Chia sẻ

Tre Làng

UBKT Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

Khoai@

Tại kỳ họp thứ 22 khóa XI, UBKT Tỉnh ủy Bình Phước đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh và Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thanh Thuyên.

Kết quả kiểm tra của UBKT tỉnh ủy cho thấy, bên cạnh những ưu điểm, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; còn nhiều hạn chế trong thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Những hạn chế, khuyêt điểm nêu trên trước hết thuộc trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thanh Thuyên, đồng thời còn có trách nhiệm của các Phó bí thư, Đảng ủy viên và một số cá nhân khác. Bên cạnh đó, với vai trò Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, ông Nguyễn Thanh Thuyên còn một số hạn chế trong công tác quản lý tài chính.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh và ông Nguyễn Thanh Thuyên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. UBKT Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm các tổ chức và các cá nhân khác có liên quan.

Việc tập thể Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy của một trường Chính trị tỉnh bị đề nghị kiểm điểm vì có hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, trong thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng... không phải là câu chuyện mới và là việc làm cần thiết để Đảng ngày càng trọng sạch, vững mạnh.

Câu chuyện này cũng là tiếng chuông cảnh báo đối với các Trường Chính trị, các khoa lý luận chính trị của các trường Đại học, đặc biệt là với những cơ sở giáo dục còn lỏng lẻo trong quản lý cán bộ, để giảng viên có những phát biểu sai lệch, trái với chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước khi lên lớp và khi sử dụng mạng xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog