Chia sẻ

Tre Làng

Loạt nhân viên Nhà Trắng mắc COVID-19 dù đã được tiêm vaccine


(VTC News) - Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận có thêm các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận trong số các nhân viên Nhà Trắng dù đã được tiêm chủng.

Tại cuộc họp báo hàng ngày hôm 20/7, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, một quan chức Nhà Trắng được tiêm vaccine đã cho kết quả dương tính với COVID-19, tuy nhiên, người này không tiếp xúc với Tổng thống Joe Biden hoặc các nhân viên cấp cao khác.

"Tôi muốn xác nhận rằng ngày hôm qua, một quan chức Nhà Trắng được tiêm phòng đầy đủ đã xét nghiệm dương tính với COVID-19", thư ký báo chí Jen Psaki nói, cho biết quan chức này có các triệu chứng nhẹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki. (Ảnh: EPA)

Theo thư ký báo chí Jen Psaki, việc truy vết người tiếp xúc với nhân viên Nhà Trắng mắc COVID-19 đã được tiến hành, trong khi các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt cũng được kích hoạt tại Nhà Trắng.

Bà Jen Psaki cũng cho biết, có nhiều trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 khác tại Nhà Trắng, nhưng không xác nhận con số cụ thể hoặc thời điểm mắc bệnh. "Chúng tôi biết rằng có thêm những trường hợp nhiễm bệnh", bà Jen Psaki nói.

"Qua sự việc này cho thấy, các trường hợp mắc COVID-19 ở những người được tiêm chủng thường nhẹ. Nhà Trắng thường xuyên xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên", bà Jen Psaki cho biết thêm.

Trong khi đó, Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xác nhận một trong những người phát ngôn cấp cao của bà đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau cuộc gặp với các nhà lập pháp bang đảng Dân chủ từ Texas, đang ở thủ đô Washington DC.

Phó Chánh văn phòng bà Pelosi - Drew Hammill cho biết, người mắc COVID-19 không tiếp xúc với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi,

Sau khi đạt được những tiến bộ to lớn trong việc kiểm soát đại dịch, chiến dịch tiêm chủng ở Mỹ đã bị đình trệ trong những tuần gần đây. Khoảng 68% người trưởng thành tại Mỹ đã nhận được ít nhất một liều vaccine.

Đến nay, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới. Nước này ghi nhận tổng cộng 35.077.689 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 625.244 người chết.

KÔNG ANH (Nguồn: France24)

3 nhận xét:

  1. Điều này cho thấy việc tiêm vaccine chưa cho chúng ta kết quả miễn dịch 100%, vì vậy điều quan trọng nhất vẫn ý thức cảnh giác phòng dịch của chúng ta. Vaccine chỉ hỗ trợ, làm giảm nguy cơ mắc và giảm mức độ nguy hiểm của virus

    Trả lờiXóa
  2. Tại ở Mỹ số ca mắc quá nhiều mỗi ngày nên người tiêm rồi vẫn bị mắc lại, nhưng người đã tiêm thì bệnh sẽ nhẹ hơn.
    Những biến chúng mới của virut đang ngày càng phát triển nên chưa thể khống chế được dịch nói chung là không nên coi thường dịch bệnh, biến chủng lần này tốc độ lây lan rất nhanh và dễ, không trừ ai và không trừ nơi nào đâu

    Trả lờiXóa
  3. Sau khi đạt được những tiến bộ to lớn trong việc kiểm soát đại dịch, chiến dịch tiêm chủng ở Mỹ đã bị đình trệ trong những tuần gần đây. Khoảng 68% người trưởng thành tại Mỹ đã nhận được ít nhất một liều vaccine.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog