Chia sẻ

Tre Làng

Sự thật về "Clip người dân Kiev ném bom xăng khiến ‘xe tăng’ Nga chìm trong biển lửa"

Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video cho thấy người dân Ukraine dồn dập ném bom xăng vào xe bọc thép Nga ở thủ đô Kiev, Ukraine, khiến chiếc xe mới tiến được vài bước đã bốc cháy dữ dội.

Đoạn video này lần đầu tiên được một tài khoản Facebook chia sẻ vào ngày 26/2, cùng với thông tin: Các công dân Ukraine phá hủy 2 xe tăng Nga [thực chất là xe bọc thép chở quân (APC) – PV] bằng bom xăng ở thủ đô Kiev.

Hiện bài đăng này đã bị xóa.

Sau đó, đoạn video tiếp tục được một số tài khoản Facebook chia sẻ vào ngày 28/2, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Đoạn video sai sự thật do tài khoản World War đăng trên Facebook (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, theo website kiểm chứng thông tin do tổ chức tư vấn RAND đề cử, đoạn video này thực chất đã có từ năm 2014, ghi lại hình ảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Ukraine, không liên quan gì tới chiến dịch quân sự do Nga phát động vào Ukraine năm 2022.

Các xe bọc thép chở quân (APC) bị ném bom xăng thuộc về lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Kiev.

Cuộc biểu tình này nổ ra trong thời kỳ Euromaidan – một làn sóng biểu tình và bất ổn định dân sự ở Ukraine kéo dài từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014. Đoạn video được các tài khoản Facebook chia sẻ trong thời gian gần đây thực chất là đoạn video ghi lại “trận mưa bom xăng” trút xuống cảnh sát chống bạo động Ukraine, không phải lực lượng Nga.

Kết quả xác minh cho thấy có thể tìm thêm ít nhất 2 đoạn video ghi lại cuộc biểu tình này ở các góc quay khác nhau.

Đoạn video dưới đây với tiêu đề “Người biểu tình đốt cháy APC bằng bom xăng” đã được đăng tải lên You Tube vào ngày 20/2/2014.

Ngoài ra, một video khác trên You Tube kèm dòng mô tả bằng tiếng Nga cho thấy chiếc APC bị chôn vùi trong ‘biển lửa’ tại Kiev cũng được đăng tải vào ngày 20/2/2014.


Cặp ảnh tĩnh dưới đây (một ảnh chụp từ video do tài khoản Facebook chia sẻ hôm 28/2 và một ảnh chụp từ video You Tube thứ nhất được đề cập ở trên) cho thấy các cảnh đường phố tương tự nhau, mặc dù không giống hoàn toàn. Ngoài ra, có thể quan sát thấy các cửa hàng giống nhau xuất hiện trong cả 2 ảnh.

Ảnh chụp vào giây thứ 10 của đoạn video được chia sẻ trên Facebook hôm 28/2.

Ảnh chụp vào giây thứ 45 trong video “Người biểu tình đốt APC bằng bom xăng” trên You Tube từ năm 2014.

Nguồn: Khai Tâm
Cánh cò Blog.

1 nhận xét:

  1. Cuộc chiến dù diễn ra với bất kỳ mục đích nào cũng đều để lại những thiệt hại và chịu tổn thất nặng nề nhất vẫn chính là người dân vô tội. Cầu mong bình an và hoà bình cho người dân trên toàn thế giới.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog