Chia sẻ

Tre Làng

Tạm giữ hình sự cán bộ, nhân viên Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

BVPL – Trong tháng 3/2021, Nguyễn Tiến Kiên và Lý Văn Nguyên đã câu kết làm giả 10 giấy tờ nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho 81 lái xe để hưởng lợi số tiền trên 400 triệu đồng.

Ngày 17/7, VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã phê chuẩn các quyết định gia hạn tạm giữ đối với Nguyễn Tiến Kiên (SN 1980) và Lý Văn Nguyên (SN 1984) để điều tra về hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để kiếm lời với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Nguyễn Tiến Kiên và Lý Văn Nguyên là cán bộ, nhân viên của Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn và khám xét nơi làm việc của đối tượng. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Nguyễn Tiến Kiên và Lý Văn Nguyên có hành vi lợi dụng quy định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đội lái xe chuyên trách tại khu vực cửa khẩu để làm giả các giấy tờ, tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ cho các lái xe được tuyển vào Đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu Tân Thanh để trục lợi.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của Lý Văn Nguyên. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Chỉ trong tháng 3/2021, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, các đối tượng đã câu kết làm giả 10 giấy tờ nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho 81 lái xe để hưởng lợi số tiền trên 400 triệu đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 14/7, Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn và khám xét nơi làm việc của đối tượng, phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Vũ Phương

5 nhận xét:

  1. Đây là hành vi cố ý làm trái quy định, lách luật để trục lợi cá nhân. Những hành vi này phải được kiên quyết đấu tranh, quy định rõ trách nhiệm cho cá nhân để xử lí theo quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
  2. hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Tiến Kiên (SN 1980) và Lý Văn Nguyên (SN 1984, đều là cán bộ, nhân viên của Trung tâm Quản lý của khẩu thuộc Ban quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có hành vi lợi dụng quy định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đội lái xe chuyên trách tại khu vực cửa khẩu để làm giả các giấy tờ, tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ cho các lái xe được tuyển vào Đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu Tân Thanh để trục lợi.chúng ta cần xửu lý nghiêm theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  3. Cần phải xử lý nghiêm minh trường hợp của 2 cán bộ Nguyễn Tiến Kiên và Lý Văn Nguyên, hành vi vi phạm pháp luật rất rõ ràng, lợi dụng quy định của UBND tỉnh lạng sơn để làm giả các giấy tờ, tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ cho các lái xe được tuyển vào Đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu Tân thanh để trục lợi. Bên cạnh đó cần làm rõ hơn những hành vi khác của 2 cán bộ trên vì có liên quan đến cửa khẩu

    Trả lờiXóa
  4. Làm giả giấy tờ là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội và đất nước. Nếu không phát hiện kịp thời, sẽ gây nên những hậu quả vô cùng khó lường. Do đó, việc xử lý nghiêm những kẻ vì trục lợi cá nhân mà coi thường pháp luật này là hoàn toàn đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  5. Làm giàu dễ quá hả, ở đời mà cứ ngỡ có mình mình, muốn làm gì làm sao, luật pháp nghiêm minh nhé mấy cán bộ! khi ở vị trí có quyền mà không kiềm chế được bản ngã, tư tưởng không thông thì sa ngã là chuyện tất yếu sớm muộn gì cũng hầu toàn vs bóc lịch thôi


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog