Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố đối tượng lăng mạ, tấn công cán bộ tổ kiểm soát dịch Covid-19

Ngọc Ánh/GD&TĐ 

Khi bị nhắc nhở về hành vi không đeo khẩu trang và khai báo y tế, Nguyễn Gia Tài đã có hành vi lăng mạ, tấn công cán bộ làm việc tại chốt kiểm soát dịch Covid-19. 

Đối tượng Nguyễn Gia Tài. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Ngày 22/5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Tài (33 tuổi ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 12h ngày 17/5, Nguyễn Gia Tài di chuyển qua Tổ chốt số 3 kiểm soát dịch Covid-19 đặt tại cuối thôn Ngọc Lâm (xã Song Liễu) đoạn giáp ranh với xã Dương Quang (huyện Gia Lâm) nhưng không đeo khẩu trang và không dừng lại để khai báo y tế theo quy định.

Mặc dù lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch bệnh đã nhắc nhở, yêu cầu Tài chấp hành các quy định về phòng chống dịch nhưng đối tượng không chấp hành, thậm chí còn lăng mạ, chống đối và tấn công lại lực lượng chức năng.

Tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an huyện Thuận Thành đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Gia Tài về hành vi Chống người thi hành công vụ và đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Gia Tài vẫn ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời chống đối, không chịu hợp tác với cơ quan điều tra.

Hiện, Công an huyện Thuận Thành đang hoàn thiện hồ sơ để nhanh chóng đưa Nguyễn Gia Tài ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

8 nhận xét:

  1. Trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng như thế này rồi mà vẫn có những người ý thức kém như vậy và còn tệ hơn là khi bị nhắc nhở còn có hành vi chống đối. Trường hợp này xứng đáng bị xử phạt thật nghiêm

    Trả lờiXóa
  2. Ý thức kém quá, đang lúc tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp mà lại cử xử như vậy. Phải nghiêm trị xử lý những hành vi thiếu y thức như thế này. Những thành phần vô trách nhiệm, hời hợt với cộng đồng như gã này rồi có ngày sẽ gặp quả báo thôi!

    Trả lờiXóa
  3. Ý thức kém quá, đang lúc tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp mà lại cử xử như vậy. Phải nghiêm trị xử lý những hành vi thiếu y thức như thế này Không hiểu ý thức để đâu nữa. Làm thế này có khác nào đang dẫm đạp lên nỗ lực phòng dịch của các lực lượng tuyến đầu không

    Trả lờiXóa
  4. Cho nó đi chăn kiến
    Đang lúc dịch bệnh thế này mọi người phải chung tay với những lực lượng chúc năng .
    Họ đã hy sinh rất nhiều cho xã hội bình yên .

    Trả lờiXóa
  5. Không hiểu ý thức để đâu nữa. Làm thế này có khác nào đang dẫm đạp lên nỗ lực phòng dịch của các lực lượng tuyến đầu không Hành vi này cần được xử lý nghiêm khắc, không thể để những người như thế này ảnh hưởng lực lượng chức năng chống dịch được

    Trả lờiXóa
  6. Phải xử lý thật nghiêm những người coi thường pháp luật như vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog