Chia sẻ

Tre Làng

Xuất hiện xe giả đoàn từ thiện để vào TP.HCM


Nhiều phương tiện vận chuyển hàng từ các tỉnh vào TP.HCM dán băng rôn giả đoàn từ thiện để lọt qua chốt kiểm dịch.

Ngày 18/7, đại diện UBND phường 26, quận Bình Thạnh cho biết những ngày qua xuất hiện nhiều trường hợp xe khách giả đoàn từ thiện để qua chốt kiểm dịch không bị kiểm tra.

Một xe khách giả đoàn từ thiện vận chuyển hàng. Ảnh: CTV.

Các xe này dán các băng rôn như: Xe hướng về Sài Gòn, chuyến xe 0 đồng, tôi yêu Sài Gòn, xe hội chữ thập đỏ… thực chất vận chuyển hàng hóa cho người có nhu cầu.

Khi đến TP.HCM, các phương tiện này tập trung về khu vực công viên Tầm Vu rồi gọi người dân đến nhận hàng, tụ tập đông người vi phạm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thấy lực lượng chức năng kiểm tra, một số tài xế tìm cách bỏ lại hàng hóa rồi rời đi. Phường 26 phải vận chuyển số hàng trên về phường và gọi người dân đến lấy.

"Các thùng hàng đều có tên, số điện thoại. Người dân gọi qua nhà xe nhận hàng thì được họ hướng dẫn đến UBND phường. Hàng hóa chủ yếu là thực phẩm nên chúng tôi phải tạo điều kiện cho người dân lấy về”, lãnh đạo UBND phường 26 cho biết.

4 nhận xét:

  1. Những trường hợp như vậy phải bị xử lí nghiêm để chấm dứt tình trạng lợi dụng hình ảnh các đoàn xe cứu trợ về miền Nam chở những người vi phạm chỉ thị, lợi dụng sự ủng hộ, ưu tiên của người dân và các cơ quan chức năng

    Trả lờiXóa
  2. Cần phải quyết liệt hơn trong công tác lợi dụng tình hình dịch, lợi dụng tinh thần ủng hộ giúp đỡ của người dân cả nước để trốn tránh, kinh doanh trái phép trong thời điểm dịch hiện nay

    Trả lờiXóa
  3. Không biết chuyến xe này vào thành phố với mục đích gì nhưng rieng việc giả đoàn xe từ thiện để vượt chốt kiểm dịch đã đáng phải xử lỉ, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp mà TP HCM đang thực hện Ch thị 16 về giãn cách xã hội. Từ việc này, cũng nên xem xét lại cách thức quản lí ở những chốt kiểm dịch sao cho chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo không có những sự việc tương tự xảy ra

    Trả lờiXóa
  4. Không biết chuyến xe này vào thành phố với mục đích gì nhưng rieng việc giả đoàn xe từ thiện để vượt chốt kiểm dịch đã đáng phải xử lỉ, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp mà TP HCM đang thực hện Ch thị 16 về giãn cách xã hội. Từ việc này, cũng nên xem xét lại cách thức quản lí ở những chốt kiểm dịch sao cho chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo không có những sự việc tương tự xảy ra Trước ở Bắc Giang cũng có sự việc tương tự cần phải xử lí cho nghiêm những hành vi như vậy, tránh gây hậu quả khó lường

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog