Chia sẻ

Tre Làng

TP.HCM: Công an đã làm việc với 200 trường hợp “bom hàng”

Khoai@

Sau khi Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm hành vi “bom hàng” đi chợ hộ tại TP.HCM, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã triển khai quyết liệt các biện pháp để điều tra, làm rõ hành vi hủy đơn hàng không có lý do chính đáng, gây khó khăn cho các lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch. 

Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin hàng trăm đơn hàng bị “bom” khi triển khai đi chợ hộ trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hầu hết các lý do không nhận hàng đều chính đáng.

Tại cuộc họp báo chiều ngày 8/9/2021 về tình hình dịch Covi-19 trên địa bàn, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, sau khi nhận phản ánh của các cơ quan báo chí về tình trạng “bom” hàng đi chợ hộ gây nhiều phiền hà, mất thời gian, công sức của lực lượng chức năng lực lượng công an đã vào cuộc xác minh.

Qua làm việc với các cơ quan quản lý shipper không phát hiện hành vi "bom" hàng hoặc khi xảy ra sự cố, đơn vị đã chủ động xử lý. Riêng tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, công an đã ghi nhận nhiều đơn hàng có nghi vấn người đặt hàng nhưng không chịu nhận. Cơ quan công an đã làm việc với 200 trường hợp đặt hàng theo thông tin trên đơn hàng và các dữ liệu cho thấy nhóm người trên đã không nhận hàng sau khi đặt.

Các nguyên nhân dẫn tới sự cố ngoài ý muốn của việc giao nhận hàng ban đầu được cơ quan công an xác định là do người dân không rành công nghệ, khi thao tác thì trùng đơn, không biết hủy và dữ liệu không chính xác hoặc tìm không ra địa chỉ.

Bên cạnh đó, người dân đặt nhưng hệ thống không cập nhật kịp, nên trao đổi không rõ. Ngoài ra, có trường hợp để đơn hàng quá lâu, cung cấp không đủ hàng, không đúng hàng, có người đặt mua gà nguyên con nhưng khi được giao thì chỉ có cánh gà và đùi gà nên người dân từ chối nhận, có trường hợp đã nhận được đơn hàng nhưng bên bán lại giao thêm lần thứ hai…

Theo Thượng tá Mạnh Hà, mặc dù chưa có trường hợp nào bị xử lý về việc giao nhận hàng không thành công nhưng cơ quan công an vẫn tiếp tục theo dõi. Trong trường hợp có những hành vi mang tính phá hoại gây phiền hà cho người dân và cơ quan chức năng trong việc giao nhận hàng hóa khi thực hiện phương án đi chợ hộ, lực lượng công an sẽ xử lý nghiêm.

Tham khảo thêm:

12 nhận xét:

  1. Tình hình dịch bệnh khó khăn, phức tạp, các chiến sĩ đã ngày đêm vất vả, không quản ngại khó khăn giúp mua hàng cho rồi mà còn đi bom hàng người ta, chẳng hiểu mấy người này nghĩ gì nữa á. Mấy người này phải làm việc, phải nhắc nhở, phải kiểm điểm nghiêm khắc mới khắc phục được tình trạng này được

    Trả lờiXóa
  2. việc xử lý những trường hợp cố ý bom hàng là đúng, có những lúc đọc được trên mạng xã hội, có những lý do thật nục cười, thật bức xúc. Hành vi bom hàng này đã gây mất không ít thời gian, công sức cho những chiến sỹ đi chợ hộ trong khi họ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là trong tình cảnh khó khăn này lại xuất hiện những trường hợp cười ra nước mắt. Cũng thông cảm vì nhân dân không phải ai cũng thạo việc sử dụng các ứng dụng di động để đặt hàng, đấy chính là lí do mà chợ truyền thống không bao giờ có thể bị lãng quên. Nhưng tiếc là nó gây hậu quả là mất công, mất thời gian đối với các chiến sĩ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng chưa chắc là do họ không thạo mà sai mà giờ bị sờ gáy thì lại giả ngu giả ngơ để thoát tội ấy mà. Chỉ khổ mấy chiến sĩ nhà mình mà thôi. Túm lại là giờ phải đưa ra quy định cứ nhầm là phải phạt tiền, ai không biết đặt thì nhờ con cháu và người trẻ trong nhà đặt, không thì gọi điện trực tiếp đến một chỗ nào đó để đặt chứ app thế này dễ làm 1 số người lợi dụng để làm sai

      Xóa
  4. Những trường hợp mà mua sai thì hi vọng người dân hãy thông cảm mà cố gắng lấy dùm cho họ. Ứng tiền thì cũng là ứng tiền nhà nước, không cần thiết phải đôi co việc 1 nửa con hay chỉ là một cái đùi được ship trong khi đặt cả một con gà, bởi vì nó đều là thịt gà và chúng ta đều vẫn chế biến được mà ạ. Cứ có ăn đầy đủ vượt qua thời gian dịch bệnh này là tốt rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật đấy. Thời điểm này cứ mình thương người và người thương mình. Bộ đội họ chẳng được đào tạo với mục đích làm shipper nên có sai sót cũng thông cảm cho người ta chứ hơi đâu mà bắt bẻ làm cái gì. Có gì lấy tạm, có gì ăn nấy thôi. Tiền trả thì vẫn tương đương lượng hàng nhận được chứ có thiệt 1 đồng nào đâu

      Xóa
  5. Như hôm trước báo đài đưa thì còn có 1 lí do nữa đấy là người dân muốn test thử xem có đặt được thật không, ấy thế mà khi được ship đến thì từ chối và giải thích như vậy. Không biết đúng không nhưng nếu có đúng thì họ vô ý thức thật đấy. Coi bộ đội như con em mình và đừng có nghĩ ra việc để họ phải vất vả mà chẳng thu lại cái gì đi ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn báo chí đưa tin sai thì cũng phải xử lý nghiêm vì trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, chết chóc tang thương như thế này thì mọi thông tin đưa lên phải bảo đảm chính xác và nhất quán thì mới an dân được.

      Xóa
  6. Cần xem xét rõ lí do và xác thực lại xem có đúng hay không, tránh việc họ cố tình làm thế xong cuối cùng lại bao biện để thoát khỏi việc bị nộp phạt. Dịch dã thế này ở nhà có buồn cũng phải biết nghĩ là ít ra còn được ở nhà, mỗi chiến sĩ ngoài kia đều là mỗi chiến sĩ đang xa gia đình, họ đã chấp nhận hi sinh để đổi lấy thành quả thì ta không được phá hoại thành quả đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng chỉ mong ai cũng biết nghĩ như thế thì chắc dịch nó đã không nặng đến mức này. Nói thật tôi thấy nhiều người vẫn còn ích kỷ lắm, chỉ có nghĩ đến lợi ích cá nhân là nhiều thôi, toàn cứ thích gì làm đáy thì chẳng biết bao giờ dịch dã nó mới ổn định lại được đây nữa

      Xóa
  7. Đây là một việc làm rất mất dạy và vô nhân tính của chính những kẻ rảnh rỗi, đùa giỡn trên chính sức khỏe, thời gian và tâm huyết của người khác. CBCS tăng cường đã mệt moỉ lắm rồi, lo cho người dân đi từng bữa ăn giấc ngủ, vậy mà họ xem đó như là một trò chơi, một trò đùa trong khi rất rất nhiều cần hơn họ. vậy nên làm việc, xử lý thật nặng và phải phạt thật nặng, mới răn đe được. Trong mùa đại dịch này, ai cũng vất vả lắm rồi, những hành động quá đáng này đáng bị xử lý.

    Trả lờiXóa
  8. Voteeeee. Nếu thật sự là sự cố ngoài ý muốn đơn thuần thì có thể tạm thông cảm, còn nếu mà có tí kích động xúi giục gây rối là truy ngược xử cho hết. Cử phải xử lý một vài trường hợp để làm gương Phạt thật nặng cái đám vô ý thức, vô học đấy đi Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin hàng trăm đơn hàng bị “bom” khi triển khai đi chợ hộ trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hầu hết các lý do không nhận hàng đều chính đáng.



    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog