Chia sẻ

Tre Làng

Vụ rút ống thở: Sự lươn lẹo của Jang kều

Khoai@

Vụ "Bác sỹ Khoa rút ống thở" làm nóng dư luận xã hội và đã được kết luận là tin giả. Tiếc là vụ này có cả nhà báo nổi tiếng và một số KOLs vô tình hoặc cố ý tham gia tiếp tay. Thậm chí trước khi post bài, những người này còn tự thêm thắt để lừa đảo chiếm đoạt lòng tin của người đọc. Một trong số đó là Phạm Thị Hương Giang với Nick Facebook Jang Kều.

Bà Phạm Thị Hương Giang là Chủ tịch của cái "Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng Sống Bền Vững". Về danh nghĩa công khai thì đây là quỹ huy động lòng tốt, sự hảo tâm của mọi người rồi đi phân phối lại cho cộng đồng gặp khó khăn. 

Đọc những bài viết từ các diễn đàn trên Facebook, mình nhân ra, Hoàng Nguyên Vũ và Jang Kều là 2 nhân vật chủ chốt góp phần tán phát thông tin giả này trên mạng. 

Chính Jang Kều là người đã lừa đảo dân mạng để chiếm đoạt lòng tin của người đọc bằng cách viết 1 status bịa đặt để khẳng định mình đã nói chuyện với BS Khoa. Nguyên văn là: "Mình vừa nói chuyện với BS Khoa. Ngay sáng mai, "Be Strong Viet Nam" sẽ gửi tặng 1 máy thở xâm lấn tới bệnh viện nơi BS Khoa làm việc. Xin tri ân & thắp một nén nhang tiễn biệt 2 bác!". Mời các anh chị xem ảnh chụp màn hình ở trên cùng của bài viết.

Nhờ có status này mà một số KOLs trong đó cả nhà báo nổi tiếng và cư dân mạng mới tin câu chuyện là có thật, do đó mới share lại, góp phần lan tỏa tin giả trên mạng xã hội.

Nhưng câu chuyện về sự gian dối, bịa đặt của Jang Kều chưa dừng lại ở đây.

Sáng nay, khi mọi người phát hiện status của BS Khoa là thông tin giả, mà hệ lụy của nó là làm cho người đọc hiểu sai về thực tế công tác phòng chống dịch, làm cho người dân hoang mang, sợ hãi vì thiếu thiết bị y tế... thì Jang Kều tìm cách chối tội bằng cách lật lọng, nói rằng thông tin đó là do chị ta đọc được từ nhà báo Phương Nam (có tích xanh và các anh chị biết thừa đó là Nick Facebook của ai) của báo Pháp Luật TPHCM, và vì đó là nhà báo chị ta tin tưởng, quý trọng nên đăng lại. Mời xem hình bên cạnh.

Tuy nhiên, khi bị đổ vạ, Fbker Phương Nam đã gọi chửi Jang Kều và chứng minh là mình biên status sau khi đọc được status của Jang Kều. Xem hình bên.

Khi bị Phương Nam phản ứng và chỉ rõ cái sai, Jang Kều tiếp tục lươn lẹo bằng cách xóa tên "Phương Nam" và thay vào đó là câu "tôi đọc bài của các "các nhà báo uy tín".

Thật nực cười, khi biết dính bẫy của truyền thông bẩn thì các nhà báo đã thẳng thắn nhận sai và đăng status xin lỗi cộng đồng thì Chủ tịch một quỹ từ thiện lại lươn lẹo đổ lỗi cho các nhà báo và kiên quyết không nhận sai về mình.

Với thái độ lồi lõm cù nhây kiểu này, liệu chúng ta có nên gửi gắm niềm tin vào quỹ của chị ta hay không?

Tôi tin, với sự lươn lẹo của mình, Jang Kều đang tự rút ống thở cho cái  "Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng Sống Bền Vững" của chị ta.

4 nhận xét:

  1. Thật đáng buồn cho những người có tầm ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội lại là những kẻ tung tin sai sự thật, không chịu trách nhiệm với thông tin mình đăng tải mà lại quay ra đổ lỗi cho nhau. Cần truy rõ nguồn gốc của tin giả và xử lí những người tung tin sai sự thật theo đúng quy định của pháp luật, vì mục tiêu nói không với truyền thông bẩn.

    Trả lờiXóa
  2. Ngay từ đầu khi mình truy cập facebook đã thấy xuất hiện tin bác sỹ nào đó rút ốnbg thở... nhưng mình đã không tin rồi,làm sao có thể tin được cái tin như thế được chứ,thấy thông tin đó không logic chút nào cả,làm gì có chuyện người mắc covid 19 lại được nằm cùng phòng với sản phụ sắp sinh,mà lại cùng bắc sỹ điều trị covid,làm thế để lây à.Đúng là giờ trên mạng có nhiều thông tin không chính thống nên mọi người cũng phải cận thận khi tiếpo cận thông tin.

    Trả lờiXóa
  3. Con JK này tham luận về chống lụt kinh lắm, trong đó đưa ra luận điểm là để XHDS làm thay chính quyền. Xem nó đã làm được gì so với CQ. Giống như tengten ban đầu bảo em sẽ đi đến tận nơi hỗ trợ, không qua mặt trận bla bla để đảm bảo đồng tiền từ thiện đến đúng nơi. Sau thì toàn bộ dựa vào CQ, cái được nó nhận, có gì lại bảo địa phương thế nọ thế chai.

    Trả lờiXóa
  4. Đối với những người tung tin sai sự thật đặc biệt là trong thời kì dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì cần phải xử phạt thích đáng để không mang tiếng xã hội và nhà nước ta. Đối với mọi người dân thì cần cần trọng trước mọi thông tin, tỉnh táo trước các luận điệu của kẻ thù chống phá Đảng ta.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog