Chia sẻ

Tre Làng

Thành ủy TPHCM phản hồi các hình ảnh quân đội đang lan truyền trên mạng

PNO - Sáng 21/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, hiện nay trên các trang mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh liên quan đến quân đội gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, ngày 20/8, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh như xe thiết giáp của quân đội trên đường phố (sự thật là ảnh Đồng Nai tổ chức diễn tập chuyên đề đầu năm 2021); hình ảnh hàng rào dây kẽm gai trên đường phố (sự thật là ảnh tỉnh Bình Dương lập rào "cứng" để thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ); hình ảnh lực lượng quân đội ở sân bay (sự thật là hình ảnh quân y ngoài Hà Nội vào chi viện cho TPHCM từ tháng trước)... được gắn với nhiều tiêu đề như “TPHCM lockdown”, “thiết quân luật”, "TPHCM ban bố tình trạng khẩn cấp" gây hoang mang cho người dân.


Hình ảnh đang lan truyền trên mạng


Hình ảnh lực lượng quân đội ở sân bay


Hình ảnh diễn tập của quân đội đang lan truyền trên mạng xã hội

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, để thực hiện nghiêm, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có biện pháp "ai ở đâu thì ở đó", cách ly triệt để người với người, gia đình với gia đình, xã/ phường với xã/ phường tại TPHCM thì Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẵn sàng phối hợp với TPHCM. Bên cạnh các công tác đã triển khai, tới đây, lực lượng quân đội sẽ chủ trì việc hỗ trợ cung ứng lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân thành phố.

13 nhận xét:

  1. Dịch bệnh thì đang căng thẳng, nhà nước và mọi người thì đang lo đứng lo ngồi, ngày đêm nỗ lực quét sạch dịch bệnh. Bọn Việt Tân, bọn rảnh rỗi ăn không ngồi rồi đã không giúp thì thôi, lại còn đi xuyên tạc, vu khống. Thật là không có lương tâm, không có nhân cách của một con người, bọn vô nhân tính xấu xa

    Trả lờiXóa
  2. Những hình ảnh về lực lượng quân đội đang được lan truyền trên mạng xã hội là chưa chính xác, mọi người dân đều phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh trước những thông tin như vậy và hãy thực hiện nghiêm những khuyến cáo chống dịch

    Trả lờiXóa
  3. Những ngày qua trên mạng xã hội đã xuất hiện những hình ảnh những chiếc xe quân sự của quân đội,với thông tin phụ đề là quân đội chuyển quân vào miền nam hay vào thành phố Hồ Chí Minh,những thông tin trên đều là sai sự thật,một số dối tượng đã lấy những hình ảnh chuyển quân trong diễn tập hồi đầu năm 2021 của Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Đồng Nai.

    Trả lờiXóa
  4. Có thể thấy rằng âm mưu của các đối tượng tung tin sai sự thật là nhằm gây hoang mang cho người dân,làm phức tạp thêm tình hình.Sự thật mấy ngày qua là Bộ Quốc Phòng đã điều động 1000 cán hộ học viên bác sỹ của học viện quân y,tham gia hỗ trợ phòng chống dịch covid tại các tỉnh phía Nam.

    Trả lờiXóa
  5. Trong cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 của Chính phủ,Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của TP HCM và các tỉnh, trong đó có lực lượng y - bác sĩ điều trị; tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân... Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các bộ ngành làm việc trực tiếp, cụ thể với từng địa phương để tính toán phương án chi tiết cung ứng hàng hóa cho nhân dân TP và các tỉnh. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cũng khẳng định sẵn sàng huy động lực lượng cao nhất cho các tỉnh phía Nam để tham gia bảo vệ an ninh, an toàn, an dân, có thể chi viện cả lực lượng y tế nếu cần thiết. Như vậy sẽ không có việc thực hiện "thiết quân luật" hay "ban bố tình trạng khẩn cấp" như những phần tử xấu xuyên tạc, lan truyền mà chỉ là TP HCM sẽ thực hiện Chỉ thị 16 một cách nghiêm ngặt hơn, thực chất hơn. Do đó, người dân nên an tâm chấp hành tránh tình trạng hoang mang dao động, ảnh hưởng đến công tác chống dịch của toàn Thành Phố.

    Trả lờiXóa
  6. Các chú bộ đội đã mất công bị huy động rồi thì cứ làm cho nghiêm vào, thằng tay mà làm việc chứ chẳng cần phải tạo điều kiện cho mấy con người coi thường sức khỏe của bản thân của xã hội làm gì cả đâu! Cứ nhẹ nhàng thì chẳng nghe, giãn cách cả mấy tháng trời vẫn nhiều người ngang nhiên ra đường như không có gì, rồi giờ thì cứ thực hiện chặt chẽ vào là được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả này chắc mấy con mụ vẫn còn to mồm chửi không có dịch rồi chửi cả cán bộ làm nhiệm vụ canh gác chốt chặn chắc sơm muộn gì cũng bị cho tắt tiếng ngay. Nhìn thấy bộ đội từ xa bản thân tôi đã thấy cái sự nghiêm khắc toát ra rồi, hi vọng các anh mang đến một tình hình cải thiện hơn cho thành phố Hồ Chí Minh

      Xóa
  7. Có thêm quân đội vào tiếp sức thì càng yên tâm nữa thắc mắc cái gì nhỉ? Giống như tay đạo diễn nào đó phát biểu là ước gì mà cảnh sát giao thông kiêm thêm nhiệm vụ làm shipper ấy, nay thì thỏa lòng rồi nhé. Cẩn thận có tiếng chuông cổng ra là các anh bộ đội đi hẳn xe tăng đi ship mấy bó rau với bao gạo đó các bác, chất lừ

    Trả lờiXóa
  8. Có gì đâu mà phải lấy làm bất ngờ các bạn, phải cảm thấy rằng lực lượng quân đội ra quân một cái phải gọi là hùng hồn luôn ấy. Một phần vì để hỗ trợ giúp đỡ dịch, tiếp theo để thẳng tay trị mấy cái thằng phần vẫn còn cứng đầu và vẫn còn coi thường dịch ấy. Nhắc nhở nhẹ nhàng không nghe thì cứ theo pháp luật mà làm thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ phải ra quân hùng hồn như thế này, rồi sắp tới làm thêm mấy vụ thật là chặt chẽ vào để mà mấy con người còn coi thường không chấp hành biết đường mà sợ. Chứ cứ để lâu mấy người đó lại cứ nghĩ rằng chính quyền không làm chặt để rồi thích làm gì theo ý mình thì làm ấy

      Xóa
  9. Các anh bộ đội sẽ giúp thực hiện chỉ thị giãn cách đặc biệt là biện pháp: "Ai ở đâu thì ở đó" một cách chặt chẽ hơn; chúng ta cũng đã có những sự quyết liệt trước đó thế nhưng chắc vì lực lượng còn mỏng còn yếu, số lượng người chưa chấp hành còn nhiều quá mà tạm thời không thể đối phó với hết được nên bắt buộc phải huy động thêm quân đội thôi

    Trả lờiXóa
  10. Thực ra là có người thắc mắc là quân đội vào hô trợ dịch thì kéo pháo vào làm gì, tôi thì tôi thấy nó rất chi là bình thường. Để mà quân đội xuống đường rồi thì nó cũng phải có gì đó nét đặc trưng của quân đội, mang tính chất răn đe một chút để mà mấy con giời vẫn còn đang coi thường chỉ thị giãn cách còn biết sợ là gì chứ

    Trả lờiXóa
  11. Đây là những hình ảnh giả mạo và không đúng với sự thật đang diễn ra ở TPHCM. Đúng là tình hình bệnh dịch hiện nay ở TPHCM rất căng thẳng, số ca nhiễm, F0, F1 trong cộng đồng cao, các lực lượng chi viện lần lượt được cử vào cấp tốc trong đó có lực lượng quân đội. Tuy nhiên lợi dụng tình hình này có những kẻ đăng hình sai sự thật, gây hoang mang kích động trong dân chúng. Hy vọng người dân không chia sẻ khi không thật sự tin tưởng những nguồn tin không chính thống.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog