Chia sẻ

Tre Làng

Mỹ: Tấn công bằng súng trong lễ mừng tốt nghiệp ở Miami

Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sát mặt đường ở thành phố Miami đã kết thúc khi một hoặc nhiều chiếc xe “dừng lại và bắt đầu dùng súng bắn vào đám đông."

Cảnh sát phong tỏa một ngã tư sau vụ xả súng. (Nguồn: AP)

Cảnh sát thành phố Miami của Mỹ ngày 6/6 cho biết có 3 người thiệt mạng và ít nhất 6 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng súng trong buổi lễ mừng tốt nghiệp.

Trả lời truyền thông, ông Freddie Ramirez, Cảnh sát trưởng Miami-Dade, cho hay trong số 3 nạn nhân thiệt mạng có một nhân viên quản giáo bang.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng (theo giờ địa phương) tại khu vực ngoại ô Kendall, thuộc thành phố Miami.

Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sát mặt đường đã kết thúc khi một hoặc nhiều chiếc xe “dừng lại và bắt đầu dùng súng bắn vào đám đông."

Hai trong số những người thiệt mạng đã được tìm thấy ở một trong những chiếc xe mà cảnh sát cho là có liên quan đến vụ xả súng. Chiếc xe này đã mất kiểm soát và đâm vào một bức tường ở gần hiện trường.

Nhà chức trách phát hiện ít nhất một khẩu súng trong chiếc xe, song sự liên quan thực sự của khẩu súng này với vụ xả súng hiện chưa rõ ràng.

Danh tính của những người thiệt mạng và bị thương sẽ được công bố sau khi cơ quan chức năng hoàn tất quá trình điều tra và các thủ tục liên quan.

Trung Kiên (TTXVN/Vietnam+)

11 nhận xét:

  1. Chắc chắn đã xảy ra thì nó phải được thực hiện với mục đích gì đó chứ không thể là bọn nó làm chỉ vì "thích " đâu ạ. Có thể là vì muốn thực hiện âm mưu nào đó hoặc là muốn khủng bố tinh thần để đạt đươc mục đích; rốt cuộc thì dễ xảy ra tình trạng này bởi vì cái luật pháp cho phép sử dụng vũ khí một cách tự do đấy mà

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là đang yên đang lành ăn một bữa mừng tối nghiệp cũng không xong. Đây chính là mặt trái của một xã hội mà cái tư tưởng tự do nhân quyền của bọn chúng quá cao, khiến cho dường trong mắt bọn chúng không còn mấy cái tôn trọng vào pháp luật. Giết người có thể chạy trốn mà có bị bắt thậm chí còn có thể để hưởng khoan hồng nào đó, thế thì làm gì có gì để thị uy công dân đâu

    Trả lờiXóa
  3. Cái chuyện xảy ra xả súng vào đám đông đã là một trong những chuyện thường ngày xảy ra ở Mỹ; đơn giản dễ hiểu là bởi vì sự tự do trong việc cất giữ và sử dụng các loại vũ khí ở quốc gia này; ở một khía cạnh nào đó ta sẽ nghĩ đơn giản là họ có thể tự vệ nhưng cái mặt hại thì nhiều hơn vì có thể xảy ra xung độtt vũ khí hay là sử dụng vào các mục đích xấu

    Trả lờiXóa
  4. các cơ quan chức năng Mẽo hẳn là đau đầu vì có rất nhiều trường hợp xả súng xảy ra; nhưng cũng chỉ vì nguyên nhân là vấn đề dân số đông + thêm tư tưởng tự do của họ nên pháp luật không thể khiến cho họ sợ được; tôi cảm thấy sợ hãi nếu như phải sinh sống ở quốc gia này; đúng là chúng ta không nên chỉ nhìn vào những mặt tốt đẹp đang được tung hô hàng ngày qua các mặt báo

    Trả lờiXóa
  5. Ai cứ ca ngợi Mỹ rồi là muốn sang đó thì thôi cũng thật lòng xin nhường tấm vé may mắn đó chứ sang đó có cái gì hay ho. Suốt ngày sợ rằng có một ai đó dí khẩu súng vào đầu rồi bóp cò nhẹ nhàng thế là cũng đi xong một đời người; rồi như trường hợp này, nếu như chỉ để trả thù một vài cá nhân thì ít nhất cũng kéo theo một số người bị thương theo rồi

    Trả lờiXóa
  6. Cảm nhận được một điều gì đó rất mạnh mẽ phóng khoang trong nét văn hóa của người Mỹ; có lẽ cách nuôi dạy chung của người Mỹ với con của họ đều như vậy; nó sẽ rất đẹp nếu nó không tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nhưng theo cái hướng tiêu cực thậm chí là cực đoan, mạnh mẽ và bạo trong việc sử dụng vụ khí, gây gổ đánh nhau, hại đến người khác

    Trả lờiXóa
  7. Cảm thấy vô cùng may mắn khi được sinh ra ở một quốc gia văn minh và tự do như ở Việt Nam; một nét tự do văn minh trong vòng kiểm soát của Pháp luật; ít nhất là không bao giờ lo lắng mình sẽ bị ai đó bắn cả :)) Còn dĩ nhiên nếu có kẻ dám tàng trữ và sử dụng thì pháp luật sẽ xử lí thật nghiêm rồi

    Trả lờiXóa
  8. việc xả súng một cách tự do vô tội vạ là chuyện 'cơm bữa" ở Mỹ và các nước phương Tây. Bởi vì thế mà số người chết do những vụ xả súng như thế này ngày càng tăng mà chính quyền Mỹ vẫn chưa thể tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề nhức nhối này.

    Trả lờiXóa
  9. bạo lực súng đạn đã trở thành một vết nhơ trong luật pháp của các nước tư bản, trong đó có Mỹ bởi vì nó nằm ngoài quy định của pháp luật và trở thành một món đồ chơi ngay từ khi công dân đủ tuổi vị thành niên. May mắn thay điều đó không xảy ra ở Việt Nam mình chứ dân chủ kiểu Mĩ như thế này thì suốt ngày lo sợ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  10. việc xả súng một cách tự do vô tội vạ là chuyện 'cơm bữa" ở Mỹ và các nước phương Tây. Bởi vì thế mà số người chết do những vụ xả súng như thế này ngày càng tăng mà chính quyền Mỹ vẫn chưa thể tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề nhức nhối này

    Trả lờiXóa
  11. Cảm nhận được một điều gì đó rất mạnh mẽ phóng khoang trong nét văn hóa của người Mỹ; có lẽ cách nuôi dạy chung của người Mỹ với con của họ đều như vậy; nó sẽ rất đẹp nếu nó không tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nhưng theo cái hướng tiêu cực thậm chí là cực đoan, mạnh mẽ và bạo trong việc sử dụng vụ khí, gây gổ đánh nhau, hại đến người khác

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog