Chia sẻ

Tre Làng

Chủ tịch Công ty Công viên cây xanh Hà Nội bị bắt

Bộ Công an cho rằng bị can Vũ Kiên Trung đã vi phạm trình tự, thủ tục đặt hàng dịch vụ công ích, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Vũ Kiên Trung (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty Công viên Cây xanh và đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

Vũ Kiên Trung (trái) và Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hanh.

Trước đó, vào tháng 8 và 9/2021, Bộ Công an khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Xuân Hanh (Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội) và 10 bị can khác về tội danh trên.

Liên quan vụ án này, Hoàng Đình Văn (Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát) bị khởi tố về tội Buôn lậu trong vụ án xảy ra tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả điều tra cho thấy trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh ở Hà Nội, các bị can đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật.

Quá trình thực hiện hợp đồng, nhóm bị can lập khống hồ sơ năng lực để cho Công ty Sinh thái xanh được đặt hàng dịch vụ cây xanh, nâng khống giá cây khi ký văn bản đề nghị thẩm định.

Sau đó, cán bộ Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng Hà Nội thông đồng, câu kết với thẩm định viên định giá ban hành chứng thư hợp thức, thông đồng với các đơn vị cung cấp cây xanh lập khống hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT rồi đưa vào hồ sơ quyết toán để rút tiền trái quy định.

Mở rộng điều tra, Bộ Công an cho rằng bị can Vũ Kiên Trung đã vi phạm trình tự, thủ tục đặt hàng dịch vụ công ích, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ dự toán trình chủ đầu tư phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của các bị can gây thiệt hại tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Nguồn: Zing

10 nhận xét:

  1. Kết quả điều tra cho thấy trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh ở Hà Nội, các bị can đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật.

    Trả lờiXóa
  2. Trung tướng Xô cho biết sau thời gian điều tra, cơ quan công an xác định quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh ở Hà Nội, các bị can đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh toán, quyết toán trái quy định pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.

    Trả lờiXóa
  3. Bước đầu xác định trong quá trình thực hiện 2 hợp đồng các bị can đã nâng khống giá một số loại cây, chủ yếu là cây chà là và cây bàng lá nhỏ, trong tổng số trên 17 loại cây theo hợp đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 30 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định một số cây trồng mới, thay thế, bổ sung được các đối tượng nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam

    Trả lờiXóa
  4. Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và “Buôn lậu” tại Móng Cái, Quảng Ninh. Cụ thể, các đối tượng đã nâng khống giá 17 loại cây, chủ yếu là cây chà là và bàng lá nhỏ gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 30 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định được các đối tượng nhập lậu cây từ Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  5. Kết quả điều tra ban đâu cho thấy, trong quá trình thực hiện 2 hợp đồng số 1343 ngày 31/12/2016 và số 1090 ngày 31/12/2017, các bị can đã nâng khống giá một số loại cây, chủ yếu là cây chà là và cây bàng lá nhỏ, trong tổng số trên 17 loại cây theo hợp đồng, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước khoảng 30 tỷ đồng

    Trả lờiXóa
  6. Quá trình thực hiện hợp đồng, nhóm bị can lập khống hồ sơ năng lực để cho Công ty Sinh thái xanh được đặt hàng dịch vụ cây xanh, nâng khống giá cây khi ký văn bản đề nghị thẩm định. Sau đó, cán bộ Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng Hà Nội thông đồng, câu kết với thẩm định viên định giá ban hành chứng thư hợp thức, thông đồng với các đơn vị cung cấp cây xanh lập khống hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT rồi đưa vào hồ sơ quyết toán để rút tiền trái quy định. Mở rộng điều tra, Bộ Công an cho rằng bị can Vũ Kiên Trung đã vi phạm trình tự, thủ tục đặt hàng dịch vụ công ích, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ dự toán trình chủ đầu tư phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật.Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của các bị can gây thiệt hại tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

    Trả lờiXóa
  7. Thật đáng buồn cho những cá nhân được nhân dân tín nhiệm lên nắm giữ tài sản của nhà nước, đại diện cho nhân dân mà lại có hành vi gây thất thoát, vì lòng tham mà sai phạm về pháp luật. Thực hiện chủ trương quét tham nhũng không có vùng cấm của nhà nước ta, chúng ta tin tưởng rằng những cá nhân như thế không sớm thì muộn cũng phải chịu trách nhiệm trước nhà nước, pháp luật và nhân dân về những hậu quả đã gây ra.

    Trả lờiXóa
  8. Lại là một vụ kê khống sản phẩm để bòn rút tiền một cách bỉ ổi. Bài học cay đắng cho các thành phần thích làm giàu bất chính Tham lam thì phải trả giá thôi. cứ nâng khống giá thành mà ăn chặn như thế thì nhanh ngồi tù lắm Hành vi lừa đảo nào thì cũng có cái giá của nó, đừng để mất tất cả rồi mới ân hận


    Trả lờiXóa
  9. Tham lam thì phải trả giá thôi. cứ nâng khống giá thành mà ăn chặn như thế thì nhanh ngồi tù lắm Quá nhiều vụ tương tự như vậy rồi, giờ còn chả buồn đọc Tham quan thì cũng k được yên ổn đâu, kiểu nào cũng bị phát hiện


    Trả lờiXóa
  10. Lại là một vụ kê khống sản phẩm để bòn rút tiền một cách bỉ ổi. Bài học cay đắng cho các thành phần thích làm giàu bất chính SAu vụ Việt Á thì đến lượt các ông mua cây nâng khống giá để ăn tiền nhà nước. Đừng có mơ rằng sẽ thoát tội được nhé Tham quan thì cũng k được yên ổn đâu, kiểu nào cũng bị phát hiện


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog