Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố bị can, bắt tạm giam một cựu công an quận Đồ Sơn

Khoai@

Hôm nay 26/7, cơ quan CSĐT công an TP Hải Phòng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Khắc Cường (30 tuổi, cựu cán bộ Công an phường Bàng La, quận Đồ Sơn) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, công an TP Hải Phòng nhận được đơn tố cáo ông Nguyễn Khắc Cường có hành vi chiếm đoạt một chiếc ôtô nhãn hiệu KIA của một người dân ở huyện Kiến Thụy.

Sau khi điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ, thấy hành vi của Nguyễn Khắc Cường đủ căn cứ cấu thành tội danh quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự. Ngày 25/7, Giám đốc công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Nguyễn Khắc Cường.

Chỉ một ngày sau khi bị tước danh hiệu công an nhân dân, cơ quan CSĐT công an TP Hải Phòng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Khắc Cường để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

7 nhận xét:

  1. Thực sự mất chất, những cán bộ công an mà thoái hóa biến chất lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để chiếm đoạt tiền bạc, tài sản của người dân thì thực sự đáng bị xử lý một cách nghiêm khắc. Đuổi ra khỏi ngành thâm chí là xử lý hình sự những kẻ như vậy

    Trả lờiXóa
  2. Đã phạm tội thì ai cũng bị xử lý nghiêm trước pháp luật, không có vùng cấm cũng không bao che cho bất cứ ai, vụ việc ở Đồ Sơn lại một lần nữa khẳng định cho điều, này đập tan luận điệu của đám phản động về việc bao che nội bộ, người dân sẽ ngày một vững tin hơn vào chính quyền, cũng như tự tránh xa các luận điệu không đúng của đối tượng phản động

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, việc xử lý hình sự đối với những cán bộ công an như vậy là hoàn toàn hợp lý bởi chúng là những kẻ làm xấu xí đi hình ảnh của chính cán bộ chiến sỹ lực lượng công an, Nếu không xử lý thì những con sâu mọt này sẽ làm ảnh hưởng đến người dân, hình ảnh của ngành CA

      Xóa
  3. Với hành vi phạm tội như vậy, bị bắt và ra khỏi ngành công an là hợp lí, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, làm trong sạch bộ máy. Đây cũng là bài học sáng giá cho những người thực thi pháp luật trong việc chấp hành pháp luật.

    Trả lờiXóa
  4. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “liêm chính, bản lĩnh”, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Trả lờiXóa
  5. Trường hợp đã sai phạm rồi thì phải tập trung xử lý rất nghiêm minh, nhanh chóng, dứt điểm các trường hợp vi phạm để răn đe và phòng ngừa giáo dục chung

    Trả lờiXóa
  6. Rất đáng tiếc là trong khi cả lực lượng, cả bộ máy như thế, thì vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, chiến sỹ vi phạm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog