Chia sẻ

Tre Làng

Công an Gia Lai phát hiện 11 đối tượng cầm đầu nhen nhóm FULRO, Tin lành Degar

Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý 11 đối tượng cầm đầu nhen nhóm FULRO, Tin lành Degar; phối hợp với các lực lượng biên phòng, quân sự thắt chặt an ninh trên tuyến biên giới trong năm 2021.

Sáng 5/1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình nhiệm vụ năm 2022.

Đánh giá công tác năm 2021, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai tốt các nhiệm vụ, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt hơn 85,3%, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là hơn 90,65%. Trong năm, lực lượng công an đã bắt, vận động đầu thú 116 đối tượng truy nã, trong đó có 41 đối tượng đặc biệt nguy hiểm; triệt xoá nhiều tụ điểm, đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tình hình tai nạn giao thông đã được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí.

Trong công tác an ninh, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý 11 đối tượng cầm đầu nhen nhóm FULRO, Tin lành Degar; phối hợp với các lực lượng biên phòng, quân sự thắt chặt an ninh trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác phối hợp phòng, chống dịch COVID-19, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, phong toả, chốt kiểm soát dịch. Trong thời gian cao điểm người dân từ các tỉnh, thành phía nam trở về, lực lượng công an đã điều tiết giao thông, tổ chức 75 tổ dẫn đường, hỗ trợ thực phẩm, xăng xe miễn phí cho hơn 28.000 lượt người.

Năm 2022, Công an Gia Lai tập trung triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm từ cơ sở; tuyên truyền, vận động nhằm hạn chế thấp nhất phát sinh tội phạm; kiên quyết đấu tranh với tội phạm về môi trường, kinh tế, tham nhũng; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh; kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác dân vận, đảm bảo an ninh nhân dân./.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

1 nhận xét:

  1. ĐIạ bàn TÂY nguyên nói chung và tỉnh gia lai nói riêng là điểm nóng về an ninh trật tự xã hội, các đối tượng thường xuyên lợi dụng vấn đề tôn giáo ở đây để thực hiện những âm mưu ý đồ riêng, phá hoại chính sách dân tộc, đoàn kết dân tộc, rồi gây những phe nhóm đối lập, các loại tà đạo...vậy nên CA tỉnh Gia lai nên có những đợt tăng cường kiểm tra đặc biệt giáo dục cho người dân hiểu được những thứ tà đạo, tin lành xấu xa này để người dân không đi theo làm điều xấu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog