Chia sẻ

Tre Làng

Lộng lẫy "áo xanh" trên mạng, ôm đắng cay ngoài đời: Hệ lụy từ việc sử dụng trái phép trang phục công an

Lâm Trực@

"Cái gì không thuộc về mình, đừng vội khoác lên người" - câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt là trong việc sử dụng trang phục công an nhân dân (CAND). Mới đây, tại Sơn La, hai thanh niên đã phải "trả giá" cho hành vi thiếu ý thức của mình khi tự ý mặc quân phục CAND để livestream câu like.

Sự việc 
Tòng Văn D và Q.V.Q, cùng trú tại bản Tốc Lìu, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp mặc trang phục công an để livestream câu like mới đây là một ví dụ điển hình cho hành vi sử dụng trái phép trang phục CAND. Việc làm này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Kết quả là 2 thanh niên này đã bị Công an huyện Sốp Cộp xử phạt về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

Vụ việc ở Sơn La chỉ là "một phần nổi của tảng băng chìm". Trước đó đã có nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra ở các địa phương khác: Tháng 12/2023, hai thanh niên ở Vĩnh Long mặc trang phục CAND để đi ăn nhậu và gây rối trật tự công cộng; tháng 11/2023, một phụ nữ ở Thanh Hóa mặc trang phục CAND để livestream bán hàng online; tháng 10/2023, một nam thanh niên ở Hà Nội mặc trang phục CAND để quay clip TikTok...

Hành vi sử dụng trái phép trang phục CAND không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng CAND mà còn gây hoang mang dư luận, làm mất niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CAND, tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ, chiến sĩ CAND khi hình ảnh của họ bị "bôi nhọ".

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc sử dụng trái phép trang phục CAND là hành vi vi phạm hành chính, có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Nghiêm trọng hơn, nếu hành vi này nhằm mục đích giả mạo công an để lừa đảo, trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi sử dụng trái phép trang phục CAND trước đây được quy định tại Đ
iều 19 Nghị định 167/2013/NĐ-CP và nay được thay thế bằng Điều 20 Nghị định 144/2021/NĐ-CP "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình".

Bên cạnh đó, việc sử dụng trái phép trang phục CAND để thực hiện tội phạm thì tùy thuộc vào mục đích, tính chất của hành vi mà có thể bị xử lý hình sự ở các tội danh khác nhau, như: Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác quy định tại điều 339 BLHS, hoặc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 BLHS.

Để ngăn chặn tình trạng này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các ban ngành, đoàn thể. Theo đó cần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến các quy định của pháp luật về sử dụng trang phục CAND, để nâng cao ý thức tự giác của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Hãy nhớ rằng, "áo xanh" chỉ đẹp khi được khoác lên người những chiến sĩ CAND thực thụ, những người ngày đêm cống hiến sức mình để bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

8 nhận xét:

  1. Mấy thằng như thế này trên mạng có mà tràn lan, nhất là trên mấy nền tảng như Tiktok thì khỏi phải nói. Giờ thời đại mạng xã hội phát triển, thật giả cũng lẫn lộn hết cả lên. Nhiều người dân mình, mà nhất là mấy nam thanh nữ tú trẻ trẻ suốt ngày lướt mạng xã hội là dễ bị lừa lắm

    Trả lờiXóa
  2. Bản thân hai thanh niên này vi phạm pháp luật thì rõ rồi, nhưng còn một khía cạnh nữa phải nói đến là nhận thức của mấy thanh niên này cũng thực sự quá kém. Người nào mà được giáo dục đàng hoàng, được dạy dỗ tử tế thì sẽ chẳng bao giờ làm cái trò như vậy, vì hơn ai hết người ta sẽ hiểu được sức nặng khi khoác lên mình màu xanh của lực lượng đó

    Trả lờiXóa
  3. Công an thật thì giấu danh tính để hoạt động nghiệp vụ của ngành còn loại này thì có được ba bộ quân phục lấy lên câu like câu view. Tưởng là oai nhưng thật may chỉ được trong gang tấc, Tết nhất đến nơi rồi, bớt chơi ngông lại các bạn trẻ nhé. Không lại phải hát bài " Xuân này con không về" khổ ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì đúng là chỉ có những người thiếu hiểu biết thì họ mới làm những hành động như này thôi, còn nếu là người trong lực lượng thì họ sẽ hiểu rõ hơn ai hết, quân phục công an không phải ai cũng khoác lên mình được, hãy là một người chiến sĩ thực thụ để được mặc lên mình bộ quân phục thực thụ

      Xóa
  4. Mấy đứa này có vấn đề về nhận thức ư ? Không hiểu suy nghĩ kiểu gì mà hành động một cách "thiếu não" như vậy. Tưởng là oai lắm hay sao, lấy bộ quân phục công an làm trò cười, hút khách ư ? Hành động của mấy đứa này vừa thể hiện sự thiếu hiểu biết, thiếu trưởng thành về mặt nhận thức cũng như là sự coi thường pháp luật. Mấy trường hợp như này phải bị nghiêm trị một cách thích đáng.

    Trả lờiXóa
  5. chắc là kiểu livestream để bán hàng qua mạng, rồi mặc quần áo công an cho nó sáng tạo, thu hút nhiều người vào xem rồi mua hàng, nhưng những cậu nhóc này lại không biết rằng hành động đó lại là hành vi vi phạm pháp luật, hoặc là có biết nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi đó, đây là một bài học cho hai đối tượng này

    Trả lờiXóa
  6. Quan Nguyen23:09 8/1/24

    Mình còn nhớ cách đây mấy nằm có thanh niên mua bộ đồ cơ động về mặc rồi chở người yêu đi cho hao oai, kết quả là bị công an thật dắt luôn hai bạn vào đồn để làm việc, đáng bình thường tự nhiên bố mẹ bạn lại có việc đến làm khi thanh niên đó chưa đủ tuổi để điều khiển xe mô tô

    Trả lờiXóa
  7. Trang phục Công an là để thực thi nhiệm vụ, thành quả công tác của họ tạo nên giá trị cũng như uy lực cho bộ trang phục đó, nhiều thanh niên lại cứ nghĩ mặc bộ đấy vào đẻ hưởng cái oai của lực lượng, lấy le với mấy bạn gái, do thiếu hiểu biết nên có những phát ngôn, hành động gây ảnh hưởng đến ngành, đấy là cái không được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog