Chia sẻ

Tre Làng

Trường Y-Dược Thái Nguyên bồi thường 3,2 tỷ cho cán bộ 32 năm 'cõng đơn' khiếu nại

TPO - Ông Nguyễn Ngọc Lợi – cựu cán bộ đi B “cõng” đơn khiếu nại suốt 32 năm cho biết, đã đạt được thoả thuận bồi thường với Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên. Theo đó, Trường đại học này thống nhất bồi thường gần 3,2 tỷ đồng cho ông trong khả năng của trường và sẽ làm văn bản báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt các khoản tiền bồi thường khác với số tiền 6,7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Lợi trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong

Như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 2/2021, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã vào cuộc xác minh, rà soát và làm rõ khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1953, quê Phú Thọ). Kết quả cho thấy đây là vụ việc khiếu nại kéo dài 32 năm, liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với cán bộ đi B sau giải phóng miền Nam, tuy nhiên sự thiếu trách nhiệm trong giải quyết, giải quyết chưa chính xác, chưa khách quan của một số cơ quan có thẩm quyền đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, danh dự, việc làm trong suốt thời gian dài của công dân, hơn nữa lại là cán bộ đi B, người phải được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước đã quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Lợi chụp ảnh cùng ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổ trưởng tổ kiểm tra của Thanh tra Chính phủ tại buổi công bố kết luận. (Ảnh ông Lợi cung cấp)

Sau 10 tháng kể từ khi TTCP ban hành kết quả xác minh vụ việc, tuần qua, Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược thuộc Đại học Thái Nguyên và ông Nguyễn Ngọc Lợi đã bước đầu đạt được thoả thuận và lập biên bản ghi nhớ, thống nhất việc chi trả đền bù theo kiến nghị của TTCP.

Theo đó, sau khi tham gia hội nghị chủ chốt do Trường Đại học Y-Dược (Đại học Thái Nguyên) tổ chức, Trường Đại học Y- Dược đã thống nhất phương án bồi thường, đền bù cho ông Lợi với số tiền gần 3,2 tỷ đồng.

Trong đó, Trường Đại học Y-Dược sẽ đại diện cho ông Nguyễn Ngọc Lợi đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lãi bảo hiểm xã hội với số tiền trên 607 triệu đồng để ông Lợi được hưởng chế độ lương hưu.

Ông Nguyễn Ngọc Lợi phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần 94 triệu đồng. Số tiền thực tế ông Lợi sẽ nhận được gần 2,5 tỷ đồng.

Thời gian Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên thực hiện việc chi trả đền bù cho ông Nguyễn Ngọc Lợi là 30 ngày, tính từ ngày 9/11/2021. Đồng thời, trường này sẽ bàn giao lại 17 loại tài liệu có liên quan đến ông Lợi theo danh mục đã được thống nhất.

Ngày 14/11, trao đổi với PV, ông Lợi cho biết, đây mới chỉ là một khoản tiền bồi thường trong khả năng chi trả được trích từ ngân sách của Trường Đại học Y-Dược. Tổng số tiền mà ông Lợi yêu cầu bồi thường lên tới hơn 9 tỷ đồng.

“Vì vậy, tại hội nghị, các bên đã thống nhất sẽ làm văn bản báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt các khoản tiền bồi thường khác liên quan đến việc gây tổn hại cho tôi, gồm: Tiền bồi thường danh dự, mất sức khỏe, mất việc làm, tiền chi phí do phải tự chữa bệnh, tiền bảo hiểm của người nhà quân nhân, tiền đào tạo sau đại học, tiền đi lại khiếu kiện từ năm 1983 đến nay, tiền bồi thường do mất nhà không được mua theo Nghị định 61/CP…Tổng số tiền bồi thường cho các mục này vào khoảng 6,7 tỷ đồng nữa" - ông Lợi thông tin.

****

Ông Lợi là cựu quân nhân thuộc diện cán bộ đi B, sau giải phóng miền Nam, ông được Ủy ban Thống nhất của Chính phủ điều động về Ban Tổ chức tỉnh Vĩnh Phú, rồi được điều động đến học tại Phân hiệu ĐH Y khoa miền núi (sau chuyển thành ĐH Y Bắc Thái, nay là ĐH Y – Dược, ĐH Thái Nguyên - gọi chung là Trường).

Đến năm 1988, ông Lợi được công nhận tốt nghiệp nhưng do việc bàn giao hồ sơ của Trường với Sở Y tế Vĩnh Phú thực hiện chưa đúng nên ông Lợi không được phân công công tác, không thể xin được việc làm chính thức và không được hưởng chính sách, chế độ theo quy định pháp luật.

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo song các cơ quan có trách nhiệm vẫn chưa giải quyết thỏa đáng cho ông Lợi.

Do đó, năm 2020, ông Lợi tiếp tục gửi đơn; sau khi xem xét vụ việc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo TTCP vào cuộc xác minh. Sau 15 ngày làm việc (từ 9/11 – 26/11/2020), tổ công tác đã làm rõ những nội dung khiếu nại của ông Lợi là đúng. Đồng thời chỉ ra những sự tắc trách, thiếu trách nhiệm và không khách quan của một số cơ quan, tổ chức từng giải quyết khiếu nại, kiến nghị của cựu quân nhân này.

Dương Lê

7 nhận xét:

  1. Những nhầm lẫn, chậm trễ trong việc giải quyết chính sách cho ông Lợi đã gây ra nhiều rắc rối, mất quyền lợi của ông trong một thời gian dài. Những cơ quan liên quan cần nhanh chóng giải quyết việc bồi thường để đảm bảo quyền lợi cho ông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, những sai lầm tắc trách trong một số bộ phận công chức đã gây ra cho người dân những bất bình, những hoang mang nhất định trong cuộc sống. Chính họ là người đã từng đi chiến trường, từng có thời gian cống hiến cho các mạng, cho tổ quốc đáng nhẽ ra họ phải được sự ưu tiên, thế nhưng sự làm ăn tắc trách đó gây cho họ khiếu kiện kéo dài. Do đóng chúng ta cần nên nhìn nhận lại để đánh giá và làm đúng sự thật, xem lại tư cách một số cán bộ hiện nay.

      Xóa
  2. những việc làm nêu trên gây ra hậu quả để ông Lợi không được phân công công tác theo quy định của Chính phủ, không thể xin được việc làm chính thức, không thực hiện được các thủ tục để được hưởng các quyền lợi liên quan: BHXH, BHYT, nhà đất, chế độ người có công với cách mạng, chế độ sinh hoạt phí và các quyền, lợi ích chính đáng khác theo quy định pháp luật.Trong suốt khoảng thời gian đó, ông Lợi từng gặp nhiều khó khăn khi không có hộ khẩu, không có hồ sơ, không được thực hiện những quyền công dân rất cơ bản; khó tiếp cận dịch vụ công ích xã hội vì thiếu hồ sơ.

    Trả lờiXóa
  3. theo tôi nghĩ ngoài việc giải quyết bồ thường các thiệt hại của ông Lợi cơ quan chức nawg cần điều tra làm rõ và truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhâ, tổ chức tắc tách, thiếu khách quan đối với sự việc của ông, xử lý thật mạnh tay để răng đe những người xung quanh

    Trả lờiXóa
  4. Một đơn khiếu nại kéo dài 32 năm mà không được giải quyết triệt để dù đã có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao. Điều này chứng tỏ bộ phận giải quyết của trường này và các đơn vị liên quan có vấn đề, chưa tận tâm, giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân

    Trả lờiXóa
  5. đây quả là một sự kiên trì đáng khâm phục, tuy nhiên, sự sai sót lần này là một điều đáng tiếc Sai phạm lần này là 1 bài học để không mắc lại nữa Mất 32 năm như thế thì còn gì là cuộc đời nữa, bồi thường bao nhiêu cũng không đủ. bác, cuối cùng thì bao nhiêu nỗ lực cũng được đền đáp



    Trả lờiXóa
  6. Những nhầm lẫn, chậm trễ trong việc giải quyết chính sách cho ông Lợi đã gây ra nhiều rắc rối, mất quyền lợi của ông trong một thời gian dài. Những cơ quan liên quan cần nhanh chóng giải quyết việc bồi thường để đảm bảo quyền lợi cho ôn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog