Chia sẻ

Tre Làng

Anh cảm ơn Việt Nam giúp bắt giữ lão già Tây lông 77 tuổi phạm tội ấu dâm

Trang Facebook của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội hôm 19/1/2022 đăng tải lời cảm ơn của nước này tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ công An Việt Nam đã hỗ trợ bắt giữ tội phạm xâm hại tình dục trẻ em bị truy nã quốc tế.

Cảnh sát trưởng Scotland, Alan Henderson chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm ơn các cơ quan chức năng của Việt Nam và các đồng nghiệp của chúng tôi tại Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh đã hỗ trợ việc bắt giữ tội phạm nguy hiểm này”.

Thông báo của Đại sứ quán Anh cho biết người này 77 tuổi nhưng không đăng tải hình ảnh hay cho biết gì thêm về danh tính, tuy nhiên có cho hay vụ bắt giữ được thực hiện hôm 18/1 tại Việt Nam dựa trên yêu cầu của Cảnh sát Scotland, Vương quốc Anh và theo Lệnh Truy nã của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol.

Báo chí trong nước hôm ngày 20/1 đăng tải hình ảnh do Công an tỉnh Quảng Nam cung cấp cho thấy, ông Kenneth Divers đang ngồi ở trụ sở công an và xem lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

Tờ Vietnamnet cho biết thêm, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ, khi ông này đang sinh sống tại một căn nhà thuê ở thành phố Hội An sau 2 năm lẩn trốn truy nã ở Quảng Nam.

Theo tờ Daily Record của Anh thì ông này là cựu huấn luyện viên bóng đá trẻ và là một cựu giáo viên ở trường trung học đang được đưa về nước.

Tờ báo này cho biết thêm, lệnh truy nã của Scotland và châu Âu đối với Divers được ban hành vào năm 2016 sau khi ông này bị cáo buộc đã thực hiện một loạt các vụ tấn công tình dục với các bé trai trong những năm 1960 và 1970.

16 nhận xét:

  1. Chém gió trên mạng nói về công an Việt nam giỏi nhất thế giới *éo ai tin, chuyện thật mà đùa. Từ những trùm tội phạm cộm cán có tiếng trên thế giớ, những trùm ma túy xã hội đen mà các nước như Mỹ, aNH, HÀN, pHÁP...bó tay.com thế nhưng về VN tất cả đều sa lưới...ặc ặc thật là đã quá đi. Chúc mừng chiến công vang dội của ae Công an việt nam, ghi điểm trong mắt bè bạn quốc tế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng nó thì lúc nào mà chẳng có tư tưởng là Bụt chùa nhà không thiêng. Lúc nào mở mồm thì cũng coi thường mình là không xịn bằng nước ngoài này nọ, chỉ qua đợt dịch vừa rồi thì một số đứa mới có dịp được mở cái mắt ra mà ngẫm nghĩ cho kĩ, nhìn vào hiện thực để mà thấy mình may mắn đến độ nào

      Xóa
  2. Đã 77 tuổi rồi mà còn làm ra mấy hành động không có đạo dức đó thì bị bắt là hoàn toàn xứng đáng, cảnh sát Việt Nam quá giỏi. Không chỉ có tinh thần quả cảm, logic mà cả những hành động quá hợp lí, hiệu quả. Đây không chỉ là hành động giúp đỡ mà còn là hành động răn đe với các tội phạm rằng cảnh sát Việt Nam sẽ không bỏ qua cho bất cứ trường hợp nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái độ tuổi sẽ chẳng nói lên được điều gì nếu như một số đứa biến thái thì nó vẫn sẵn sàng làm như vậy mà thôi. Cái chính là ta phải giáo dục và dạy cho con trẻ có ý thức bảo vệ bản thân chúng trước. Còn dĩ nhiên là những kẻ phạm tội thì chắc chắn sẽ bị xử lý thật nghiêm theo đúng quy định của pháp luật rồi

      Xóa
  3. Theo lý luận của anh giáo Mạc Văn Trang và anh giáo Chu Mộng Long thì do giáo dục, do tuyên giáo mà phát sinh loại tội phạm này. Trang Facebook của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội hôm 19/1/2022 đăng tải lời cảm ơn của nước này tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ công An Việt Nam đã hỗ trợ bắt giữ tội phạm xâm hại tình dục trẻ em bị truy nã quốc tế.

    Trả lờiXóa
  4. Chọn chạy đi đâu chứ chọn chạy sang Việt Nam thì quá là sai rồi. Ở Việt Nam thì tội phạm làm gì mà trốn đâu được quá là lâu đâu mà toàn bắt trong phút mốt thôi mà. Quá trình lẩn trốn đã được 2 năm chứng tỏ là tên tây lông này đã nhập cảnh được vào Việt Nam trước thời điểm dịch Covid diễn ra rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận là vụ nào mà kiểu có tội phạm truy nã chạy sang Việt Nam thì y như rằng phút mốt là bắt được mà thôi. Nếu như mà có lệnh truy nã sớm thì chắc là bắt được lâu rồi chứ chẳng phải đợi đến 2 năm nó ẩn náu mãi mới bắt được như thế này đâu nhỉ. Mình luôn thấy công an Việt Nam rất là xịn luôn ấy

      Xóa
  5. Công an Việt Nam rất đỉnh luôn. Đây không phải là lần đầu mà cán bộ chiến sĩ công an của chúng ta hỗ trợ giúp bắt được tội phạm truy nã bởi tổ chức nước ngoài hay cảnh sát các nước khác. Cũng nhờ vào sự hỗ trợ này mà chúng ta thêm khẳng định sự sẵn sàng hợp tác của công an nước ta với nước ngoài

    Trả lờiXóa
  6. Cứ thi thoảng lại có mấy vụ thế này cũng hay. Về mặt ngoại giao thì củng cố thêm mối quan hệ và thêm một lần khẳng định về tinh thần sẵn sàng hợp tác của nước ta; còn đối với ảnh hưởng trong nước thì thêm một lần chứng minh năng lực của công an Việt Nam, một phần khác cũng để cho mấy thằng nó câm mồm lại không cắn bừa công an Việt Nam nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi thoảng cũng phải có một vài vụ dằn mặt cái bọn chống phá chuyên bịa chuyện chứ. Bọn nó thì lúc nào cũng chê bai công an nghiệp vụ kém này nọ nhưng mà chưa chắc đã có mắt mở ra mà nhìn sang nước ngoài xem bên đó liệu có "ngon" hơn không mà cứ so sánh với Việt Nam

      Xóa
  7. Theo lý luận của anh giáo Mạc Văn Trang và anh giáo Chu Mộng Long thì do giáo dục, do tuyên giáo mà phát sinh loại tội phạm này. Nước ngoài họ sợ nhất là tội phạm ấu dâm, vậy mà ở Việt Nam còn trao giải nghệ sỹ cho chúng nó Gì chứ trốn vào VN là sai lầm rồi

    Trả lờiXóa
  8. Chọn chạy đi đâu chứ chọn chạy sang Việt Nam thì quá là sai rồi. Ở Việt Nam thì tội phạm làm gì mà trốn đâu được quá là lâu đâu Anh cảm ơn Việt Nam giúp bắt giữ lão già Tây lông 77 tuổi phạm tội ấu dâm mà toàn bắt trong phút mốt thôi mà.

    Trả lờiXóa
  9. Quá trình lẩn trốn đã được 2 năm chứng tỏ là tên tây lông này đã nhập cảnh được vào Việt Nam trước thời điểm dịch Covid diễn ra rồi. Trốn đâu không trốn lại trốn sang Việt Nam thì anh xác định rồi đó. CA Việt Nam phải nói là đỉnh...

    Trả lờiXóa
  10. Trang Facebook của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội hôm 19/1/2022 đăng tải lời cảm ơn của nước này tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ công An Việt Nam đã hỗ trợ bắt giữ tội phạm xâm hại tình dục trẻ em bị truy nã quốc tế.

    Trả lờiXóa
  11. Theo lý luận của anh giáo Mạc Văn Trang và anh giáo Chu Mộng Long thì do giáo dục, do tuyên giáo mà phát sinh loại tội phạm này. Nước ngoài họ sợ nhất là tội phạm ấu dâm, vậy mà ở Việt Nam còn trao giải nghệ sỹ cho chúng nó Nước ngoài họ sợ nhất là tội phạm ấu dâm, vậy mà ở Việt Nam còn trao giải nghệ sỹ cho chúng nó

    Trả lờiXóa
  12. Tội phạm ấu dâm ở nước ngoài thì xác định bị quản thúc cả đời luôn ấy, ở Việt Nam dường như còn xem nhẹ tội phạm này Trốn đâu không trốn lại chui vào Việt Nam, bắt ngay phút mốt. Ấu dâm được các nước xem là mối đe doạ cho xã hội mà Bọn tội phạm cứ tưởng VN nơi an toàn hoá ra lại là nơi nguy hiểm nhất



    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog