Chia sẻ

Tre Làng

Cô giáo lớp mầm non Tí Bo bạo hành bé trai

Khoai@

Sự việc vừa được phát hiện về cô giáo mầm non bạo hành bé trai tại một trường mầm non tư thục ở TPHCM đã gây ra sự phẫn nộ và lo ngại trong cộng đồng.

Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn clip ghi lại, cảnh tượng bé trai bị ép vào góc tường, bị đánh đập và bị nhét thức ăn vào miệng... mặc cho trẻ khóc lóc và giãy giụa làm đau lòng nhiều người.

Hành vi bạo hành trẻ em là một tội ác không thể chấp nhận trong bất kỳ tình huống nào. Trẻ em đang trong độ tuổi mầm non là những người cần được bảo vệ, chăm sóc và dạy dỗ bằng cách tích cực và yêu thương, chứ không phải là bị đối xử bạo lực và tàn nhẫn như vậy.

Điều này cũng đặt ra câu hỏi về quản lý và giám sát trong các cơ sở giáo dục mầm non. Việc này cần được xem xét một cách nghiêm túc và các biện pháp cần được thực hiện để đảm bảo rằng môi trường giáo dục dành cho trẻ em là an toàn và yêu thương.

Đã đến lúc các cơ quan có trách nhiệm cần xem xét để hoàn thiện các quy định về việc kiểm soát và giám sát chặt chẽ hơn trong các cơ sở giáo dục mầm non, và chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo nhừm nâng cao nhận thức cho các giáo viên về tầm quan trọng của việc đối xử với trẻ em một cách nhân văn và tôn trọng.

Đối với vụ việc cụ thể này, việc xử lý phải được thực hiện một cách nhanh chóng và nghiêm túc. Cần đảm bảo rằng các hành vi bạo hành trẻ em sẽ không bao giờ được bỏ qua và những người có trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

19 nhận xét:

  1. Ngày càng nhiều các vụ việc giáo viên mầm non cưỡng ép, hành hạ trẻ em, tình trạngnayf càng đáng báo động. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ điều tra và xử lý vụ việc này theo đúng quy định của pháp luật. Không để tình trạng này tiếp diễn hơn nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giáo viên mầm non phải là những người có khả năng chịu đựng và giáo dục một cách kiềm chế nhất, kể cả là khi trẻ nhỏ có nghịch ngợm thì cũng phải có hình thức giáo dục và quản lý thật sự phù hợp và khôn khéo, những hành vi bạo lực như này là tuyệt đối cấm

      Xóa
  2. Mình biết là làm giáo viên rất khổ, đặc biệt là giáo viên mầm non. Vì các con còn bé và chúng nó hầu như rất nghịch. Nhiều giáo viên không kiểm soát được cảm xúc dẫn tới những hành động trái đạo đức, gây bức xúc trong dư luận. Đây đúng là một sự việc đáng buồn và thực tế là có rất nhiều vụ như thế này xảy ra rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không thể nào tránh được những lúc trẻ nghịch ngợm, không nghe lời cô giáo, nhưng những lúc như thế mới là lúc để giáo viên thể hiện trình độ của mình, không được để bản thân mất kiểm soát, thực hiện những hành vi trái pháp luật, trái với đạo đức xã hội

      Xóa
  3. Hoa Co May21:04 24/4/24

    Tôi có người nhà làm giáo viên mầm non nên tôi hiểu nghề này rất vất vả, dậy sớm bám trường chiều muộn thậm chí tối mới về đến nhà, không có ngày nghỉ, nên giáo viên rất áp lực, nếu trong phạm vi cho phép thì nên có sự thấu hiểu đồng cảm, vì trẻ con rất nghịch, chơi với chúng khác với ở với một bầy trẻ con nguyên ngày, tuy nhiên hành vi như trên thì không chấp nhận được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạo lực như này bao giờ mới có thể chấm dứt được, tất cả là do tư duy con người mà ra, đã xác định mình là một người giáo viên thì đừng bao giờ dùng những hành vi bạo lực như thế để giáo dục học sinh, đặc biệt là trẻ mầm non, phải xử lí nghiêm

      Xóa
  4. hành động của giáo viên nữ đã dùng tay cầm một vật dụng đánh vào đầu một cháu trai, sau đó người này còn dùng tay đánh vào mặt khiến bé khóc lớn là không thể chấp nhận được, giáo viên này ngồi hẳn lên người cháu trai, sau đó dùng tay nhét thức ăn vào miệng trong khi cháu giãy giụa, tôi là người ngoài mà còn thấy thương cho cháu bé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. là một phụ nữ, đặc biệt là một người giáo viên mầm non, mà lại dùng những hành động tay chân như vậy để giáo dục và quản lý học sinh, kiểu này thì chỉ có đuổi ra khỏi ngành thôi, chứ không ai có thể chấp nhận những nhân cách như thế này tiếp tục con đường giáo dục đâu

      Xóa
  5. Không nhẫn nại, từ tốn, thấu hiểu thì đừng làm giáo dục hay chăm trẻ... bởi phải hiểu lúc nào trẻ con cũng nghịch, chướng khi ăn là chuyện bình thường. trước mắt cần tạm đình chỉ hoạt động cơ sở Tí Bo, mời công an vào cuộc và xử lý giáo viên có liên quan

    Trả lờiXóa
  6. Cô giáo bao nhiêu kg mà ngồi lên bụng bé như vậy? Cho ăn kiểu này lỡ bị sặc thì tính sao? Còn trẻ mà không có tâm, ác quá, đề nghị phòng giáo dục và chủ cơ sở sớm phối hợp công an phường tiến hành mời chủ cơ sở và giáo viên có liên quan lên làm việc, có hướng xử lý theo quy định pháp luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người thì to hơn bé không biết mấy chục kg, thế mà ngồi lên như không có chuyện gì xảy ra, dường như người ta không nhận thức được đâu là hành vi bạo lực thì phải, cứ nghĩ rằng dùng phương pháp đó thì trẻ sẽ nghe theo và ăn, thế là phải giáo dục lại tư duy của chính mình

      Xóa
  7. tôi là người lạ mà nhìn cảnh này còn không thể chấp nhận được, bé không ăn thì phải dỗ dành, dụ bé...như con ăn ngoan chiều mẹ rước sớm, con ăn nhiều để mau lớn bằng cô,....có đâu tàn ác vậy trời, Căm phẫn, đứa trẻ sẽ bị ám ảnh dài dài và tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Ai sẽ đền bù đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ trích hành vi của cô giáo kia đã đành, bây giờ làm thế nào để chữa lành được những vết thương, tổn thương tinh thần của đứa trẻ mới là vấn đề chính, không thể tránh khỏi những ám ảnh tâm lí, sợ đi học, sợ gặp cô giáo, nên phải làm sao để bé nhanh hồi phục để có thể đi học trở lại

      Xóa
  8. Làm Giáo dục phải đặt cái tâm lên trên, nếu không có lòng yêu nghề mến trẻ tốt nhất đừng làm, nếu làm vì lợi nhuận thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện thôi.Xin hãy phạt tù thật nặng những trường hợp này để mang tính chất răn đe nhằm sớm chấm dứt các hành vi bạo hành trẻ em nào nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Nếu trẻ khó quá thì nên gọi phụ huynh đến trao đổi và trả con cho họ. Hành hạ trẻ như thế là vi phạm pháp luật và hoàn toàn trái với đạo đức. Nếu không yêu trẻ thì đừng làm nghề bảo mẫu, một khi đã chọn nghề bảo mẫu thì hãy xem các bé chính là con của mình

    Trả lờiXóa
  10. Ngày xưa có câu nói, cô giáo như mẹ hiền, giờ chỉ cầu mong con đi học đừng bị bạo hành là mừng lắm rồi. Hi vọng Hội Phụ Nữ, Hội Bảo Vệ Trẻ Em vào cuộc. Và pháp luật Việt Nam phải thật mạnh tay vào, như vậy mới răng đe được những con người như vậy.

    Trả lờiXóa
  11. Nên có hình thức phạt tuỳ vào mức độ bạo hành, bao gồm lao động công ích, hoặc truy tố hình sự, mức tù giam nếu trẻ bị ảnh hưởng có thương tật chấn thương tâm lý và phạt hành chính đến 10tr-100tr đồng bồi thường cho gia đình có trẻ em bị bạo hành

    Trả lờiXóa
  12. coi thế này có được không chứ. Không biết thời đại giáo viên giờ đây ra sao chứ hồi xưa tôi đi học cũng bị cô giáo dí "ác" nhưng không đến mức như trên. Răn đe thì cũng phải răn đe có mức độ thôi chứ, cách làm của cô giáo trên không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đến tâm lý của em học sinh nữa

    Trả lờiXóa
  13. Theo trình bày của bà Nga, bé N.T.C. (5 tuổi, ngụ phường Linh Đông) không chịu ăn, khóc, bịt miệng nên bị bà Nga ngồi đè lên người ép ăn quýt, dẫn đến bé hoảng sợ, khóc nhiều, ảnh hưởng đến tâm lý trẻ. Còn bé T.M.H. (6 tuổi, ngụ phường Tam Phú) thì bà Nga cho biết do bé nghịch làm hư đồ chơi, nên bà dùng viên gạch nhựa màu đỏ (là đồ chơi trong lớp) đánh vào đầu bé và dùng tay tát vào mặt bé, dẫn đến bé hoảng sợ, khóc nhiều, ảnh hưởng đến tâm lý trẻ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog