Chia sẻ

Tre Làng

Hàng trăm ngôi nhà ở Ninh Bình bị chia cắt bởi nước lũ

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, hàng trăm hộ dân sinh sống gần sông Bôi và sông Hoàng Long ở Ninh Bình bị ngập lụt.

Ghi nhận của Tiền Phong, từ ngày 10 và 11/9, nhiều ngôi nhà ở huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, huyện Yên Mô (Ninh Bình) vẫn bị ngập nặng bởi nước lũ.

Trước đó từ ngày 7 - 9/9, mưa lớn kéo dài trên địa bàn. Cụ thể lượng mưa tại trạm Hưng Thị là 259,0 mm; Cúc Phương là 195,2 mm; Nho Quan là 289,1 mm; Bến Đế là 235,4 mm; Gián Khẩu là 215,9 mm.

Cảnh ngập lụt tại Nhà thờ Vô Hốt, Nho Quan. Ảnh: Đ.H

Theo báo cáo của UBND huyện Nho Quan ngày 9/9, toàn huyện có 477 căn nhà của người dân bị ngập lụt do mưa lũ gây ra. Có gần 100 công trình phụ trợ, hàng trăm ha lúa và hoa màu của người dân bị ngập sâu trong nước.

Tại huyện Gia Viễn, trên 651 hộ dân với hơn 2.400 nhân khẩu thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh sống bên sông Hoàng Long bị ngập lụt. Tuyến đường vào thôn ngập sâu trong nước lũ khiến các hộ dân tại đây bị chia cắt.

Nước sông Hoàng Long dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị cô lập, chia cắt. Ảnh: Đ.H

Ông Nguyễn Huy Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn cho biết: "Trước tình hình mưa lũ những ngày qua, UBND xã đã thành lập đội xung kích, chuẩn bị nhiều thuyền lớn để sẵn sàng sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn khi lũ lên cao".

Đồ đạc của nhiều gia đình bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Đ.H

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Cao Các, Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, toàn huyện có 107 ha lúa và hoa mầu cùng 68ha lúa, cá bị ngập. Bên cạnh đó có trên 530 hộ bị ảnh hưởng do mức nước dâng ở mức dưới 1m. Chủ yếu diện tích bị ảnh hưởng tại các xã: Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Tường, Gia Thủy, Gia Lâm, Đức Long...

"Huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ; tổ chức tuần tra, thực hiện canh gác 24/24 giờ tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, khu vực không đảm bảo an toàn; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ", ông Các nói.

Nhiều gia đình phải dùng thuyền làm phương tiện đi lại

Cảnh ngập lụt ở xã Lạc Vân, NhoQuan. Ảnh: Đ.H

Ngày 9/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 74 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra thực tế hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai, triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, các công trình đang thi công dở dang theo phương châm "4 tại chỗ"; đặc biệt là các hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du (nhất là hồ Yên Thắng, huyện Yên Mô, hồ Đồng Chương, huyện Nho Quan và đập dâng Thác La, huyện Nho Quan).

Nhiều ngôi nhà bị chia cắt bởi nước lũ.

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị khi có yêu cầu, sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra.

Minh Đức

4 nhận xét:

  1. nắ mưa là việc của trời đất, con người không sao tránh nổi thảm họa của thiên nhiên, mong rằng người dân địa phương nhanh chóng được đưa đến nơi tránh trú an toàn, bảo đảm an toàn về con người và tài sản, tiếp tục cuộc sống mới với việc tái ỏn định cơ cấu sản xuất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May15:36 12/9/22

      Để ổn định được cuộc sống sau lũ là cả một vấn đề đó bạn, hiện tại cần cung cấp cho người dân những vật dụng thiết yếu và có chính sách hỗ trợ cho họ đã, Ninh Bình cũng lâu lắm mới có một cơn lũ lớn như thế này, chắc hẳn người dân cũng bất ngờ, không kịp chuẩn bị.

      Xóa
    2. Người dân chuyển từ giao thông đường bộ sang đường thủy như vậy là không ai mong muốn, rất cần cánh tay của các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân về ăn uống trong thời điểm khó khăn này

      Xóa
  2. Quan Nguyen21:40 11/9/22

    Hằng năm cứ đến thời gian này là mưa lũ ập đến làm người dân các tỉnh chìm trong biển nước, bao nhiêu khó khăn từ lương thực thực phẩm đến sinh hoạt của người dân ập đến, chính quyền cũng đã nỗ lực hết mình nhưng với số lượng người dân đông như thế thì không phải muốn là hỗ trợ được hết, rất cần tấm lòng của các nhà hảo tâm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog