Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: Cô gái tố bị trưởng khoa trường đại học, chủ tịch bệnh viện hiếp dâm

Bài chép nguyên văn từ VTCNews (Hiện bài đã bị gỡ). Tre Làng sẽ đăng lại cả toàn bộ lá đơn của cô Hoa khôi ĐHNT này ở bài sau.

Thông tin cô gái bị trưởng khoa đại học và là chủ tịch một bệnh viện tại Hà Nội nhiều lần ép quan hệ tình dục, đi tiếp khách, đánh đập đang gây xôn xao.

Trưa 27/3, trả lời PV VTC News, đại diện Công an phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang kiểm tra, rà soát vụ việc cô gái tên N.H. tố bị trưởng khoa trường đại học và đồng thời là chủ tịch một bệnh viện tại Hà Nội nhiều lần hiếp dâm, đánh đập, đe doạ.

"Trước đó gia đình chị H. tới Công an phường Giảng Võ để đề nghị "đảm bảo an toàn tại nơi cư trú". Theo trình báo,vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra tại địa bàn phường Hoàng Liệt nên chúng tôi hướng dẫn liên hệ tới Công an phường Hoàng Liệt để giải quyết, đồng thời đơn vị làm việc với ban quản lý toà nhà nơi mẹ con chị H. sinh sống, yêu cầu không để xảy ra tình trạng mâu thuẫn, xô xát, gây mất an toàn cho mẹ con chị H. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi chưa nhận được báo cáo nào từ phía ban quản lý toà nhà có sự việc bất thường xảy ra", đại diện Công an phường Giảng Võ cho biết thêm.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cũng khẳng định, qua ra soát, đơn vị chưa nhận được đơn trình báo tố giác tội phạm nào liên quan vụ việc trên. Hiện đơn vị đang tiếp tục xác minh.

Liên hệ với ông T., người bị tố cáo trong vụ việc, ông cho rằng, thời điểm "hoạn nạn", đang rối bời chưa thể xác nhận, khẳng định bất cứ chuyện gì. "Tai nạn của tất cả những người liên quan là cái nghiệp", ông T. nói.

Về tố cáo của mẹ con chị N.H., ông T. cho hay, hiện tại ông T. không thể xác nhận bởi sẽ ảnh hưởng đến cô gái kia vì vậy chấp nhận tin đồn gây bất lợi cho mình.

"Tôi không muốn thoát ra sự bất lợi này bằng cách nói ra, bởi nó ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là 2 nơi, bệnh viện, trường đại học và những nơi rất nhạy cảm. Lên tiếng thì được cho tôi nhưng "mất" người khác, mất trường, mất lớp, cả vợ con và bạn bè tôi. Tôi "bị" như thế rồi thì phải chịu, lên tiếng cũng chẳng lấy lại được gì, lại ảnh hưởng đến người khác, kể cả người tố cáo tôi", ông T. cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin cô gái tên N.H. và mẹ tố cáo ông T. ép buộc H. quan hệ tình dục nhiều lần. Theo đó, do có quen biết, người mẹ nhờ ông T. hướng dẫn, nhận H. vào làm việc tại bệnh viện nơi ông T. đang làm lãnh đạo.

Trong lần đi công tác, ông T. đã cưỡng ép H., lợi dụng việc này, sau đó nhiều lần ông T. ép H. quan hệ tình dục. Thậm chí, theo tố cáo của chị H. và mẹ, ông T. còn biến H. thành công cụ để tiếp khách. Khi H. muốn chấm dứt quan hệ, ông T. liền đưa H. tới khách sạn đánh đập, doạ giết. Cho đến khi H. quỳ gối, hứa nhận làm "vợ bé bí mật" mới được ông T. buông tha.

Do quá lo sợ, chị H. đã bỏ trốn, mẹ chị H. tới cơ quan công an tố giác, đồng thời đề nghị dùng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ tính mạng, an toàn tại nơi cư trú.

8 nhận xét:

  1. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc sớm làm rõ sự việc này. Nếu sự việc này có thật thì thủ phạm chắc chắn phải bị trừng trị trước pháp luật. Bởi không thể chấp nhận được hành động xâm phạm đến thân thể, nhân phẩm và tính mạng của một con người một cách nghiêm trọng như vậy được.

    Trả lờiXóa
  2. Cái bọn ác ôn không bằng cầm thú đấy, đội cái mác học thức, đạo mạo rồi đi làm ba cái chuyện không bằng cầm thú, bọn này không chỉ cần phải tấy chay, lên án mà còn phải cho đi bóc lịch nhiều một chút để chúng nó chừa ra, cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc cho những tên khác

    Trả lờiXóa
  3. Thật không hiểu sao toàn giáo sư, tiến sĩ, toàn những người học thức, có trình độ mà lại làm ra chuyện vô đạo đức, vô văn hóa mà nói thẳng ra là khoogn bằng cầm thú như thế. Bọn này cần phải bắt bỏ tù, xử lí sớm không chúng nó lại cứ tưởng pháp luật Việt Nam vô pháp vô thiên

    Trả lờiXóa
  4. Cái bọn không bằng cầm thú này phải bắt bỏ tù sớm ấy. THật đúng là, ở ngoài thì tỏ ra học thức, cũng có trình độ chuyên môn mà toàn làm ba cái chuyện không bằng cầm thú, mất nhân tính, vô đạo đức, bọn này cần phải bắt giam ngay lập tức, xử tử luôn mới thỏa được

    Trả lờiXóa
  5. Đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc này đọc những dòng tố cáo mà cảm thấy vô cùng phẫn uất mong sớm tìm ra chân tướng của sự việc cơ quan chức năng cần nhanh chings làm rõ vụ này Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc



    Trả lờiXóa
  6. Thân là trưởng khoa, cũng là người có học thức hơn người, tướng mạo cũng ra hình người mà sao nhân cách không bằng cầm thú thế kia. Cũng đến chịu với cái sự suy tàn đạo đức này. Đúng là bọn khốn nạn. BỌn này cần phải bắt bỏ tù gấp, bỏ tù chung thân, tử hình thì ms thỏa cơn căm phẫn được

    Trả lờiXóa
  7. cơ quan chức năng cần nhanh chings làm rõ vụ này đọc những dòng tố cáo mà cảm thấy vô cùng phẫn uất mong sớm tìm ra chân tướng của sự việc Đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc này Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc



    Trả lờiXóa
  8. Hỏi khí không phải chứ có cờ nhíp bằng chứng không? Có thì bắt sống luôn. Học cho lắm vào rồi nhận thức như kiểu ko não, đúng là trình độ văn hóa và văn hóa là 2 cái khác biệt nhau Cơ quan chức năng cần làm rõ vụ việc này, thật sự là quá ghê tởm


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog