Chia sẻ

Tre Làng

Nguyên Giám đốc Sở TNMT và loạt cán bộở Đồng Nai bị khởi tố, bắt tạm giam

Cuteo@

Nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Đồng Nai và hàng loạt cán bộ của tỉnh này đã bị khởi tố, bắt tạm giam do vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Hôm nay 25/1/2022, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam ông Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam ông Lê Viết Hưng đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Việc ông Lê Viết Hưng bị khở tố, bắt tạm giam là do trong quá trình làm Giám đốc Sở TNMT, ông này đã có những vi phạm về việc xác định nguồn gốc đất đai thuộc thẩm quyền. Trong đó, có một số dự án đất đai không qua đấu giá, dẫn đến việc giao đất cho một số doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cũng liên quan đến vụ việc này, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là cán bộ thuộc Sở TNMT tỉnh Đồng Nai và địa phương liên quan: (1) Nguyễn Tấn Tài, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai; (2) Võ Cao Cường, nguyên Chủ tịch UBND phường Tam Phước; (3) Nguyễn Văn Đức, nguyên Phó chủ tịch UBND phường Tam Phước; (4) Nguyễn Anh Thương và (5) Vũ Văn Huy, cán bộ công chức địa chính phường Tam Phước.

Việc nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Đồng Nai và hàng loạt cán bộ của tỉnh này đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào những ngày cận tết do vi phạm các quy định về quản lý đất đai là cái giá phải trả cho những ai lợi dụng chức vụ quyền hạn, nghề nghiệp để chà đạp lên luật pháp, đục khoét công quỹ, trục lợi cá nhân. 

7 nhận xét:

  1. Lại một cá mập cạp đất bị xộ khám, có thể nói một năm đầy sóng gió của các anh quan tham khi lần lượt những ông quan đầu tỉnh Bình dương, đồng nai..rũ tù vì đất các. Sao các anh tham thế, các anh tham vọng vậy khi chính những gì các anh có được đều là ảo vọng. Khởi tố, điều tra rồi truy tố, đi tù...nhanh gọn lẹ, nhiều bài học vậy mà không nhận ra

    Trả lờiXóa
  2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn thì phải trả giá! Pháp luật sẽ xử lý nghiêm, đúng người đúng tội. hiện tại thì đồng nai vẫn còn tồn tại những điểm bất cập và nhức nhối trong công tác phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm tham nhũng Đồng Nai vẫn còn nhiều điểm nhức nhối, cả trong phòng chống vs trấn áp tội phạm lẫn chống tham nhũng


    Trả lờiXóa
  3. Được biết, việc khởi tố và bắt giữ những người liên quan những sai phạm tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái, phường Tam Phước, TP Biên Hòa do Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái làm chủ đầu tư. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  4. đây chính là cái giá phải trả cho hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn của những đối tượng trên chắc chắn những đối tượng này sẽ phải trả giá cho hành vi này của mình Lại thêm một trường hợp nữa hạ cánh không an toàn rồi thật không thể chấp nhận được hành vi này



    Trả lờiXóa
  5. hiện tại thì đồng nai vẫn còn tồn tại những điểm bất cập và nhức nhối trong công tác phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm tham nhũng đây chính là cái giá phải trả cho hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn của những đối tượng trên chắc chắn những đối tượng này sẽ phải trả giá cho hành vi này của mình


    Trả lờiXóa
  6. Có tý chức quyền là nhiều kẻ đã vội mưu đồ trục lợi cá nhân, lấy của công làm của tư như thế này đâu có được Cứ vì những cái lợi trước mắt mà bỏ qua bao nhiêu giá trị đạo đức như vậy đấy nhỉ... Cán bộ bị khởi tố là niềm đau nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn để hư hỏng cả hệ thống


    Trả lờiXóa
  7. Đồng Nai vẫn còn nhiều điểm nhức nhối, cả trong phòng chống vs trấn áp tội phạm lẫn chống tham nhũng Có tý chức quyền là nhiều kẻ đã vội mưu đồ trục lợi cá nhân, lấy của công làm của tư như thế này đâu có được Cứ vì những cái lợi trước mắt mà bỏ qua bao nhiêu giá trị đạo đức như vậy đấy nhỉ...


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog