Chia sẻ

Tre Làng

Hội thánh Phục Hưng không phải tổ chức tôn giáo, đề nghị rút giấy phép


Bộ Nội vụ khẳng định Hội thánh truyền giáo Phục Hưng không phải tổ chức tôn giáo và người đứng đầu không phải mục sư.

Sáng 1/6, phát biểu tại cuộc họp giữa Phó thủ tướng Trương Hòa Bình với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết Hội thánh truyền giáo Phục Hưng chỉ đăng ký hoạt động cấp phường.

Ông khẳng định: “Đây chưa phải một tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân”. Bên cạnh đó, đại diện Bộ Nội vụ cho biết hai người đứng đầu hội thánh này chỉ mà mục sư tự nhận. Nếu là mục sư theo quản lý Nhà nước thì sẽ được xem là chức sắc tôn giáo.

Tuy vậy, ông cho biết điểm nhóm này hoạt động hợp pháp, đăng ký theo đúng quy định của Chính phủ.

Do tính chất truyền giáo và sự chủ quan của người đứng đầu, cho đến nay, chuỗi lây nhiễm này đã có 223 F0, 2.500 F1 và 61.000 F2, liên quan đến 20 quận, huyện, TP của TP.HCM và 11 địa phương trên cả nước. Trong đó, Hà Nội có 40 người liên quan nhưng chưa phát hiện F0; Long An có 5 ca; Bình Dương 3 ca; Trà Vinh, Đắk Lắk; Bạc Liêu mỗi nơi 1 ca nhiễm nCoV.

Ông Thắng cho biết toàn quốc hiện có khoảng 5.500 điểm nhóm hoạt động với tính chất tương tự; riêng TP.HCM có 145 điểm. Các điểm nhóm này chủ yếu hoạt động độc lập, do cấp phường, xã quản lý. Do đó, các chỉ đạo không được truyền đạt trực tiếp xuống người đứng đầu, khó khăn trong tuyên truyền vận động.

Về xử lý, ông Vũ Chiến Thắng cho rằng TP.HCM rất kịp thời khi khởi tố vụ án lây lan dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Ngày 1/6, Sở Nội vụ đã có đề xuất UBND TP tạm đình chỉ hoạt động tôn giáo ở đây để phục vụ điều tra, dập dịch.

Tuy nhiên, Bộ cho rằng cần có xử lý cao hơn với hội thánh này, ở mức “có thể rút giấy phép, xóa tên điểm nhóm”.

Ông khẳng định việc khởi tố vụ án, xử lý là liên quan đến các cá nhân thuộc hội thánh có hành vi sai phạm, không liên quan đến tổ chức tôn giáo. Bộ đề nghị thành phố rà soát lại các cơ sở thờ tự.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng thời lưu ý việc không gọi Hội thánh truyền giáo Phụ Hưng là tổ chức tôn giáo, không gọi người đứng đầu là mục sư để tránh hiểu nhầm.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC), đến hết 31/5, TP.HCM có tổng cộng 538 ca dương tính với SARS-CoV-2. Riêng từ 27/5 đến nay, ngành y tế ghi nhận 208 ca nhiễm.

Trong đó, 200 ca liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 7 ca liên quan đến chùm ca bệnh được phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Đáng chú ý, HCDC đã tìm ra mối liên hệ của hai chuỗi lây nhiễm này, theo đó, nguồn gốc của chuỗi tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn bắt nguồn từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

HCDC khuyến cáo người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng chủ động khai báo y tế do nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Từ 0h ngày 31/5, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thực hiện Chỉ thị 16; đồng thời, TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp.

Hồng Anh

16 nhận xét:

  1. Các nhóm này hoạt động do cấp xã phường quản lý nên thực sự các chỉ đạo từ các cấp bên trên rất khó truyền đạt được đến người đứng đầu và khó khăn trong công tác vận động tuyên truyền. Tuy nhiên, tình hình dịch phức tạp là một cái ta có thể dễ dàng nhìn nhận , mỗi công dân đều phải có trách nhiệm trong chống dịch, không thể đổ lỗi chính quyền không đến tận nơi vận động được, dịch không còn là mới là đáng nhẽ ai cũng có nhận thức chung về dịch rồi, chỉ là có muốn chấp hành hay không thôi

    Trả lờiXóa
  2. Không rút giấy phép thì sau kì này mấy ông tự nhận là mục sư cũng phải đối mặt với pháp luật trước cái hành vi tụ tập đông người gây lây lan dịch bệnh rồi. Tuần trước vừa khen lần này HCM xuất sắc vì số ca nhiễm ít là y rằng cái chuỗi bệnh liên quan đến hội thánh Phục Hưng này bùng ra rồi kéo theo biết bao nhiêu F1 , F1 rồi còn chạy say cả những tỉnh khác nữa

    Trả lờiXóa
  3. Không cần biết có phải là tổ chức tôn giáo hay không. Nếu có phải thì cũng sai mà không phải thì càng sai, càng xứng đáng bị thu giấy phép. Kể cả một tổ chức Công giáo hay Phật giáo tổ chức tụ tập đông người rồi tổ chức các hoạt động cầu nguyện tại thời điểm này cũng đều không được phép huống hồ là một cái tổ chức không phải là tổ chức tôn giáo như nhà nước ta công nhận

    Trả lờiXóa
  4. Dù sao cũng chỉ là một tổ chức đăng ký hoạt động ở cấp phường; qua sự việc này thấy rằng những người đứng đầu họ không hề tỏ ra là mình có trách nhiệm trong cái việc chống dịch - là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn Dân; đặc biệt còn gây ra hậu quả ảnh hưởng chung đến công tác chống dịch, thế thì chả còn lí do gì để tiếp tục cho hoạt động

    Trả lờiXóa
  5. Mình không phân biệt kì thị tín ngưỡng nhưng nếu mê tín đến độ không còn nhận thức được làm như thế là tự hại mình hại người rồi vi phạm pháp luật mà vẫn làm thì đấy thực sự đáng lên án. Giữa thời buổi dịch thế này mà lại đi tụ tập đông như vậy để làm gì ạ? Cầu nguyện không giúp các bạn tránh khỏi bị bệnh đâu ạ

    Trả lờiXóa
  6. Công nhận là đối với những người họ theo một đạo nào đó thì đạo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc dưỡng dục tâm hồn của họ, để họ cảm thấy yên tâm và bình thản hơn. thế nhưng đạo gì cũng hướng đến cái tốt cho con người, đạo gì thì cũng phải biết dạy cho các con của mình là dịch phải tránh tụ tập, phải thực hiện 5K, có thể thì mới tồn tại mà tiếp tục theo đạo được hiểu chưa

    Trả lờiXóa
  7. Chắc chắn là phải giải tán. Chưa được pháp luật quy định là một tổ chức hợp pháp và bây giờ còn làm cho tình hình dịch trở nên nghiêm trọng như thế này thì phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, cụ thể là mấy cái tên tự xưng là sư đó ý. Chả biết có tuyên truyền được cái điều gì có ích không mà chỉ thấy tình hình tệ đi

    Trả lờiXóa
  8. Có hình bóng của Tân thiên Địa ở Hàn Quốc năm vừa rồi. Hoạt động tôn giáo trái phép lại còn làm lây lan dịch bệnh cho toàn thành phố như thế này thì thật là đáng lên án. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền cơ bản của mỗi người nhưng công dân cũng phải tỉnh táo trong vấn đề tôn giáo tránh bị lợi dụng trục lợi bởi những cá nhân, tổ chức tự phát hoạt động không giấy phép như này. Còn về mặt pháp luật thì một điều chắc chắn sau đợt dịch này nhưng cá nhân đứng đầu tổ chức sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật và cái tổ chức tôn giáo không phép này sẽ phải tự xóa sổ để trả lại sự trong sạch cho các tôn giáo ở Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  9. Theo yêu cầu thì Bộ Nội vụ đặc biệt là Ban Tôn giáo chính phủ cần tiếp tục rà soát kiểm tra đánh giá lại những hội, nhóm, những điểm...tổ chức sinh hoạt tôn giáo chưa được cấp phép, hoặc cấp phép nhưng đi vào hoạt động ở những địa bàn nhỏ, không đảm bảo yêu cầu về ANTT. Vậy nên hội thánh phục hưng, chúng ta cần kiểm tra lại, yêu cầu dừng hoạt động, và hiện nay đã và đang gây ra dại dịch lây lan rất kinh khủng.

    Trả lờiXóa
  10. Cần xem xét xử lý các sai phạm của hội này

    Trả lờiXóa
  11. Dù sao cũng chỉ là một tổ chức đăng ký hoạt động ở cấp phường; qua sự việc này thấy rằng những người đứng đầu họ không hề tỏ ra là mình có trách nhiệm trong cái việc chống dịch - là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn Dân; đặc biệt còn gây ra hậu quả ảnh hưởng chung đến công tác chống dịch, thế thì chả còn lí do gì để tiếp tục cho hoạt động

    Trả lờiXóa
  12. Không rút giấy phép thì sau kì này mấy ông tự nhận là mục sư cũng phải đối mặt với pháp luật trước cái hành vi tụ tập đông người gây lây lan dịch bệnh rồi. Tuần trước vừa khen lần này HCM xuất sắc vì số ca nhiễm ít là y rằng cái chuỗi bệnh liên quan đến hội thánh Phục Hưng này bùng ra rồi kéo theo biết bao nhiêu F1 , F1 rồi còn chạy say cả những tỉnh khác nữa

    Trả lờiXóa
  13. Các nhóm này hoạt động do cấp xã phường quản lý nên thực sự các chỉ đạo từ các cấp bên trên rất khó truyền đạt được đến người đứng đầu và khó khăn trong công tác vận động tuyên truyền. Tuy nhiên, tình hình dịch phức tạp là một cái ta có thể dễ dàng nhìn nhận , mỗi công dân đều phải có trách nhiệm trong chống dịch, không thể đổ lỗi chính quyền không đến tận nơi vận động được, dịch không còn là mới là đáng nhẽ ai cũng có nhận thức chung về dịch rồi, chỉ là có muốn chấp hành hay không thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog