Chia sẻ

Tre Làng

Pocinex là sàn kinh doanh đa cấp trái phép?

Công an Bắc Giang đề nghị nhân dân cảnh giác với các "chuyên gia tài chính" tự xưng, không tham gia giao dịch tại các sàn không uy tín.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, thời gian vừa qua, trên mạng xã hội Facebook có không ít những người đăng ảnh sang chảnh, cùng với những con số lớn trong tài khoản ngân hàng, đồ hiệu đắt tiền, với những dòng trạng thái “chuyên gia tài chính” “lợi nhuận 1.000%” “kiếm tiền không khó”, và những lời mời chào mọi người tham gia cùng với mức lợi nhuận hấp dẫn trên các sàn như “Pocinex” “ AresBo” “Binanex” “Bidefi” “Deniex”. Theo lời quảng cáo, những người tham gia sẽ được hưởng quyền lợi hoa hồng theo ngày, được đào tạo thành những chuyên gia tài chính và tự lập tài chính khi mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, bản chất các mô hình trên được gọi là đa cấp nhị phân, hoạt động theo hai cách chính là: tuyển dụng người tham gia để được hưởng hoa hồng hoặc “đầu tư”. 

Hình thức đầu tư, người tham gia không mua tài sản, mà chỉ đặt cược vào biến động của các loại tài sản khác như dầu, vàng, bitcoin…

Người chơi sẽ phải bỏ một số tiền tương ứng để mua quyền đặt lệnh, từ đó dự đoán sự tăng trưởng của Bitcoin hoặc tài sản nào khác trong khoảng thời gian nhất định. Sau khoảng thời gian đó, kết quả giống như “lệnh” đã đặt trước đó người chơi sẽ nhận được thưởng, ngược lại người chơi sẽ mất toàn bộ tiền cược.

Đối với hình thức tuyển dụng người tham gia, sẽ được phân chia theo nhiều cấp, ở cấp đầu tiên người tự xưng là “leader” (nhóm trưởng) sẽ được hưởng mức hoa hồng cao nhất, tiếp theo đó là các cấp ở dưới, trung bình người chơi giói thiệu sẽ nhận thêm 0,01-1% giá trị giao dịch khi tuyển thành viên mới thành công.

Thực chất các hoạt động nêu trên, là một hoạt động trò chơi tài xỉu “cá cược” vào một hoạt động không được biết trước, để nhận lợi nhuận. Hiện nay, các trang web có hoạt động nêu trên chưa được pháp luật công nhận và đăng ký kinh doanh, khi tham gia người chơi sẽ nhận rủi do rất lớn.

Thời gian vừa qua, Công an thành phố Hải Phòng đã triệt phá thành công một sàn giao dịch ngoại hối có hình thức hoạt động được nêu ở trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư, quá trình điều tra xác định nhà sáng lập ra sàn giao dịch có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của người chơi, việc thắng hay thua là do những người sáng lập quyết định.

Để tránh khỏi những sự rủi ro trên, Công an đề nghị nhân dân cảnh giác, không tham gia giao dịch tại các sàn không uy tín, tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư để tránh các rủi do đáng tiếc.

Theo: Báo Lao Động

5 nhận xét:

  1. Các hoạt động đa cấp ngày càng hoạt động tinh vi, xảo quyệt chúng thuơngf đánh vào tâm lý người Việt, đó là lợi nhuận trước mắt, ham tiền mà không nghĩ đến hậu quả xảy ra, vì thế rất nhieuf người đã bị chúng lừa gạt mất hàng tăm kẻ cả tỷ đồng. vì vậy người dân cần tỉnh táo trước những hoạt động ranh ma của bọn đa cấp, đùng vì lợi ích trước matwsmaf hâm hố rồi bị chúng lừa gạt hết tiền.

    Trả lờiXóa
  2. Các hoạt động đa cấp này thường hoạt động dười nhiều hình thức phức tạp với các phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Mọi người nên cảnh tỉnh và cảnh giác với các chiêu trò dụ dỗ, lừa đảo này, đừng để tiền mất tật mang, hậu quả xảy ra rồi hối không kịp

    Trả lờiXóa
  3. Bọn lừa đảo, ăn được nó đã giúp bà con họ hàng nhà nó trước, à, giúp bản thân nó trước. Còn đi vay mượn tiền để ăn mà bày đặt. Các chủ tịch ở trên tíc tóc đây à, toàn thấy khoe 19 20 tuổi đã có maybach đi rồi Toàn bọn lừa đảo, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhân dân, sự nhận thức chưa đến nơi của dân để tiến hành công việc bẩn thỉu của mình


    Trả lờiXóa
  4. Ngay từ khi xuất hiện những sàn giao dịch tài chính "lạ" này đã thấy những dấu hiệu đáng nghi và mỗi người chúng ta phải hết sức cảnh giác, không nhẹ dạ cả tin, bị đánh lừa bởi những hình ảnh hào nhoáng mà bỏ tiền vào đó

    Trả lờiXóa
  5. Người dân chúng ta rất dễ bị vẻ hào nhoáng bên ngoài của những kẻ lừa đảo làm cho mờ mắt, nghe theo lời chúng nó răm rắp rồi tiền mất tật mang Dính vào cái đám khoe mẽ này là dở rồi, chúng nó lấy tiền của chính các bạn để tiêu xài, ăn chơi và lừa đảo người khác đấy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog