Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố bắt giam cựu Chủ tịch tỉnh và cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cùng một số đồng phạm

Khoai@

Trưa nay 30/6/2021, hàng loạt báo đã đưa tin cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố ông Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương về hành vi Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16/12/2019 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 03/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, ngày 29/6, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 6 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, gồm: 

- Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; 

- Võ Văn Lượng, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; 

- Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; 

- Phạm Văn Cành, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; 

- Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; 

- Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

Hiện, lực lượng chức năng đang thực hiện lệnh khám xét nhà riêng và nơi làm việc của 6 bị can.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, cũng liên quan vụ án này, ngày 1/6, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố đối với 4 bị can, gồm: Nguyễn Đại Dương; Nguyễn Quốc Hùng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc); Phạm Hữu Hiền (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam); Hồ Hoàng Nam (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam). Bốn bị can cùng bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

10 nhận xét:

  1. Công cuộc phòng chống tham nhũng lãng phí quả là không có vùng cấm, không có ngơi nghỉ và không có điểm dừng. UBKTTW đã họp va đưa ra những kết luận sai phạm của lãnh đạo tỉnh Bình Dương trong Đó có Oong Nam Bí thư tỉnh ủy (hiện là UVTWĐ) đã bị bác tư cách ĐBQH, và một loạt cán bô chủ chốt. Lò vẫn nóng, một hình thức thích đáng và tới đây sẽ còn làm mạnh mẽ hơn nưa,x những kẻ phá hoại ngân sách nhà nước, lãng phí tiền của, cướp đất đai...một bài học nữa cho công tác cán bộ.

    Trả lờiXóa
  2. Dịch bệnh thì mặc kệ tình hình dịch bênh, lò ta thì vẫn cứ nóng. Không chỉ tập trung chú trọng vào chống dịch mà công tác phòng chống các vi phạm liên quan đến thực hiện nhiệm vụ công tác của các cán bộ vẫn được chú trọng, đúng như cụ Trọng đã tuyên bố rằng" Lò đã nóng thì củi tươi cũng cháy"!!

    Trả lờiXóa
  3. Các bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (đã nghỉ hưu); Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Lượng, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương (đã nghỉ hưu); Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương

    Trả lờiXóa
  4. Lò vẫn liên tục cháy không ngơi nghỉ rực sáng cả bầu trời Bình Dương. Hàng loạt các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh hay cả chủ tịch UBND tỉnh đã về hưu cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật cho thấy sự quyết liệt, nghiêm minh trong công cuộc chống tham nhũng hiện nay của Đảng, đúng như chủ trương bốn không đã đề ra "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngơi nghỉ và không chịu sự tác động".

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là lò đã cháy thì không một vị lãnh đạo ở vị trí cao nào có thể tránh khỏi và vô can được. Đến những cán bộ đã về hưu thì cũng bị lôi đầu dậy để truy tố và xử lí hết. Luôn luôn công bằng và không có vùng cấm trong việc xét xử vậy nên những ai có trách nhiệm xin hãy làm việc thật công tư phân minh!

    Trả lờiXóa
  6. Bây giờ làm gì có khái niệm gọi là hạ cánh an toàn nữa hả các đồng chí ? =)) Đừng có nghĩ ăn được vài đồng rồi nghỉ hưu là xong. Bao nhiêu dấu vết tài liệu vẫn còn ở đấy thì đâu đâu mà chạy cho thoát tội hả trời. Gây thất thoát của nhà nước thì ngồi tù cũng đáng lắm ạ

    Trả lờiXóa
  7. Thực sự vẫn còn nhiều kẻ mang tư tưởng hi sinh đời bố củng cố đời con, thôi thì đời bố cố gắng ăn dày tí rồi đi tù mấy năm, quan trọng con cái sướng là được. Nếu như ai ở vị trí lãnh đạo cũng nghĩ kiểu đó thì có mà nhà nước này hỏng vậy nên cần làm tốt công tác nắm tình hình, kiểm soát ngăn chặn các hành động vi phạm đạo đức của cán bộ nhất là cán bộ giữ chức vụ cao

    Trả lờiXóa
  8. Toàn là những người từng giữ chức vụ cao mà lại hành động kiểu như vậy, đúng là không chấp nhận nổi. Nếu ai ai cũng có suy nghĩ và tư tưởng gây ra những thất thoát cho nhà nước thế thì đâu còn là nhà nước nữa? Để trở thành một người cán bộ thì cái quan trọng nhất là cốt cách, là đạo đức làm nên con người, vậy mới quan trọng kìa

    Trả lờiXóa
  9. Toàn chính văn phòng, phó bí thư, phó chủ tịch.. toàn các ông to rồi câu kết với nhau ăn theo một dây truyền với nhau rồi giờ đứt xích cả một hội Các ông đã ngồi lên đấy được thì đổi lại bằng cả bao nhiêu tấm lòng tin tưởng của nhân dân rồi cuối cùng các ông lại chơi cho một cú thật là biết cách làm cho người ta thất vọng

    Trả lờiXóa
  10. Mong rằng tiếp tục xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để làm gương cho những kẻ sau không còn dám lân la làm theo nữa. Đây không biết có phải gọi là một tiêu biểu của lợi ích nhóm không? Một kẻ sai phạm đã nguy hiểm, đây còn kéo theo một đường dây, thực sự không biết phải nói thêm gì nữa

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog