Chia sẻ

Tre Làng

Giả mạo hình ảnh thương tâm của cháu bé để lừa đảo từ thiện

Kêu gọi ủng hộ từ thiện qua mạng xã hội là một trong những hình thức phổ biến và tạo được sức lan toả rộng rãi trong cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hiện nay một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội để lừa đảo, trục lợi cá nhân....

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng Công an huyện Hà Trung và Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện một tài khoản facebook có tên “Nguyễn Phương Nga” liên tục đăng tải bài viết trên nhiều hội nhóm để kêu gọi ủng hộ cho trường hợp bố đơn thân bị ung thư máu tên là Đỗ Minh Hậu và con gái 19 tháng tuổi Đỗ Diệu Linh bị bỏng nặng, sống tại xã Hà Long, huyện Hà Trung.

Bằng những lời lẽ miêu tả rất thương tâm, kèm theo hình ảnh nhân vật; không ít người đã tin tưởng và chuyển tiền ủng hộ vào số tài khoản ngân hàng được đăng kèm trong bài viết. Tuy nhiên, qua công tác xác minh chính quyền địa phương và Công an xã Hà Long, huyện Hà Trung khẳng định: Trên địa bàn xã Hà Long không có trường hợp 2 bố con Đỗ Minh Hậu như các bài viết đăng tải trên facebook “Nguyễn Phương Nga”.

Tài khoản facebook có tên “Nguyễn Phương Nga” thường xuyên có bài viết kêu gọi từ thiện để lừa đảo.

Đại uý Nguyễn Văn Dương, Trưởng Công an xã Hà Long, huyện Hà Trung cho biết: “Qua xác minh cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì trên địa bàn xã Hà Long, huyện Hà Trung không có công dân là Đỗ Minh Hậu và Đỗ Diệu Linh. Công an xã đã phối hợp với Tư pháp xã kiểm tra dữ liệu về hộ tịch thì cũng không có trường hợp cháu Đỗ Diệu Linh đăng ký khai sinh trên địa bàn xã Hà Long. Rà soát danh sách các gia đình chính sách trên địa bàn xã thì cũng không có trường hợp nào như trang mạng xã hội phản ánh. Công an xã cũng đã rà soát 9/9 thôn thì toàn bộ 9 thôn không có trường hợp Đỗ Minh Hậu và Đỗ Diệu Linh trên địa bàn xã Hà Long”.

Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Hà Trung và Công an thành phố Thanh Hóa đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hành vi lập tài khoản facebook có tên “Nguyễn Phương Nga” để kêu gọi từ thiện để lừa đảo, trục lợi cá nhân.

Được biết, thời gian qua, lực lượng Công an trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi ủng hộ từ thiện qua mạng xã hội. Thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập trang mạng xã hội, sau đó đăng tải các bài viết với những nội dung không có thật về một số hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ; hoặc giả mạo các trang mạng xã hội chuyên làm từ thiện được Nhà nước cho phép và đăng tải các bài viết kêu gọi giúp đỡ. Một số đối tượng còn sử dụng bài báo viết về các hoàn cảnh khó khăn đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để dẫn nguồn và đăng kèm tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền ủng hộ, hòng trục lợi cá nhân. Điều này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện từ thiện công khai, minh bạch cũng như làm giảm niềm tin của các nhà hảo tâm khi ủng hộ từ thiện.

Anh Hoàng Quốc Việt, Trưởng Câu lạc bộ thiện nguyện Phúc Lâm, thành phố Thanh Hoá bức xúc: Thời gian qua, đã có nhiều cá nhân lợi dụng từ thiện để kêu gọi chiếm đoạt tài sản đã gây rất nhiều khó khăn cho những người làm từ thiện như chúng tôi. Rất mong các cơ quan chức năng có các biện pháp để chấn chỉnh tình trạng này.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác; thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội; yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện - nơi người cần giúp đỡ sinh sống hoặc điều trị để kiểm chứng thông tin. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo cho Cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Thái Thanh
Báo Công an Nhân dân

11 nhận xét:

  1. Lợi dụng tình thương của người khác để trục lợi cá nhân là hành vi bất nhân và độc ác. Từ khi mạng xã hội trở nên phổ biến trong xã hội thì nhiều kẻ xấu đã lợi dụng không gian này để thực hiện những hành vi lừa đảo, gây nên những bất cập trong xã hội. Cách tối ưu nhất là mỗi người nên nâng cao cảnh giác tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc tin tức trước khi thực hiện từ thiện cũng như các cơ quan chức năng cần xiết chặt hơn công tác quản lí trên không gian mạng.

    Trả lờiXóa
  2. Việc từ thiện mang tính nhân văn, nhưng một số đối tượng đã lợi dụng sử dụng những hình để giả mạo lừa đảo lòng tốt của mỗi người dân là điều không thể chấp nhận được, đề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc, trừng trị các đối tượng vi phạm đó.

    Trả lờiXóa
  3. Để lòng tốt được đặt đúng chỗ, tránh bị kẻ xấu lợi dụng nhằm trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện, các nhà hảo tâm, người dân nên lựa chọn ủng hộ, đóng góp tiền, vật chất tại các quỹ, chương trình từ thiện do Nhà nước, tổ chức, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. Người dân cần thận trọng tìm hiểu, xác minh, kiểm chứng kỹ các nội dung thông tin đăng tải, yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về những hoạt động, người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện nơi người cần giúp đỡ điều trị... để xác định chính xác thông tin. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để tiếp nhận, giải quyết.

    Trả lờiXóa
  4. ủng hộ qua mặt trận tổ quốc hay các tổ chức uy tín vẫn là tốt nhất, ủng hộ qua các cá nhân trên mạng xã hội thấy dễ bị lừa lắm, họ cứ lấy những hình ảnh thương tâm để kêu gọi ủng hộ nhằm trục lợi thôi. Lợi dụng lòng thương của người khác để trục lợi cá nhân, thật là độc ác

    Trả lờiXóa
  5. qua mạng xã hội ta thường gặp các mạnh đời bất hạnh được chia sẻ mong rằng các mạnh thường quân sẽ giúp đỡ, con người xuất phát từ cái tâm cái thiện bắt gặp những hình ảnh đó đều muốn giúp đỡ ít nhiều, thế nhưng hành vi lợi dụng những lòng thiện ấy để trục lợi thì thật đáng lên án,

    Trả lờiXóa
  6. ngày nay, việc lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi không mấy xa lạ mong muốn giúp đỡ của mọi người là không tránh khỏi vì vậy cần xác định đúng thông tin và gửi gắm các tổ chức, cá nhân có uy tín để thật sự giúp đỡ được những người đang thực sự cần hỗ trợ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người dân cần nâng cao cảnh giác; thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội; yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện - nơi người cần giúp đỡ sinh sống hoặc điều trị để kiểm chứng thông tin. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo cho Cơ quan công an để kịp thời xử lý.

      Xóa
  7. Mọi người cũng cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của những kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi cá nhân. Khi nhận thấy những trường hợp chưa rõ nguồn gốc tin tức cũng như đối tượng từ thiện, cần làm rõ trước khi làm từ thiện hoặc báo với cơ quan chức năng khi thấy có những dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo.

    Trả lờiXóa
  8. Tình hình dịch bệnh ai ai cũng khó khăn, lợi dụng lòng thương của nhân dân, lợi dụng kẽ hở của pháp luật, nhiều kẻ táng tận lương tâm đã lừa đảo, lợi dụng hình ảnh, bài viết của những con em có hoàn cảnh khó khăn để từ đó kêu gọi từ thiện. Thiết nghĩ tôi xem đó như là một việc làm bất nhân, bất nghĩa và bất lương, không thể nào chấp nhận được. kiên quyết lên án những đối tương như vậy và yêu cầu CAT TH phải kiên quyết đưa những đối tượng này ra xử lý

    Trả lờiXóa
  9. thời gian qua, lực lượng Công an trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi ủng hộ từ thiện qua mạng xã hội. Thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập trang mạng xã hội, sau đó đăng tải các bài viết với những nội dung không có thật về một số hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ; hoặc giả mạo các trang mạng xã hội chuyên làm từ thiện được Nhà nước cho phép và đăng tải các bài viết kêu gọi giúp đỡ.

    Trả lờiXóa
  10. Cần xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo tiền từ thiện. Ngược lại, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện và yêu cầu công khai, minh bạch các trường hợp cần giúp đỡ. Nhà hảo tâm nên liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện để kiểm chứng thêm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog