Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Saigon Co.op: Đề nghị truy tố ông Diệp Dũng, Nguyễn Hoài Bắc và Lê Thị Phương Hồng

Khoai@

Ngày 27/9, cơ quan ANĐT công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” do các bị can: Nguyễn Hoài Bắc, Lê Thị Phương Hồng, Diệp Dũng thực hiện.

Theo đó, cơ quan ANĐT đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hoài Bắc, Lê Thị Phương Hồng về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”; bị can Diệp Dũng về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Ông Diệp Dũng bị đề nghị truy tố về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Hoài Bắc và Lê Thị Phương Hồng quen biết nhau và sống chung ở một chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh. Cuối tháng 7-2020, Nguyễn Hoài Bắc được phân công tham gia điều tra, xác minh sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Trong quá trình tham gia điều tra xác minh, Nguyễn Hoài Bắc thường nhắn tin nói chuyện qua lại với Lê Thị Phương Hồng.

Theo lời khai của Hồng, bị can này xem lén điện thoại của Bắc nên biết được những nội dung liên quan đến quá trình điều tra, xác minh sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Sau đó, Hồng cung cấp những thông tin này cho ông Diệp Dũng. Theo lời khai, Hồng cho biết mục đích giúp ông Diệp Dũng là để được mua hàng với giá rẻ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định những tin nhắn trao đổi giữa bị can Diệp Dũng và Lê Thị Phương Hồng là để bị can Diệp Dũng thu thập thông tin liên quan đến hành vi sai phạm tại Saigon Co.op.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op, tháng 12/2020, cơ quan ANĐT công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM - Saigon Co.op) để điều tra về hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Trước đó tháng 7/2020, Thanh tra TPHCM công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op, chỉ ra nhiều sai phạm tại đơn vị này sau đó chuyển hồ sơ sang công an TPHCM.

2 nhận xét:

  1. Hành vi để lộ bí mật nhà nước và chiếm đoạt bí mật nhà nước là hai hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quá trình điều tram xác minh của vụ án. Việc bị khởi tố là hoàn toàn xác đáng

    Trả lờiXóa
  2. Em gái kia cũng mau tay lẹ mắt lanh chân biết chớp thời cơ quá đấy chứ. Không biết xem lén hay được cài vô làm tay trong Lộ bí mật nhà nước là tội nghiêm trọng rồi, không thể dung thứ được Cứ sai đến đâu thì xử tới đó thôi, k ai đứng trên pháp luật được Bộ tam lén lút theo một vòng khép kín rồi giờ dắt nhau ra mắt bồi thẩm đoàn cùng lúc. Không biết ai thẹn với ai



    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog