Chia sẻ

Tre Làng

Bí thư Chi bộ quản trị Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình bị Khai trừ Đảng

Khoai@ 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỳ họp tháng 8/2022 để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và quyết định kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Tiệp, Bí thư Chi bộ Quản trị, Trưởng phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình.

Theo kết luận của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ông Đỗ Hữu Tiệp đã có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống; vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và Quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trong quá trình thi hành công vụ, ông Đỗ Hữu Tiệp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm pháp luật. Những vi phạm của ông Đỗ Hữu Tiệp là rất nghiêm trọng, cần phải có hình thức kỷ luật tương xứng.

UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhận định, những vi phạm của ông Đỗ Hữu Tiệp gây dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cơ quan Nhà nước. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, UBKT Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Tiệp bằng hình thức khai trừ. Cùng với đó, UBKT Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật Chi bộ Quản trị thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, cuối tháng 4/2022, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 24/QĐ-CSKT-P10, ngày 29/4/2022 và Lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Tiệp, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

7 nhận xét:

  1. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, do vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

    Trả lờiXóa
  2. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

    Trả lờiXóa
  3. Đã từng xảy ra một số vụ việc liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền trong khi thi hành công vụ bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Đây là tội danh thuộc nhóm các tội phạm tham nhũng, đã được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

    Trả lờiXóa
  4. Những hành vi hay dấu hiệu liên quan đến sai phạm của cán bộ, công chức, người có chức vụ không chỉ gây thiệt hại đối với Nhà nước, tổ chức, cá nhân mà còn gây mất niềm tin trong nhân dân, ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội.

    Trả lờiXóa
  5. để phòng ngừa nạn “tham nhũng vặt” và các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, ngoài trách nhiệm của các cá nhân, cần xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực hiện chức trách, công vụ của cán bộ, công chức.

    Trả lờiXóa
  6. Đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ để ngăn chặn các hành vi sai phạm trong hoạt động của cán bộ, công chức.

    Trả lờiXóa
  7. Ông Đỗ Hữu Tiệp đã có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống; vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và Quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trong quá trình thi hành công vụ, ông Đỗ Hữu Tiệp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog