Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố, bắt giam Lê Thị Kim Dung trong vụ “Dịch vụ tiêm Vaccine Covid-19” tại TP HCM

Khoai@

Tối qua 21/8/2021, cơ quan CSĐT công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Dung để điều tra về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.". Đây là vụ sắp xếp để tiêm Vaccine ngừa Covid-19 không đúng đối tượng chứ không phải là Vaccine giả. 

Trước đó, công an TP HCM phát hiện tài khoản Facebook Kim Zunf, đăng tin "Cung cấp dịch vụ tiêm vaccine Covid-19 tại TP HCM. Qua điều tra, tài khoản Kim Zunf là của Lê Thị Kim Dung, sinh năm 1989, trú tại Quận 4. Cũng ngay sau đó, công an TP HCM bắt quả tang khi Lê Thị Kim Dung đang tổ chức cho 2 người đến tiêm vaccine tại Trường Mầm non 10 ở Phường 10, Quận 11.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Kim Dung khai nhận nhờ mối quan hệ cá nhân, có thể sắp xếp, cung cấp các suất tiêm vaccine phòng Covid-19 với giá từ 2 đên 4 triệu đồng mỗi liều Vaccine. Từ đó, Dung đăng thông tin này lên mạng và "khách hàng" có nhu cầu thì nhắn tin thông tin cá nhân để Dung lập danh sách rồi chuyển tiền thanh toán.

Công an Thành phố xác định, Lê Thị Kim Dung đã tổ chức trót lọt cho 21 trường hợp không thuộc đối tượng vào danh sách tiêm Vaccine trên địa bàn Quận 11 và thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.

Bằng cách này, Lê Thị Kim Dung đã tước đi quyền ưu tiên của các công dân khác và đồng thời móc túi của những người dân bi Dung "làm dịch vụ". Việc tổ chức tiêm "dịch vụ" theo cách này, Lê Thị Kim Dung đã làm cho người dân hiểu sai lệch về chính sách bảo vệ sức khỏe cho người dân của đảng, nhà nước và cũng đồng thời làm phai nhạt niềm tin của nhân dân vào chính quyền, gây ảnh hưởng xấu đối với chế độ.

Để tổ chức tiêm được Vaccine cho 21 trường hợp trên, chắc chắn một mình Lê Thị Kim Dung không thể làm được, mà còn có sự tiếp tay của đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ y tế. Những ai đứng sau cùng với Lê Thị Kim Dung tổ chức tiêm Vaccine không đúng đối tượng chắc chắn sẽ bị xử lý trước pháp luật.

14 nhận xét:

  1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính phủ và các địa phương là kiên quyết sẽ tiên vacxin toàn dân và đặc biệt là không ai bị bỏ lại phía sau, không ai thiếu đói, không ai cơ hàn. không cần phải nháo nhào mọi việc lên như vậy, ấy vậy mà vẫn còn những kẻ đi cửa sau, lợi dụng các MQH để sắp xếp vacxin rồi từ đó bán lậu ra ngoài để trục lợi. Vụ việc của Kim Dung là một ví dụ điển hình cho điều này, sự việc này gây ảnh hưởng và tâm lý bất bình trong nhân dân. Chúng ta cần phải truy tiềm ngay ông bác sỹ, hay cơ sở y tế nào mà tuyền thuốc cho dung nữa, như vậy đảm bảo pháp luật, công bằng và liêm chính, để sự hoài nghi trong nhân dân sẽ không còn.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng thật là không thể chấp nhận nổi, tại sao trong khi mọi người đều đang trông chờ được tiêm vaccine, thì lại có những con người như bà kim dung này được, vì lợi ích cá nhân mà đạp đổ đi lợi ích chung như thế được

    Trả lờiXóa
  3. Lê Thị Kim Dung đã lợi dụng tình hình dịch bệnh và quá trình triển khai tiêm vắc-xin trong cộng đồng để trục lợi, cần xử phạt nghiêm khắc trước pháp luật để làm gương, những đôi tượng như này nếu còn xuất hiện thì rất nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  4. Đảng, Nhà nước đang thực hiện chủ trương và chính sách tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 miễn phí đến tất cả người dân. vậy nên nhưng hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi đều bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  5. Dung khai nhận đã tổ chức cho 21 trường hợp và thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng. Đúng là vì tiền mà việc gì cũng có thể làm được, thật không thể chấp nhận được, con người như chị ta cần xử lý nghiêm trước vành móng ngựa

    Trả lờiXóa
  6. Trong khi người dân mong muốn khẩn trương tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2022 thì lại có những người vì trục lợi àm ảnh hưởng đến lợi ích chung của toàn thể , nhất là trong tình hình khó khăn như hiện nay

    Trả lờiXóa
  7. Chính phủ chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch; minh bạch thông tin về tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân để có thể không còn trường hợp như vậy xảy ra nữa

    Trả lờiXóa
  8. Không những phải khởi tố bắt tạm giam mụ này mà còn cần phải tìm và bắt giam những người có liên quan, trực tiếp nằm trong đường dây này nữa. Bản thân mụ ta không có chức trách nhiệm vụ nhưng lại dựa vào các mối quan hệ quen biết vậy thì đấy là những người nào? Ai là người đã lợi dụng chức quyền tiếp tay cho Lê Thị Kim Dung trong vụ việc này?

    Trả lờiXóa
  9. Biết bao nhiêu người nằm trong diện được tiêm họ còn chưa được tiêm vậy mà lại có người không nằm trong diện lại bỏ tiền ra. Số tiền kiếm được trên lợi ích người khác liệu ăn tiêu có ngon nổi không mà lại làm mấy cái trò thất đức đấy. Mong nhà nước điều tra và bắt hết đường dây này, quyết không để một phần từ xấu nào còn tồn tại

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rõ rằng vắc xin là miễn phí thế nhưng vào tay mấy người biết làm kinh tế này thì tiền của nhà nước lại vào túi của bọn nó ngay. Chỉ mong rằng mọi người bỏ cái tư tưởng dùng tiền can thiệp để đặt lợi ích của mình lên trên người khác thế đi, nếu thừa tiền xin hãy ủng hộ nhà nước chứ đừng có mà làm mấy trò này

      Xóa
  10. Chính ra cũng chẳng kịp ăn mấy là đã bị khởi tố bắt tạm giam vào tù rồi. gì chứ bất lương thì làm gì có nước sống lâu nổi, biết bao người đang nhìn vào theo dõi quá trình thực hiện thì chỉ cần có một chút dấu hiệu gì sai phạm thôi là cứ cơ quan pháp luật mà báo cáo, đến lúc đấy có mà chạy đằng trời

    Trả lờiXóa
  11. Lê Thị Kim DUng hoàn toàn không có khả năng thực hiện những việc này một mình, cũng chẳng thể tự mình một tay che trời. Vậy nên còn những ai đứng sau tiếp tay, hi vọng các cơ quan chức năng sớm đưa những bộ mặt đẹp đẽ đó ra trước ánh sáng pháp luật. Coi thường kỷ cương phép nước, gây ra những sự thiếu công bằng tại thời điểm này là không thể chấp nhận

    Trả lờiXóa
  12. Hẳn còn đăng thông tin lên mạng tìm khách hàng thì có vẻ là cũng chẳng sợ gì rồi. Nếu dám đăng lên mạng chắc là không sợ là sẽ bị cơ quan chức năng sờ gáy hay sao mà dám làm như vậy? Biết bao nhiêu người trông chờ còn chẳng được tiêm kia kìa. Tiền bạc nhiều khi cũng chẳng có tác dụng đấy chính là đúng ở thời điểm này, người có tiền hay không cũng đều phải chờ đến lươt cả mặc dù nó miễn phí đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc cũng đăng lên mạng thì các cơ quan chức năng mới tìm ra được để mà bắt được. Thôi thì hãy chấp hành để mà cố gắng đợi đến khi bản thân được tiêm thế là được. Nói chung là giờ cứ ở nhà mà chấp hành tốt 5K thì cũng quý chẳng khác gì được tiêm vắc xin rồi

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog