Chia sẻ

Tre Làng

Học viện Ngoại giao không "Sơ xuất" đâu, thưa bác Tre Làng!

Bài chép bên nhà Google.Tienlang

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO KHÔNG “SƠ XUẤT” ĐÂU, THƯA BÁC TRE LÀNG!


Mới đây, bác Tre làng đăng bài viết Sơ xuất tại Hội thảo về Biển Đông”

Nội dung như sau:

====

Sơ xuất tại Hội thảo về Biển Đông

Qua một Fanpage nổi tiếng, tôi được biết, một cuộc hội thảo về biển Đông được tổ chức vào ngày 18/11 do Học viện Ngoại giao chủ trì đã xuất hiện Bill Hayton với tư cách khách mời tham luận đã đưa hình ảnh Phạm Đoan Trang lên màn hình và kêu gọi trả tự do cho đối tượng này.

Phạm Đoan Trang là một đối tượng dân chủ cực đoan đang bị điều tra xử lý về hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, hình ảnh Phạm Đoan Trang Trang được đưa lên trình chiếu là do ông Bill Hayton, một diễn giả tại hội thảo đưa ra trong bài diễn thuyết của mình. Một điểm đáng chú ý là ông Hayton là cựu phóng viên BBC News, được biết đến là tác giả nhiều cuốn sách, phúc trình về Việt Nam, Biển Đông và quan hệ Việt-Anh.

Thay vì diễn thuyết về chủ đề liên quan đến biển Đông thì ông Hayton lại đi trình bày về Phạm Đoan Trang cũng như kêu gọi trả tự do cho bị can này ngay trong bài phát biểu của mình.

Trong bài trả lời phỏng vấn đài BBC Tiếng Việt về quan hệ Việt-Anh đăng vào ngày 3/11, ông Hayton cũng từng đưa ra lời kêu gọi tương tự: “Hãy thả Phạm Đoan Trang và tạo ra một không gian lớn hơn cho tự do biểu đạt! Tôi nghĩ khó mà có sự tin tưởng hoàn toàn giữa hai chính phủ nhưng họ có thể xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn nhiều”.

Phạm Đoan Trang hiện đang là bị can trong vụ án “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đây là đối tượng thường xuyên soạn thảo, phát tán tài liệu, ấn phẩm có nội dung chống Nhà nước, đặc biệt thường xuyên lợi dụng vấn đề biển Đông để kích động tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng. Nếu ở tại một hội thảo về biển Đông thì trường hợp của Phạm Đoan Trang được đưa ra phải là bị lên án, chỉ trích về hành vi xuyên tạc vấn đề biển Đông, lợi dụng tình hình căng thẳng ở biển Đông mà kích động biểu tình làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở Việt Nam.

Những buổi hội thảo mang tính quốc tế quan trọng thì đên chọn lọc khách mời kỹ càng hơn, không nên để những diễn giả mang nặng tư tưởng cá nhân bảo thủ, tham gia hội thảo vì âm mưu riêng. Có lẽ, hình ảnh Phạm Đoan Trang xuất hiện là sơ xuất của Ban tổ chức khi chưa có sự kiểm soát nội dung thuyết trình cũng như slide của các diễn giả khi tham gia. Nếu để tùy tiện, tự do đến mức bừa bãi thì buổi hội thảo chẳng khác nào biến thành sân chơi cho những kẻ tuyên truyền chống phá nhà nước.

Để xảy ra việc cướp diễn đàn Hội thảo phục vụ cho múc đích bẩn tưởi này là một sự cố đáng tiếc.

Công bằng nhìn nhận lại, thì rõ ràng công tác chuẩn bị cho Hội thảo của Học viện ngoại giao có vấn đề, đặc biệt là việc chuẩn bị khách mời cũng như kiểm soát những nội dung mà khách mời sẽ trình bày tại Hội thảo.

Tiếp nữa là, việc xử lý các tình huống khi khách mời không tham luận đúng trọng tâm trọng điểm nội dung khoa học của cuộc hội thảo, có biểu hiện lợi dụng hội thảo để tuyên truyền chống chế độ thì lại không được Ban tổ chức chức nhắc nhở hoặc có phương án xử lý.

Sự cố này chứng tỏ Bill Hayton đã cướp diễn đàn của Hội thảo để tuyên truyền bênh vực cho tên phản động Phạm Đoan Trang.

Không rõ sau phát biểu của Bill Hayton, thì người dẫn chương trình hay các vị khách mời khác có ý kiến gì không?


====

Thưa bác Tre làng,

Google.tienlang khẳng định, Ban Tổ chức Hội thảo về Biển Đông của Học Viện Ngoại giao là “có vấn đề” khi mời ông Bill Hayton đấy, chứ không có “sơ xuất” đâu ạ!

Trên kia bác Tre làng viết: “Một điểm đáng chú ý là ông Hayton là cựu phóng viên BBC News, được biết đến là tác giả nhiều cuốn sách, phúc trình về Việt Nam, Biển Đông và quan hệ Việt-Anh”. Vâng, Hayton là tác giả nhiều cuốn sách viết về Việt Nam nhưng hầu hết các cuốn sách này đều xuyên tạc bịa đặt về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, ví dụ cuốn sách 'Vietnam: rising dragon' (Việt Nam: con rồng trỗi dậy) xuất bản năm 2010.

Xin mọi người hãy đọc 1 đoạn trích trong cuốn sách này: “… Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, điều quan trọng hơn cả các giáo điều kinh tế là sự tồn tại. Mọi cái khác: tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giữa các khu vực, tự do báo chí, bảo vệ môi trường – mọi thứ - đều nằm dưới cái bản năng gốc đó. Để tồn tại được, Đảng biết rằng họ phải đạt được một con số tuy đơn giản nhưng đáng sợ: 1 triệu việc làm một năm. Mỗi năm các trường học ở Việt Nam sản xuất ra 1 triệu nông dân và vô sản mới, sản phẩm của một thời kỳ bùng nổ dân số khổng lồ thời hậu chiến mà không có mảy may dấu hiệu chậm lại nào bất chấp chính sách “hai con” gắt gao. Tăng trưởng là sống còn, nhưng không phải với cái giá là tạo ra quá nhiều bất bình đẳng…”

Bill Hayton

Theo quan điểm của Bill Hayton thể hiện trong cuốn sách thì: “Để Việt Nam có thể gia nhập hàng ngũ các con hổ kinh tế, nó cần phải được tháo xiềng xích về tự do phát biểu.” Nói cách khác, Bill Hayton kêu gọi lật đổ chế độ “Công an trị” do Đảng CS Việt Nam lãnh đạo thì Việt Nam mới có thể phát triển!

Đương nhiên là Ban Tổ chức Hội thảo Biển Đông của Học viện Ngoại giao phải biết cuốn sách 'Vietnam: rising dragon' (Việt Nam: con rồng trỗi dậy) xuất bản năm 2010 của Bill Hayton và quan điểm phản động của ông ta.

Bởi, cũng chính Ban Tổ chức Hội thảo Biển Đông của Học viện Ngoại giao đã từng mời Bill Hayton tham dự Hội thảo Biển Đông vào năm 2012 nhưng bị Bộ Công an phản đối, không cấp visa cho ông ta.


(Xem bài trên đài phởn động Bà Buôn cải: Bộ Công an cấm tác giả Anh nhập cảnh

Bill Hayton /Gửi cho BBC từ London/Cập nhật: 15:02 GMT - thứ sáu, 16 tháng 11, 2012)

Vậy tại sao lần này, Ban Tổ chức Hội thảo Biển Đông của Học viện Ngoại giao vẫn mời Bill Hayton?

Chúng tôi đề nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cần lên tiếng chính thức về vụ việc này và có biện pháp xử lý thích đáng với Ban Tổ chức Hội thảo Biển Đông của Học viện Ngoại giao.

Hoàng Minh Tâm

5 nhận xét:

  1. Thật là tệ hại, một chương trình hội thảo quốc té lại đi đăng tải, cổ súy và kêu gọi thả tự do cho cái đứa mà lua nay vẫn ra rả chống phá Đảng, nhà nước, chống phá chế độ. THẬT là không thể chấp nhận được khi chính hắn đã là những việc gây xấu đi hình ảnh của đất nước, vậy mà ở một hội thảo này lại được đưa lên để kêu gọi thả tự do...???Vậy đề nghị các anh bên Bộ Ngoại giao nên trả lời thích đáng cho những gì đang xảy ra này

    Trả lờiXóa
  2. Hội thảo chứ đâu phải hội chợ đâu mà để xảy ra những chuyện như vậy. Khó có thể chấp nhận được chuyện như thế này xảy ra. Thông tin về Bill Hayton, một đối tượng chuyên xuyên tạc, chống phá nước ta không hề khó tìm kiếm. Liệu có phải chỉ có vấn đề ở khâu kiểm duyệt hay không? Chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng

    Trả lờiXóa
  3. Khi hội thảo về chủ đề là hội thảo quốc tế vê biển Đông ấy vậy mà Ông Bill Hayton này đã chuyển chủ đề sang bào chữa cho những kẻ chống phá nhà nước Việt NAm cực đoan và kêu gọi trr tự do cho Phạm Đoan Trang, không hiểu đây có phải là hội thảo về vấn đề biển Đông không hay nó chỉ là chiêu trò của chúng để chuyển sang 1 chủ đề khác về các vấn đề nhân quyền, tự do tại Việt Nam nửa?. Nếu như ở Việt Nam mà tự do như chúng muốn có lẻ đất nước này có loạn luôn rồi, còn ai chấp hành nghiêm túc pháp luật Việt nam này nửa chứ. Đúng là những lời lẻ của những kẻ chuyên đi chống phá nhà nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. quả đúng như vậy, với hội thảo về vấn đề Biển Đông lướn như vậy, khách mời cũng không phải dạng bình thường, vậy taiij sao Học Viện Ngoại Giao lại có thể sơ xuất mời bill Hayton này khi năm 2012 đã Bị Bộ Công an không cấp visa vì những hành vi xuyên tạc, bịa đặt chống phá nhà nước Việt Nam. Vậy tại sao Học viện Ngoại giao lại có thể mời ông ta chứ, không chỉ vậy lại không kiểm chứng các nội dung trước khi đem ra hội thảo cũng chio thấy những yếu kém, bất cập của hội thảo lần này.Chúng tôi cần 1 lời giải thích rõ ràng của Bộ Ngoại Giao về chủ đề Hội thảo Biển Đông của Học Viện NGoại Giao tổ chức lần này.

      Xóa
  4. Là một hội thảo có tầm cỡ, được tổ chức bởi một học viện có uy tín, hàng đầu ngành ngoại giao nhưng đẻ xảy ra sự việc như vậy là khó có thể chấp nhận được. Hội thảo này vô tình đã trở thành một cơ hội béo bở cho đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền luận điệu chống đối, kêu gọi ủng hộ cho tội phạm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog