Chia sẻ

Tre Làng

Biểu tình lớn ở Bangkok bất chấp đại dịch căng thẳng

Cảnh sát Thái Lan ngày 18/7 phải phun vòi rồng và hơi cay để trấn áp đoàn người biểu tình bất chấp các hạn chế về Covid-19 tại thủ đô Bangkok.

Người dân Bangkok xuống đường bất chấp các quy định hạn chế để phản đối cách chính quyền Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha ứng phó với đại dịch. Thái Lan hiện đối đầu với đợt bùng dịch tồi tệ nhất khi số ca mắc mới và lượng người tử vong vì Covid-19 liên tục lập đỉnh. Tính đến ngày 16/7, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Thái Lan ghi nhận hơn 392.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 3.240 trường hợp tử vong.

Người dân Bangkok xuống đường bất chấp các quy định hạn chế để phản đối cách chính quyền Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha ứng phó với đại dịch. Thái Lan hiện đối đầu với đợt bùng dịch tồi tệ nhất khi số ca mắc mới và lượng người tử vong vì Covid-19 liên tục lập đỉnh. Tính đến ngày 16/7, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Thái Lan ghi nhận hơn 392.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 3.240 trường hợp tử vong.

Bất chấp quy định cấm tụ tập trên năm người ở nơi công cộng, đoàn người biểu tình quy tụ gần Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok. Giới chức Thái Lan vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ công chúng vì mua vaccine chậm. Nền kinh tế Thái Lan đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì chính phủ ngày càng siết chặt hạn chế đối với hoạt động kinh doanh.

"Nếu cứ ở nhà thì chúng tôi sẽ chết vì Covid-19, đó là lý do tại sao chúng tôi phải ra ngoài", một người tổ chức biểu tình hét lớn. Lần này, so với yêu cầu đòi thủ tướng phải từ chức, người biểu tình đòi chính phủ tăng tốc để sớm tiêm vaccine cho người dân.

Người biểu tình cắt dây kẽm gai trên đại lộ Ratchadamnoen khi tuần hành trước Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok.

Giới chức Thái Lan ngày 18/7 thông báo phát hiện thêm 11.397 ca mắc Covid-19. Đây là cột mốc mới về số ca nhiễm trong ngày kể từ đầu dịch. Trong số những ca nhiễm mới, Bộ Y tế Thái Lan cho biết 318 ca mắc trong tù, còn lại đều là do lây nhiễm trong cộng đồng, theo Bangkok Post.

Cũng trong ngày 18/7, Thái Lan cũng ghi nhận 101 ca tử vong vì Covid-19. Trung tâm Ứng phó Covid-19 Thái Lan cho biết 60 trường hợp được ghi nhận ở thủ đô Bangkok, 15 người ở Samut Prakan, 5 người ở Nakhon Pathom và 5 người khác Pattani. Các trường hợp còn lại được ghi nhận tại 12 tỉnh khác. Tính từ ngày 1/4, thời điểm đợt bùng dịch thứ ba tại Thái Lan bắt đầu, nước này có 374.523 bệnh nhân Covid-19 và 256.484 người đã được điều trị khỏi.


Chính phủ Thái Lan đã ban hành lệnh cấm tụ tập nơi công cộng trên toàn quốc, khi số ca mắc Covid-19 và tử vong ở nước này liên tục phá kỷ lục. Bên cạnh việc cấm tụ tập nơi công cộng, Thái Lan đang xem xét siết chặt hơn nữa việc di chuyển. Người vi phạm lệnh cấm tụ tập sẽ bị phạt 2 năm tù, hoặc phạt tiền lên đến 1.220 USD, hoặc cả 2 tùy vào mức độ vi phạm.

17 nhận xét:

  1. Bất chấp tình hình dịch đang căng thẳng, Ở Thái Lan vẫn có bộ phân đông đảo tham gia biểu tình. Điều này đặt ra nguy cơ rất lớn trong việc lây lan dich bệnh và thậm chí là không kiểm soát được

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn người mới ngẫm lại ta, xứ dân chủ đào hoa quá nhỉ, hí hí, thế mà mấy anh ở việt nam đang ăn sung mặc sướng, đang vợ đẹp con khôn lại không muốn, lại muốn đâm đầu vào chỗ chết với biểu tình, kích động, bạo loạn,lật đổ. Chán, bây giờ sáng mắt lên chưa hỡi mấy anh dâm chủ....

    Trả lờiXóa
  3. Thấy tình hình thái lan nhìn lại đất nước mình mới thấy tự hào biết bao, dù trong mọi hoàn cảnh nhân dân luôn luôn đoàn kết, vẫn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Qua đó thấy được sự ưu việt của chế độ chính trị nước ta, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

    Trả lờiXóa
  4. Tình hình dịch bệnh phức tạp mà lại còn tụ tập biểu tình nữa thì sợ rằng lại càng ngày một xấu hơn. Dịch bệnh bao trùm một màu u ám phủ cả Đông Nam Á và Việt Nam chúng ta cũng đang từng ngày ghi nhận số kỷ lục về ca mắc Covid 19. Hi vọng rằng các nước sẽ nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh và trở lại cuộc sống bình yên như trước.

    Trả lờiXóa
  5. Qua những sự vụ như thế này mới thấy ảnh hưởng của cách mjang màu đang xâm nhập đến nhiều nước, trong đó có Thái Lan đã và đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng như hiện nay mà người dân vẫn bất chấp hoạt động biểu tình thì dù vấn đề nằm ở Chính phủ hay từ bất cứ một yếu tố khách quan nào khác đều trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết

    Trả lờiXóa
  6. Biểu hiện của đất nước tư bản đấy, đa nguyên đa đảng, các con rận dân chủ khi nào cũng đi kêu ca tư bản được quyền tư do, dân chủ cao chứ không phải như chế độ Cộng sản Việt Nam,,,. Qua dịch covid này mới thấy được tính ưu việt của của chế độ nhà nước ta như thế nào.

    Trả lờiXóa
  7. THÁI LAN, MYANMAR hiện nay cũng rất nhiều bất ổn nổ ra xung quanh vấn đề quân sự, dịch bệnh. Cuộc biểu tình diễn ra bất chấp quy định cấm tụ tập quá 5 người tại Bangkok với mức phạt tối đa 2 năm tù và 40.000 baht (28 triệu đồng). Hơn 2.000 cảnh sát được triển khai để ứng phó cuộc biểu tình. Nhiều túi đựng thi thể giả được người biểu tình mang theo ngụ ý cách chống dịch của chính phủ đã làm nhiều người thiệt mạng. Cảnh sát đã dựng hàng rào dây thép gai và xịt vòi rồng để ngăn cản người biểu tình. Nhìn lại ở Việt Nam vẫn còn sướng chán hihi

    Trả lờiXóa
  8. Việc chính phủ chậm mua vaccine COVID-19 cho người dân khiến tình trạng trầm trọng hơn. Chính quyền Bangkok đã vấp phải sự chỉ trích từ mọi phía do nền kinh tế Thái Lan ngày càng bị ảnh hưởng bởi những hạn chế đối với các doanh nghiệp.

    Trả lờiXóa
  9. Người dân có những bức xúc riêng của mình cần Chính phủ nhanh chóng giải quyết. Thế nhưng việc đổ xuống đường biểu tình trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như vậy thì không phải là một việc nên làm

    Trả lờiXóa
  10. Đáng sợ vô cùng. Có thể đoán dễ dàng đấy là nguyên nhân của sự việc biểu tình mâu thuẫn này chắc chắn có sự can thiệp, kích động của các cơ quan nước ngoài. Mọi người hãy nhìn đi: Nếu thực sự xảy ra biểu tình bạo loạn thì có vui không? Người ảnh hưởng nhiều nhất đấy chính là nhân dân chúng ta đó? Đâu phải ai ai cũng muốn biểu tình, muốn cuộc sống đảo lộn hoàn toàn đúng không nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc cách mạng màu đúng thực sự là quá nguy hiểm bác ạ. Rất nhiều đất nước lâm vào tình trạng thế này nguyên nhẫn đứng sau cũng là sự kích động của các tổ chức nước ngoài với âm mưu ý đồ xấu gây tác động vào người dân. Đúng là phá gì cũng không dễ bằng việc phá từ dân phá ra

      Xóa
  11. Nhìn cảnh ở Thái Lan với Myanmar mà thấy hoang mang thay. Chẳng hiểu tình hình dịch bên 2 quốc gia này sẽ còn diễn ra căng thẳng đến mức nào nữa khi mà việc giãn cách hay hạn chế đi lại đã bị bất chấp và không còn được tuân thủ nữa rồi. Nếu ngay cả dịch bệnh cũng không sợ, mạng sống cũng chẳng cần thì biểu tình làm gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến tầm này họ cũng bất chấp bác ạ. Cũng không dám trách móc bởi vì chẳng hiểu được bên trong tâm tư họ mâu thuẫn hay có gì đó cảm thấy chưa hợp tình hợp lý rồi họ lại làm như vậy nhưng chắc chắn nhà nước đã sai lầm trong một chính sách nào đó nên mới khiến người dân dễ bị kích động như vậy

      Xóa
  12. Nhìn tình hình nước bạn mới thấy quý giá cái nền độc lập hòa bình của mình biết bao. ít ra mình không dễ để đối tượng chống phá 3 que xỏ lá tấn công gây nhiễu loạn tình hình; mình không dễ đứng dậy biểu tình; nếu có dịch thì mình có thể tập trung chống dịch thay vì chia một nửa chống dịch một nửa còn lo dẹp biểu tình bạo loạn như thế này

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là mấy cái trò khiêu khích tuyên truyền ngấm ngầm của các tổ chức nó có thể gây tác hại cực kỳ kinh khủng đối với một quốc gia. Đang yên đang lành thế là cũng tự dưng lao ra biểu tình. Bên trong lòng quần chúng đã không đồng lòng ủng hộ thì làm sao nhà nước lâu dài có thể tiếp tục thi hành chính sách và xây dựng đất nước được chứ

    Trả lờiXóa
  14. Số ca nhiễm vẫn đang tăng kỷ lục còn người vẫn tâp trung cả mấy trăm thậm chí nghìn người chống nhà nước, hô vang khẩu hiệu , bắn hết nước bọt vào mặt nhau thì còn lâu tình hình dịch mới có thể cải thiện nổi, chứ nói trước và dự đoán như vậy. Chính quyền Thái Lan bắt buộc phải có hành động để cải thiện tình hình này

    Trả lờiXóa
  15. Qua những sự vụ như thế này mới thấy ảnh hưởng của cách mjang màu đang xâm nhập đến nhiều nước, trong đó có Thái Lan đã và đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng như hiện nay mà người dân vẫn bất chấp hoạt động biểu tình thì dù vấn đề nằm ở Chính phủ hay từ bất cứ một yếu tố khách quan nào khác đều trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết dịch dã mà còn đi biểu tình, rồi cả đám dương tính xong ngồi đấy mà khóc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog