Chia sẻ

Tre Làng

Mỹ: Nổ súng tại thành phố Memphis, 11 người thương vong

Cảnh sát thành phố Memphis thuộc bang Tennessee của Mỹ cho biết 1 người thiệt mạng, 10 người bị thương trong hai vụ nổ súng vào sáng sớm 19-2-2023 (giờ Mỹ).

Quang cảnh bên ngoài hộp đêm Live Lounge ở thành phố Memphis thuộc bang Tennessee. Nguồn: AP/TTXVN

Ngay sau khi nhận được thông tin về các vụ nổ súng, lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường là hộp đêm Live Lounge trên phố East Shelby. Tại đây, cảnh sát đã tìm thấy 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch và 5 người bị thương.

Trên khu vực phố Shelby và Boeingshire gần đó, cảnh sát phát hiện một nam giới tử vong tại chỗ. Trong khi đó, có 3 nạn nhân khác được đưa tới bệnh viện cũng trong tình trạng nguy kịch.

TTXVN

16 nhận xét:

  1. quá ghê gớm, đối tượng có thể lại là một phần tử cực đoan đánh bom liều chết, mấy ông cứ rêu rao là nhân quyền tự do này kia mà cứ để người dân phải sống trong lo sợ một ngày mình bị đánh bom hay bị tấn công như này thì làm sao có được nhân quyền thật chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở Mỹ không quản lý chặt việc người dân sử dụng vũ khí nóng thì các vụ việc tương tự còn xảy ra rất nhiều, các nhà tư bản vì lợi nhuận khủng khiếp từ việc bán vũ khí mà cấu kết với chính quyền làm ngơ để tuồn một số lượng lớn vũ khí ra thị trường, thế nhưng lại luôn rêu rao về dân chủ nhân quyền

      Xóa
  2. xả súng hàng loạt ! điều này không còn là hiện tượng mới lạ ở đất nước Hoa Kỳ nữa mà nó đã trở nên ngày càng phổ biến, cứ như là một "trend" ý nhỉ ! Nguyên nhân sâu xa có thể do cách quản lí của nhà nước được coi là "dân chủ" của Mỹ. Đó, nếu không tồn tại những dịch vụ, hay nguồn cung cấp vũ khí trái phép thì đâu có những câu chuyện thương tâm như trên xảy ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bên Mỹ họ cho phép sử dụng và mua bán súng hợp pháp chứ đâu có trái phép đâu? Chỉ là việc tiếp xúc với súng đạn làm con người ta dễ có xu hướng bạo lực hóa, khi nắm trong tay vũ khí đồng nghĩa với việc nắm sức mạnh, tự cho mình cái quyền tước đi sinh mạng của người khác

      Xóa
  3. suốt ngày chỉ có thấy những vụ xả súng, đánh bom hay bạo loạn nơi đông người, lấy đâu ra sự an toàn, đảm bảo đến tính mạng của người dân đây ? những phần tử cực đoan luôn rình rập để tấn công đám đông, không có một ai có thể đoán được chúng sẽ thực hiện vào lúc nào, với âm mưu gì, vậy lấy gì để đảm bảo được sự an toàn của người dân ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hầu như các vụ tấn công, bạo loạn hay xả súng đều có nguyên nhân hay mục đích của kẻ đó, đều nhắm vào chỗ đông người như hộp đêm, bar, quảng trường, luôn có lưu lượng người qua lại đông, thật quá đáng sợ

      Xóa
    2. thế mới thấy ở Việt Nam an toàn biết nhường nào, thử nghĩ giờ mà ở Mỹ thì chắc bị tâm thần vì căng thẳng tâm lý, lúc nào cũng lo sợ bởi bản thân có thể vướng vào một vụ xả súng bất cứ lúc nào, mạng sống bản thân luôn bị đe dọa mọi lúc

      Xóa
    3. Đằng sau chính phủ Mẽo là một thế lực tư bản đứng sau thao túng, và không ít trong đó là các nhà tài phiệt buôn vũ khí, thì bạn hiểu được lý do tại sao ở nhiều nước cấm sử dụng súng đạn tuyệt đối mà ở Mẽo cho dù số lượng người bị thiệt mạng do súng đạn gia tăng hàng ngày nhưng vẫn không siết chặt quản lý rồi đấy

      Xóa
  4. Đó, "đấy nước tự do" đó, "đất nước dân chủ đó", những trường hợp trên chính là hậu quả của việc quá đề cao sự "tự do" ở đất nước Hoa Kỳ. Trong thời gian qua, đã không ít vụ xả s.úng tương tự như trên xảy ra, đặc biệt là ở các trường học, nơi công sở, chốn đông người, gây thiệt hại nhiều về người hơn của. Hoa Kỳ cần có động thái để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy nhiên việc tìm ra giải pháp cho vấn đề trên có vẻ là hơi lâu, sở dĩ, trong thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ đang có quá nhiều mối bận tâm cả trong nước và thế giới nữa kìa. Xung đột giữ Ukraine và Nga, cơ hội phát triển tiềm lực kinh tế, vấn đề phân biệt sắc tộc, phân hóa giàu - nghèo, trật tự an ninh an toàn xã hội, .....Đất nước "tự do" này nghe hay vậy mà có vẻ không tự thoát khỏi những vấn đề do mình tạo nên nhỉ.....

      Xóa
  5. Cho đến nay, Mỹ là nước có tỷ lệ người dân sở hữu súng đạn, kèm theo đó là tỷ lệ chết vì súng đạn, cao nhất thế giới. Xả súng đã trở thành một vấn nạn nhức nhối trong xã hội Mỹ khi các vụ tấn công đẫm máu thường xuyên xảy ra tại nơi công cộng, thậm chí ngay cả các cơ sở quân sự của chính phủ, gây tâm lý bất an cho người dân.

    Trả lờiXóa
  6. Đây là hồi chuông cảnh báo cấp thiết về tình trạng kiểm soát "vũ khí nóng" tại Mỹ cũng như những lỗ hổng trong các quy định hiện hành về sở hữu súng đạn.

    Trả lờiXóa
  7. việc tiếp cận vũ khí dễ dàng làm cho có rất ít khoảng cách giữa ý muốn giết người và hành động giết người, và thân nhân những người thiệt mạng vì hành vi xả súng bừa bãi muốn có các biện pháp kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn.

    Trả lờiXóa
  8. Không dễ dàng để giới lập pháp Mỹ tìm được tiếng nói chung trong vấn đề kiểm soát súng đạn do ảnh hưởng của các nhóm lợi ích trong ngành công nghiệp súng đạn ở nước này vẫn rất lớn.

    Trả lờiXóa
  9. Về lâu dài, vấn đề kiểm soát súng đạn ở Mỹ vẫn vấp phải trở ngại do các nhà chức trách chưa tìm ra tiếng nói chung. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì việc người dân Mỹ phải chứng kiến nhiều hơn các vụ xả súng với mức độ ngày càng nghiêm trọng là điều khó tránh khỏi…

    Trả lờiXóa
  10. Súng đạn đang thực sự là vấn đề gây nhức nhối trong xã hội Mỹ, bởi những vụ xả súng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của các nhà chức trách. Nạn nhân thiệt mạng hoặc bị thương là những người vô tội lên tới hơn 100.000 người mỗi năm, trong đó có hơn 7.000 trẻ em.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog