh vào lòng tham của một số bạn trẻ hiện nay khi không làm mà vẫn đòi có ăn, thích ăn chơ hưởng thụ. Đánh vào lòng tham trực tiếp của con người. thật đáng xấu hổ

    Trả lờiXóa
  2. hanh vi tren di nguoc lai voi phap luat Viet Nam. No danh vao tam li cua nhung nguoi phu nu ca tin, thich trai ngoai, tham lam khi nghi rang minh se co the doi doi duoc. O tren doi nay khong lao dong ma doi co an thi kho lam.

    Trả lờiXóa
  3. hanh vi tren di nguoc lai voi phap luat Viet Nam. No danh vao tam li cua nhung nguoi phu nu ca tin, thich trai ngoai, tham lam khi nghi rang minh se co the doi doi duoc. O tren doi nay khong lao dong ma doi co an thi kho lam.

    Trả lờiXóa
  4. Đây là hành vi vừa vi phạm pháp luật vừa vi phạm đạo đức xã hội cần phải lên án. Không thể có chuyện không làm gì mà lại muốn lấy tiền tiêu xàu cá nhân, lừa đảo tình cảm của người khác như thế được

    Trả lờiXóa
  5. tư tưởng chê đồ nội, sính đồ ngoại của mấy thằng cha con mẹ nào đó giờ trắng mắt ra chưa kìa, thôi là thôi thấy hả hê lắm Cơ quan công an cần tập trung làm rõ hoạt động buôn người có tổ chức này. Đồng thời cũng cần lên án một bộ phận giới trẻ quen lối sống ăn chơi hưởng thụ, để bị lợi dụng, đánh trực tiếp vào lòng tham của con người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao không lấy tiền trong thùng hàng để lót tay nhỉ; dễ lừa quá

      Xóa
  6. Khi bị lừa trắng trợn thì các con giời nhục ko dám đi tố cáo,cho nên cái đám mất dạy nó vẫn tồn tại. Nếu những người bị lừa gạt tập chung lại đi tố cáo thì cái đám đấy chạy đâu cho thoát vòng lao lý,như vậy xã hội mới sạch Hàng ngoại làm sao chất như hàng nội được, hehehe. Cái này máy chị trong đó dễ dính lắm.

    Trả lờiXóa
  7. Cơ quan công an nên khẩn trương điều tra làm rõ một số vụ việc gần đây, khi tổ chức lừa đảo có tổ chức như này. Các vụ việc này cần phải xử lý nghiêm theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật. Các đối tượng đánh vào lòng tham của một số bạn trẻ hiện nay khi không làm mà vẫn đòi có ăn, thích ăn chơ hưởng thụ. Đánh vào lòng tham trực tiếp của con người. thật đáng xấu hổ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog