Chia sẻ

Tre Làng

Nổ lớn ở Lai Châu, gần 60 hộ dân bị thiệt hại

VTC News - Cơ quan chức năng Lai Châu đang làm rõ sai phạm của từng cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc để xảy ra vụ nổ lớn khiến gần 60 hộ dân ở huyện Tân Uyên bị thiệt hại.

Ngày 8/8, UBND huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết, vụ nổ xảy ra ngày 6/8 tại xã Pắc Ta. Hôm đó, huyện nhận được báo cáo của UBND xã về việc hơn 100 người dân tại bản Liên Hợp (xã Pắc Ta) kéo đến mỏ đá Căng A do Công ty TNHH MTV Hoàng Kim quản lý, khai thác để yêu cầu công ty đền bù thiệt hại do ảnh hưởng của vụ nổ, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

UBND huyện Tân Uyên cử người đến kiểm tra, đồng thời chỉ đạo công an huyện phối hợp với xã Pắc Ta và các đơn vị liên quan tới hiện trường ổn định tình hình, vận động, tuyên truyền giải tán đám đông, đảm bảo an ninh trật và điều tra để làm rõ trách nhiệm, xác định rõ thiệt hại về tài sản của các hộ dân.

Hiện trường vụ nổ tại huyện Tân Uyên.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 30/7, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Long Thành Tây Nguyên (địa chỉ ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) có văn bản gửi Sở Công Thương Lai Châu, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lai Châu đề nghị được thuê Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu tiêu hủy 798,3 kg thuốc nổ công nghiệp loại Nhũ Tương P113 đã hết hạn sử dụng, cùng 175 kíp nổ điện vi sai 4,5 m còn hạn sử dụng, tồn dư trong quá trình xây dựng Thủy điện Mường Kim 3 (Than Uyên, Lai Châu).

Ngày 2/8, Công ty Long Thành Tây Nguyên ký kết hợp đồng thuê Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu hủy số vật liệu nổ trên. Sau đó, Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu lập hội đồng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, lập hồ sơ, phương án tiêu hủy trình Sở Công thương Lai Châu, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội để xin phép nổ hủy vật liệu nổ.

Ngày 5/8, Sở Công Thương có văn bản đồng ý phê duyệt hủy số vật liệu trên theo phương pháp nổ hủy trong đất.

Ngày 6/8, việc hủy nổ được thực hiện tại mỏ đá Căng A thuộc bản Liên Hợp. Dư chấn của quá trình nổ hủy gây thiệt hại về tài sản của 57 hộ dân trong bản.

Đến 19h ngày 7/8, tổ công tác của huyện Tân Uyên xác định được giá trị thiệt hại của 40 hộ trong số 57 hộ gia đình bị ảnh hương, trong đó có 6 hộ gia đình nhận tiền đền bù, hỗ trợ.

UBND huyện Tân Uyên đang thống kê xác định thiệt hại tài sản của các hộ còn lại, đồng thời làm rõ sai phạm của từng cá nhân, cơ quan, tổ chức để xử lý (hoặc tham mưu xử lý) nghiêm; hướng dẫn các đơn vị liên quan hỗ trợ về kinh tế kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

QUANG TUYỀN

7 nhận xét:

  1. Quá tắc trách trong việc sử lí vật liệu nổ, đây là một điều cực kì tối kị và đáng lên án. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến những hộ dân ngay đó và còn có thể kéo theo nhiều hệ lụy khác. Nói chung là cực kì thiếu trách nhiệm trong khâu tính toán việc tiêu hủy.

    Trả lờiXóa
  2. Có thể thấy rõ đây là sai phạm từ cá nhân cho đến tổ chức trong việc tính toán sát sao sự ảnh hưởng của việc tiêu hủy các chất gây nổ, có sức công phá. Nó vô hình chung đã gây ra thiệt hại cho một số hộ dân ở đây làm mất đi niếm an tâm của người dân nơi chính quyền...

    Trả lờiXóa
  3. Gây thiệt hại cho người dân thì phải đền bù theo đúng quy định của pháp luật thật nguy hiểm, đang dịch bệnh khó khăn như này mà còn gánh thêm thiệt hại tài sản nữa Sợ quá, cũng may là chưa có thiệt hại về người. Những gì liên quan đến vật liệu nổ là hết sức nguy hiểm cần phải cẩn trọng


    Trả lờiXóa
  4. Những gì liên quan đến vật liệu nổ là hết sức nguy hiểm cần phải cẩn trọng thật nguy hiểm, đang dịch bệnh khó khăn như này mà còn gánh thêm thiệt hại tài sản nữa Gây thiệt hại cho người dân thì phải đền bù theo đúng quy định của pháp luật Sợ quá, cũng may là chưa có thiệt hại về người.


    Trả lờiXóa
  5. Vụ nổ xảy ra gây thiệt hại không hề nhỏ đến đời sống của người dân, vì vậy cần xem xét kĩ lưỡng sai phạm do đâu mà ra, thuộc thẩm quyền trách nhiệm của cá nhân, tổ chức nào, không thể để thái độ làm việc tắc trách ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân.

    Trả lờiXóa
  6. Vụ nổ trên là do các công ty trên gây ra và họ phải có trách nhiệm xử lý,bồi thường cho những hộ dân bị thiệt hại,cũng rất may là không có thiệt hại về người,đây cũng là bài học cho các công ty khai thã khoáng sản cần cẩn thận hơn nữa trong hoạt động khai khoáng.

    Trả lờiXóa
  7. Như vậy thì vụ nổ đã diễn ra, hiện nay thì cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố, nguyên nhân là bởi Công ty Hóa chất mỏ Lai Châu tổ chức tiêu hủy vật liệu nổ hết hạn sử dụng tại khu vực mỏ đá này. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, UBND huyện Tân Uyên đã nhanh chóng chỉ đạo cơ quan chức năng phối phợp với chính quyền xã và đơn vị thực hiện vụ nổ kiểm đếm thiệt hại nhằm đưa ra phương án bồi thường thỏa đáng nhất. Hy vọng UBND tỉnh Lai Châu, huyện tân uyên sẽ có mức hỗ trợ bồi thường cho nhân dân bị thiệt hại, sớm ổn định sản xuất.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog