Chia sẻ

Tre Làng

Nhà Trắng: Nga đang chuẩn bị các bước để sáp nhập lãnh thổ Ukraine

Theo ông John Kirby - phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, chính quyền Washington đã nhận được thông tin tình báo rằng Nga đang tiến hành các bước cần thiết để sáp nhập những vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát tại Ukraine.

Theo ông John Kirby - phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC), Nga đang “đặt nền móng” cho việc sáp nhập lãnh thổ Ukraine bằng cách bổ nhiệm quan chức ủy quyền bất hợp pháp tại những khu vực lực lượng Nga giành được quyền kiểm soát ở nước láng giếng, hãng Reuters đưa tin.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 19-7, ông Kirby cho biết việc chính quyền Moscow “cài cắm các quan chức ủy quyền, thiết lập đồng rúp làm đơn vị tiền tệ mặc định và buộc người dân Ukraine nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga” là những bước chuẩn bị để sáp nhập Ukraine.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin tình báo rằng Nga đang tiến hành các bước cần thiết để sáp nhập những vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát tại Ukraine . Đây là một hành vi vi phạm trực tiếp chủ quyền của Ukraine” - ông Kirby tuyên bố.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại sau cuộc tấn công của quân đội Nga ở Kramatorsk, thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine, vào ngày 19-7. Ảnh: REUTERS

Theo phát ngôn viên của NSC, đây là chiến thuật tương tự được Nga sử dụng vào năm 2014 khi Moscow tuyên bố sáp nhập Crimea sau khi giành quyền kiểm soát bán đảo này từ Ukraine.

"Chúng tôi muốn nói rõ một điều rằng người dân Mỹ sẽ không ai bị đánh lừa trước những gì Nga đang làm. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lặp lại vở kịch từ năm 2014” - ông Kirby nói.

Bên cạnh đó, ông Kirby cho biết trong vài ngày tới, Mỹ sẽ công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine khi các cuộc giao tranh giữa Kiev và Moscow tiếp diễn gay gắt ở miền đông Ukraine.

Gói viện trợ dự kiến ​​sẽ bao gồm hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS), và các loại đạn dành cho hệ thống tên lửa phóng loạt cũng như đạn pháo.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2, Washington đã viện trợ quân sự cho Kiev 8 tỉ USD, bao gồm khoản hỗ trợ 2,2 tỉ USD trong tháng trước.

Ông Kirby còn cho hay Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức được Nga bổ nhiệm quản lý những vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát. Theo ông, những quan chức này sẽ cố gắng tổ chức "trưng cầu dân ý giả" nhằm tìm cách hợp pháp hóa sự kiểm soát của Nga.

Nguồn: Khôi Chương
Báo Pháp Luật TPHCM

3 nhận xét:

  1. Quan Nguyen14:36 20/7/22

    Có phải bây giờ Mỹ mới trừng phạt Nga đâu, cách đây 4 tháng đã áp dụng một loạt và gia tăng theo thời gian, nhưng kết quả có làm gì được Gấu Nga đâu, hay nói cách khác tính đến hiện tại Mỹ đã hoàn toàn bất lực trước Nga, dù biết những điều Nga sắp làm nhưng cũng chẳng làm gì để ngăn cản được, cho dù nguyên nhân sự việc là đến từ sự xúi dục của Mỹ

    Trả lờiXóa
  2. Trước đó một tỉnh Đông Nam Ukcraina đã tổ chức trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào lãnh thổ Nga. Ông Yevgeny Balitsky, người đứng đầu chính quyền quân-dân sự tỉnh Zaporozhye cho rằng: "Nói chuyện với người dân, chúng tôi nhận ra rằng họ muốn trở thành một thực thể lãnh thổ bên trong nước Nga, đó sẽ là tỉnh Zaporozhye. Là người đứng đầu chính quyền quân-dân sự, tôi đã đưa ra quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào đầu mùa thu. Tất cả các cơ chế tổ chức đang được hoàn thiện".

    Trả lờiXóa
  3. Thiết nghĩ Nhà trắng nên có các hành động thiết thực hơn việc chỉ việc ngồi nói, mang tiếng là anh cả của Ukraina mà để đứa em bị đánh cho tơi tả vì đi theo mình, biết Nga nó sắp sát nhập cũng chẳng làm được gì nước Nga, cấm vận trừng phạt xong thành ra EU chịu trận hết, sau vụ này có lẽ mấy nước nhỏ nhỏ muốn thân Mỹ cũng phải xem xét lại

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog