Chia sẻ

Tre Làng

Công an vào rạp kiểm tra độ tuổi người xem phim 'Mai': Sự quan tâm và ý kiến trái chiều

Ong Bắp Cày

Việc lực lượng chức năng kiểm tra độ tuổi người xem phim 'Mai' tại một cụm rạp ở quận 1, TP.HCM đã tạo nên sự chú ý và bàn luận sôi nổi trong cộng đồng. Điều này mở ra nhiều đánh giá và ý kiến trái chiều về cách thức kiểm tra và vai trò của các đơn vị liên quan.

Kiểm tra đột xuất và phản ánh cộng đồng

Công an, cùng với lực lượng chức năng khác, đã thực hiện cuộc kiểm tra độ tuổi người xem tại một cụm rạp Cinestar ở quận 1 TPHCM. Theo đại diện của Cinestar, họ đã tuân thủ nghiêm túc theo công văn của Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra và giám sát phim được đánh nhãn 18+. 

Hoạt động kiểm tra này diễn ra khoảng 19 giờ ngày 26/2/2024 và không có trường hợp nào vi phạm sau khi kiểm tra.

Sự việc này được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội thông qua đoạn clip ghi lại cảnh các công an và lực lượng kiểm tra kiểm tra khán giả. Cộng đồng mạng đã phản ứng với nhiều ý kiến đối lập về việc có cần thiết phải thực hiện kiểm tra độ tuổi trong môi trường rạp chiếu. Cá biệt, có những ý kiến cực đoan, nhằm tấn công vào lực lượng công an.

Ý kiến trái chiều và thách thức đối với trải nghiệm xem phim

Nhiều người cho rằng việc kiểm tra độ tuổi là cần thiết, đặc biệt là khi có thông tin về học sinh dưới 18 tuổi mua vé vào xem phim 'Mai', một tác phẩm được đánh nhãn 18+. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng quá trình kiểm tra đôi khi ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của khán giả.

Một số người đề xuất cách thức kiểm tra có thể được thực hiện một cách khéo léo hơn, để tránh làm gián đoạn trải nghiệm của những người thưởng thức nghệ thuật. Ví dụ, kiểm tra có thể diễn ra ở lối ra vào phòng chiếu sau khi kết thúc bộ phim, thay vì làm nó ngay giữa buổi chiếu.

Trách nhiệm và thời gian xử lý kết quả

Đại diện Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã xác nhận rằng sau khi có phản ánh về học sinh dưới 18 tuổi mua vé xem phim 'Mai' của Đạo diễn Trấn Thành, Thanh tra Sở VH-TT&DL TP.HCM đã được chỉ đạo kiểm tra. 

Để thực hiện việc kiểm tra này, Sở VH-TT&DL TP.HCM phải làm thủ tục lập Đoàn kiểm tra liên ngành. Đoàn do Thanh tra của Sở chủ trì và trong thành phần của đoàn có lực lượng công an. Bởi chỉ có lực lượng công an mới có thẩm quyền và kiểm tra hành chính trong đó có giấy tờ tùy thân của người xem. Điều này giải thích vì sao trong rạp lại có bóng dáng lực lượng công an. 

Xem clip trên mạng, hoạt động kiểm tra chỉ diễn ra trong vòng khoảng 8 phút trong trật tự, với thái độ chuẩn mực của các thành viên trong đoàn. 

Ông Lê Thanh Liêm, Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL, nhấn mạnh rằng nếu phát hiện vi phạm, họ sẽ xử lý kịp thời.

Về mặt thời gian, ông Liêm cho biết đoàn sẽ kiểm tra đột xuất không thông báo trước và không ấn định thời gian cụ thể về kết quả kiểm tra này. Ông cũng cho biết rằng việc kiểm soát độ tuổi người xem phim là trách nhiệm của những người đứng đầu rạp chiếu và họ cần chịu trách nhiệm trong quá trình này.

Như vậy đã rõ lý do vì sao lực lượng công an lại vào rạp để kiểm tra độ tuổi người xem phim 'Mai'. Đây là lực lượng được huy động phối hợp với các lực lượng chức năng khác trong Đoàn kiểm tra liên ngành theo quy định của pháp luật

Một khán giả cho hay, nếu phim 'Mai' không dán nhãn 18+ để câu khách, chắc chắn sẽ không có buổi kiểm tra này.

Vụ kiểm tra độ tuổi tại rạp Cinestar ở TP.HCM đã mở ra một cuộc thảo luận sôi nổi về sự cần thiết và cách thức của quy định kiểm tra độ tuổi trong môi trường rạp chiếu. Câu chuyện này đồng thời đặt ra thách thức cho cả công an lẫn người quản lý rạp phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khán giả và tuân thủ nghiêm túc các quy định của Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch.

16 nhận xét:

  1. Phim này có dán mác 18+ công khai mà. Khi dán mác đó rồi thì rạp có trách nhiệm kiểm tra tuổi của người xem. Tất nhiên bản thân người xem phải tự ý thức là nếu ko đủ điều kiện thì không được vào xem phim đó. Còn Bộ Văn hóa chỉ vào cuộc khi có trình báo bên nào làm sai quy định thôi, chứ làm sao mà Bộ văn hóa cử người tới đó canh được. Này là lỗi của rạp và lỗi của chính người chưa đủ tuổi xem.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng rồi, đã là phim hạn chế độ tuổi thì phải có sự quản lý chặt chẽ đối với khán giả đến xem, lỗi do khán giả một phần, phần nhiều là do rạp chiếu phim, phá quy định để cho khách chưa đủ tuổi vào xem bất chấp chỉ vì doanh thu, như này bị phạt là xứng đáng

      Xóa
    2. mỗi phim được sản xuất ra là phải có sự kiểm duyệt đầy đủ về nội dung và hình ảnh đối với khán giả để hạn chế độ tuổi nhất định được tiếp cận với thành phẩm, những hình ảnh mang tính chất hạn chế người xem lại cho khán giả nhỏ tuổi vào thế thì sẽ làm lệch lạc tư duy của chúng mất

      Xóa
  2. Phải làm thật nghiêm, chứ phim 18+ mà toàn cho con nít coi sao được. Thực ra nhiều rạp phim vẫn không gắt gao xét tuổi, cho qua. Hoặc có thể các rạp đã ngó lơ để thu hút giới trẻ và để các bạn gen Z dưới 18 thực sự muốn xem có thể mua vé, ngoài việc là giá vé còn được rẻ hơn (vé U22). Phim có nhiều tình tiết nhạy cảm thật, cho nên cần kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cho vào rạp xem phim

    Trả lờiXóa
  3. Tất nhiên là hồi cao điểm Tết đã có một số lượng đáng kể học sinh xem được phim mà không có ai kiểm soát. Mấy lần mình ra rạp coi phim có mác 18+ của Victor Vũ đều thấy có kiểm tra đủ tuổi mới cho vào, nhưng không hiểu tạo sao đến phim của đạo diễn nghìn tỷ thì nhà rạp lại ngó lơ tới nỗi như vậy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phải quản lý thật chặt chẽ về vấn đề này, không chỉ có cụm rạp này mà còn rất nhiều các cụm rạp khác đang tồn tại tình trạng cho khán giả chưa đủ độ tuổi vào trong rạp, vì mấy đồng doanh thu mà không cần quan tâm đến quy định như vậy là không thể được, đề nghị xử phạt thật nghiêm khắc

      Xóa
  4. Cần phải kiểm duyệt độ tuổi để xem từng bộ phim cụ thể cũng là điều cần thiết thôi. Một số rạp vẫn ngó lơ, làm ngơ vấn đề này, có thể để nâng cao doanh thu cho rạp. Cần phải làm thật nghiêm, bên nào sai phạm sẽ bị xử phạt một cách nghiêm khắc. Dù đó có là lỗi do rạp phim hay do người xem

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vấn đề này các bậc phụ huynh cũng nên xem xét lại về sự quản lý của mình đối với con cái, biết rằng con không đủ tuổi để xem mà vẫn mang chúng đi, làm cha mẹ thì nên có trách nhiệm trong việc phát triển tư duy của con mình sao cho đúng định hướng, tránh bị ảnh hưởng bởi những thứ vượt quá giới hạn tư duy của con

      Xóa
  5. Vụ việc này còn do nhiều yếu tố. Cụ thể là bên rạp phim và những người xem phim. Những người có ý thức, văn hóa kém thì bất chấp dù không đủ tuổi vẫn đi xem, tuy nhiên cũng không cần khắt khe với họ làm gì, dù gì thì cũng chỉ là trẻ con dưới 18 tuổi. Cái quan trọng là bên làm rạp phim phải nâng cao ý thức. Nếu bên rạp thực hiện chặt chẽ thì đã không xuất hiện những hình ảnh trên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng, nếu như các rạp chiếu tuân thủ đúng quy tắc, nếu có thấy khán giả chưa đủ tuổi vào rạp thì không được phép cho vào, đó vừa đảm bảo quyền lợi cho khách, vừa đảm bảo an toàn về quy định cho cơ sở rạp mình, đừng vì hướng tới doanh thu mà lại mang đến những nguy cơ tiềm ẩn

      Xóa
  6. không phải tự nhiên mà phim lại có giới hạn về độ tuổi, bởi vì trong phim có thể có những hình ảnh, lời lẽ, hành động không phù hợp với độ tuổi đó. Trẻ chưa đủ 18 tuổi xét về mặt sinh học vẫn chưa phát triển hoàn toàn về nhận thức, vì vậy những hình ảnh, lời lẽ trong phim ấy có thể tác động và định hình suy nghĩ của trẻ

    Trả lờiXóa
  7. Nếu kiểm tra thì nên đứng ở cửa ra vào để tránh làm ảnh hưởng người xem, biết là cần thiết để tránh người không đủ tuổi vào, nhưng khách bỏ tiền mua vé thì họ xứng đáng được hưởng trọn vẹn buổi xem phim, chứ đang theo mạch tự dưng bật đèn sáng choang ngồi chờ nhau để kiểm tra tuổi thì hơi khôi hài

    Trả lờiXóa
  8. Tôi đi xem phim này thấy nhiều cháu mặt mũi còn rất trẻ, có lẽ tò mò phim mới mà tìm mọi cách để được đi xem, thế nên việc kiểm tra là cần thiết, không để các văn hóa gán mác 18+ đến với các cháu được, dễ dẫn đến hậu quả các cháu tự tìm hiểu nhau khi chưa được trang bị đầy đủ kiến thức

    Trả lờiXóa
  9. Vấn đề này thật sự phải cần sự vào cuộc của Sở VHTTDL phối hợp với các cụm rạp vì việc kiểm soát người dưới 18 tuổi đi xem phim 18+ là rất khó, nếu đặt trên ứng dụng sẽ không thể kiểm soát nổi, việc công an vào kiểm tra ngay tại rạp cũng chỉ mang tính chất chữa cháy mà thôi, không thể kiểm tra mỗi ngày, tất cả các giờ các phòng rạp được.

    Trả lờiXóa
  10. Cơ bản là việc quán triệt phim dành cho người độ tuổi 18+ cũng thể hiện rất hời hợt trên poster, một dòng chữ nhỏ thôi, vì vậy nhiều em học sinh không để ý nên đi xem, cần phải có phương pháp khắc phục hiệu quả hơn.

    Trả lờiXóa
  11. Trong phim rất nhiều nội dung nhạy cảm sẽ ảnh hưởng tới những em thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, việc này sẽ ảnh hưởng tâm lí rất nặng nề. Cũng cần những phụ huynh khuyên bảo các em khi có phim 18+ được quảng bá rầm rộ trên truyền thông, hướng sang xem thể loại phim khác với nội dung phù hợp với lứa tuổi hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog