Chia sẻ

Tre Làng

Bắc Ninh: Khởi tố 5 nguyên lãnh đạo, cán bộ Yên Phong và thị trấn Chờ


Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam với 4 bị can Vũ Văn Nam, Nguyễn Huy Hòa, Nghiêm Đình Thắng, Lê Tuấn Đạt. Bị can Nguyễn Tuấn Anh áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì lý do sức khỏe.

Cơ quan công an bắt giữ các đối tượng trong vụ việc. (Nguồn: anninhthudo.vn)

Ngày 15/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo huyện Yên Phong và thị trấn Chờ (huyện Yên Phong) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1959, trú tại thôn Đông Tiến, xã Đông Xuyên, huyện Yên Phong, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2005-2015); Vũ Văn Nam (sinh năm 1960, trú tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong); Nguyễn Huy Hòa (sinh năm 1963, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Chờ); Nghiêm Đình Thắng (sinh năm 1963, trú tại thị trấn Chờ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Chờ); Lê Tuấn Đạt (sinh năm 1975, trú trại thị trấn Chờ, cán bộ địa chính thị trấn Chờ).

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam với 4 bị can Vũ Văn Nam, Nguyễn Huy Hòa, Nghiêm Đình Thắng, Lê Tuấn Đạt. Bị can Nguyễn Tuấn Anh áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì lý do sức khỏe.

Qua kết quả điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Ninh đã xác định: Khu đất của Xí nghiệp Bia Hà Sơn (địa chỉ tại thị trấn Chờ) là đất có mục đích sử dụng sản xuất kinh doanh do Ủy ban Nhân dân thị trấn Chờ giao cho Hội Cựu chiến binh quản lý.

Sau đó, Ủy ban Nhân dân thị trấn Chờ đã tự ý tách một phần diện tích khu đất và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trái quy định, thu hơn 5 tỷ đồng.

Dù biết rõ chưa có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng khu đất nhưng Ủy ban Nhân dân thị trấn Chờ đã tự ý tổ chức bán đấu giá trái quy định.

Nguyễn Tuấn Anh (khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong) đã đồng ý và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp làm thủ tục xét cấp đất cho các người dân trúng đấu giá bằng hình thức giao đất ở tận dụng, nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất ở do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định.

Ngày 16/3/2010, căn cứ các Quyết định giao đất ở của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong, Vũ Văn Nam (khi đó là Trưởng Phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Huy Hòa (khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Chờ) và Lê Tuấn Đạt (khi đó là cán bộ địa chính thị trấn Chờ) đã ký biên bản về việc giao đất ở trên thực địa cho những người đứng tên 6 lô đất nêu trên. Đến ngày 9/8/2010, Nguyễn Tuấn Anh đã ký cấp Sổ đỏ cho 6 lô đất nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những người liên quan./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

5 nhận xét:

  1. Với những hành vi tha ô, sử dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để trục lợi cho cá nhân, tổ chức riêng mình. Không chỉ vậy chính họ là những người đó là kẻ sử dụng, quản lí đất đai không đúng với quy định và chức trách của mình. Một đồng chí Nguyên Phó chủ tịch UBND Huyện, rồi Trưởng phòng TNMT, rồi chủ tịch Thị trấn...chính họ đã làm mất hình ảnh của cán bộ công bộc của người dân..Xử lý kỷ luật là đúng đắn

    Trả lờiXóa
  2. các hành vi tham ô, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ để chiếm đoạt lợi ích cá nhân của các bị can trên cần phải bị xử lí nghiêm khắc trước pháp luật. Không thể để những thành phần này có trong bộ máy chính quyền

    Trả lờiXóa
  3. Tưởng chừng đã hạ cánh an toàn nhưng những đối tượng này vẫn bị lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là minh chứng cho chuyện không có lỗ hổng trong công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng ta.

    Trả lờiXóa
  4. Lợi dụng quyền hạn để trục lợi thì sao có thể thoát được lưới pháp luật? lại còn cấp sổ đỏ cho người mua nữa thì thua rồi Tự tiện cắt đất công bán cho người mua để kiếm lời thì sao có thể chạy thoát được?/ Lòng tham luôn khiến con người ta dễ dàng sa ngã và trả giá đắt, hãy tu tâm dưỡng tính đừng tự phá hoại cuộc đời mình lãnh đạo vốn dĩ phải gương mẫu chứ, sai phạm thế này thì dở rồi



    Trả lờiXóa
  5. Bão gió hay bão giật đều không khủng bằng bão lòng của mấy người lún chàm, chờ ngày gọi tên Củi ướt cũng phải vào lò thôi Lãnh đạo vốn dĩ là phải làm gương nhưng giờ đều bị lòng tham làm mờ mắt


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog