Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: Khám xét nhà Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội Phùng Anh Lê

Nhiều cán bộ viện kiểm sát cùng cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà ông Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 21 giờ tối nay 21-9, 2 xe biển xanh 80A cùng nhiều cán bộ viện kiểm sát, công an có mặt tại nhà Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, để khám xét.

Đáng chú ý, khi rời đi, cơ quan tố tụng đưa theo một số tài liệu và 1 người đàn ông được che bằng dù lên chiếc xe biển xanh.

Chiếc xe biển xanh 80A tại trước ngõ nhà ông Phùng Anh Lê

Theo người dân, vụ việc diễn ra trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.

Trước đó, cuối tháng 2-2021, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, để làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp khi ông Lê còn làm Trưởng Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Công an TP Hà Nội chuyển sang Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc này, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết hành vi vi phạm của đại tá Phùng Anh Lê xảy ra từ năm 2016, khi đó ông này là Trưởng Công an quận Tây Hồ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ.

Theo ông Trung, liên quan đến việc giải quyết, xử lý một số đối tượng, nếu căn cứ vào việc giải quyết đó, có dấu hiệu ban đầu của tội "Không khởi tố người có tội", và nhóm tội danh này, đặc biệt liên quan đến cán bộ, chiến sĩ Công an thì thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. "Do vậy, động cơ, mục đích thế nào, có phải chạy án hay không thì phụ thuộc vào kết luận điều tra của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao" - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Nguyễn Hưởng

4 nhận xét:

  1. Trước đó, tháng 2/2021, đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng PC03, Công an TP Hà Nội đã bị đình chỉ công tác để cơ quan chức năng xác minh làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp. Ngoài ra, Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó Công an quận Tây Hồ và một số cán bộ khác cũng bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp liên quan đến quá trình xử lý vụ án “Cướp tài sản” xảy ra năm 2016.

    Cụ thể, ngày 29/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, ở Ba Đình, Hà Nội) 24 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”. Bốn đồng phạm của Tài cũng phải lĩnh án từ 15 tháng tù treo đến 20 tháng tù giam. Đây là vụ án xảy ra năm 2016 tại quận Tây Hồ nhưng công an quận này không xử lý hình sự.

    Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1-3/2021, các bị cáo nói trên lần lượt đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đầu thú nên vụ án được khởi tố, xét xử. Nội dung vụ án thể hiện, năm 2016, Tài cùng đồng phạm đến gặp anh T (SN 1990) ở một quán nước thuộc địa bàn quận Tây Hồ để đòi nợ.

    Thấy nhóm của Tài, anh T. bỏ chạy và hô “cướp, cướp”. Các bị cáo liền đuổi theo đánh, ép anh T lên xe máy và giữ một điện thoại Iphone 5 của nạn nhân. Trên đường đi, lợi dụng sơ hở, anh T chạy vào trụ sở công an gần đó. Thấy vậy, một bị cáo vứt điện thoại của anh T. vào cổng trụ sở rồi bỏ về. Sáng 22/9/2016, Tài tới Công an quận Tây Hồ làm việc và khai báo hành vi như trên nhưng lại được thả về.

    Những ngày sau, Công an quận Tây Hồ mời Tài và anh T. tới trụ sở hòa giải, cho Tài bồi thường 15 triệu đồng. Ngoài ra, tại tòa ngày 29/4, vợ của bị cáo Nguyễn Hữu Tài cũng được triệu tập với tư cách người liên quan và khai đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an quận Tây Hồ để nhờ “chạy án” cho chồng vào năm 2016. Trong vụ án trên, cơ quan tố tụng nhận thấy, việc một số cán bộ Công an quận Tây Hồ có liên quan đến việc không xử lý Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm có dấu hiệu phạm tội xâm phạm hoạt động tư pháp nên đã thụ lý, giải quyết bằng vụ án khác. Sau khi vụ việc trên vỡ lở, một số cán bộ, sỹ quan thuộc Công an quận Tây Hồ đã có báo cáo cho rằng, họ nhận chỉ đạo miệng từ Trưởng Công an quận thời điểm đó là đại tá Phùng Anh Lê.

    Về vụ án này, Đại tá Phùng Anh Lê từng khẳng định với Tiền Phong, những báo cáo về việc ông “chỉ đạo miệng” trong vụ việc trên là không chính xác và thông tin này khi được đăng tải đã ảnh hưởng lớn tới uy tín, danh dự của cá nhân ông cùng gia đình. “Chưa ai cách chức Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT của tôi nên theo quy định, việc liên quan Công an TP Hà Nội phải có người phát ngôn.

    Tuy nhiên, những thông tin hiện nay ảnh hưởng rất lớn tới cá nhân nên tôi quyết định chia sẻ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình”, đại tá Lê cho hay. Đại tá Lê nêu quan điểm: “Tôi trưởng thành từ lực lượng công an TP Hà Nội với 37 năm công tác, trong đó có nhiều năm làm thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT nên có thể khẳng định không có quy chế “chỉ đạo miệng” trong điều tra, tố tụng hình sự.

    Trả lờiXóa
  2. Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng PC03, nguyên Trưởng CA Quận Tây Hồ đã vi phạm nghiêm trọng quy định về tố tụng trong khi thi hành công vụ. Đáng nói ra sự việc đã được phơi bày trước cơ quan báo chi rồi, không có gì để bàn cãi nữa. Một người như ông Lê, Thủ trưởng CQCSĐT của một đơn vị thế mà lại vi phạm nguyên tắc...còn nhiều uẩn khúc và Cơ quan công an cấp cao hơn sẽ giải quyết. Việc ông Lê bị bế đi là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Chạy án thật thì đúng là dở rồi, là người làm trong cơ quan chức năng mà không chịu lại được sự cám dỗ của vật chất thì chỉ có đừng làm nữa, mà đã làm rồi thì phải bị xử lý nghiêm Sai phạm trong thực hiện công vụ lớn như vậy thì sớm muộn gì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi Sai phạm trong thực hiện công vụ lớn như vậy thì sớm muộn gì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi


    Trả lờiXóa
  4. Đây là bài học răn đe cho nhiều người khác có tư tưởng thoái hóa, biến chất. Từ ngày bác Trọng đốt lò, niềm tin của dân vào Đảng và nhà nước ngày càng tăng và những kẻ thoái hóa về tư tưởng được lôi ra ánh sáng những vụ án thế này cơ quan chức năng cứ mạnh tay xử lý để tạo niềm tin cho nhân dân Đã có sai phạm thì kiểu gì cũng bị sờ đến thôi, chạy không thoát được Làm việc sai trái thì trước sau gì cũng bị phanh phui ra thôi



    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog