Chia sẻ

Tre Làng

Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm
Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, đấu tranh chuyên án, hỗ trợ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm trực tuyến với ngài Kristophe A Ray, Giám đốc Cơ quan Điều tra liên bang Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (FBI).

Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ trên cơ sở “Bản ghi nhớ về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia,” hai bên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hợp tác tư pháp hình sự, phối hợp nghiệp vụ và đạt được những kết quả tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước.

Cụ thể, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, đấu tranh chuyên án, hỗ trợ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cơ quan Điều tra liên bang Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả “Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia” và “Thỏa thuận chuyển giao công nghệ phần mềm giám định gene ADN”; quan tâm thúc đẩy việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù; tăng cường trao đổi thông tin phục vụ phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

Ngài Kristophe A Ray đánh giá cao buổi hội đàm, bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ giành được nhiều thành tựu chung hơn nữa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ An ninh quốc gia mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

(TTXVN/Vietnam+)

13 nhận xét:

  1. Trong thời buổi hội nhập này hợp tác quốc tế quan trọng cực kỳ, hợp tác ở mọi lĩnh vực, mọi vấn đề, trong đó phòng chống tội phạm cũng là một vấn đề quan trọng. Bởi, nó ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn quốc gia, mà tội phạm xuyên quốc gia thì ngày càng tinh vi và xảo quyệt, nếu không có sự hợp tác giữa các quốc gia thì công tác phòng chống tội phạm không khỏi gặp phải những khó khăn, trở ngại.

    Trả lờiXóa
  2. Việt Nam cam kết tiếp tục tăng cường nỗ lực quốc gia, hợp tác quốc tế trong thực hiện chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên Hợp quốc; nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về chống khủng bố; sẵn sàng đăng cai các hội nghị quốc tế về kiểm soát biên giới phòng chống khủng bố; tích cực tham gia các dự án, sáng kiến chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý an ninh hàng không phòng chống khủng bố.

    Trả lờiXóa
  3. Hai Bên triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung văn bản đã ký kết; tiếp tục nâng cấp quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực An ninh, Cảnh sát, nội vụ giữa hai nước đi vào chiều sâu, có hiệu quả và thực chất nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ; đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự hai nước thông qua cơ chế hiện có của hai Bên

    Trả lờiXóa
  4. Trong bối cảnh tội phạm mua bán trái phép động, thực vật hoang dã nổi lên như một vấn nạn nhức nhối tại nhiều quốc gia, khu vực, Việt Nam và Hoa Kỳ đã và đang nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường tự nhiên. Để thực hiện mục tiêu chung đó hai Bên nhấn mạnh đến sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước trong thời gian tới.

    Trả lờiXóa
  5. Hai bên đã phối hợp triển khai các kế hoạch cụ thể, thường xuyên trao đổi các thông tin về phòng chống tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, phòng chống tội phạm ma túy; hợp tác đào tạo nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ cảnh sát, tổ chức thành công các hội thảo, các lớp tập huấn về điều tra các loại tội phạm.

    Trả lờiXóa
  6. Mong muốn hai bên cần nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực nhất là hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, công tác truy nã tội phạm…; thúc đẩy nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật; thiết lập cơ chế trao đổi thông tin về phòng chống tội phạm; góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước…

    Trả lờiXóa
  7. Mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả hơn nữa đặc biệt trên các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, thực thi pháp luật, lĩnh vực tư pháp; đào tạo nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ cảnh sát vì hoà bình, lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới.

    Trả lờiXóa
  8. Hoạt động hợp tác phòng chống tội phạm giữa 2 quốc gia trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực như hợp tác chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra các vụ phạm tội có liên quan đến phía Hoa Kỳ hoặc những thông tin tội phạm xuyên quốc gia thông qua kênh INTERPOL, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm theo yêu cầu pháp luật của mỗi nước…

    Trả lờiXóa
  9. Đây sẽ là cầu nối để hai nước đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác quốc tế trong bối cảnh tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp.

    Trả lờiXóa
  10. Hai nước sẽ cùng nhau hợp tác, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và một số loại tội phạm mà hai bên cùng quan tâm như: tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức và tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em.

    Trả lờiXóa
  11. Trong thời gian qua, Việt Nam và Hoa Kỳ luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực dựa trên những nguyên tắc đã được khẳng định trong các tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai Bên, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

    Trả lờiXóa
  12. Hai bên đã trao đổi nhiều thông tin nghiệp vụ có giá trị, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, tội phạm tình dục trẻ em (Chương trình Angel Watch), tội phạm kinh tế, mua bán người, trao trả đối tượng truy nã liên quan đến hai nước, phối hợp tổ chức nhiều khóa tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật của Việt Nam về phòng, chống tội phạm mua bán người và bóc lột trẻ em, tội phạm sở hữu trí tuệ…

    Trả lờiXóa
  13. Tin tưởng rằng thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ nói riêng, sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, vì lợi ích an ninh quốc gia và lợi ích nhân dân hai nước.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog