Chia sẻ

Tre Làng

Dương Tuấn Ngọc - Bài học đắt giá cho những kẻ chống phá đất nước

Lâm Trực@

Dương Tuấn Ngọc, một thanh niên đầy triển vọng với hai tấm bằng đại học danh giá, đã tự đánh mất tương lai vì những hành vi vi phạm pháp luật. Từng là niềm tự hào của gia đình, Dương Tuấn Ngọc giờ đây phải đối mặt với bản án 7 năm tù vì tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước".

Dương Tuấn Ngọc, sinh ngày 15/2/985 tại Long An; Nơi thường trú: Số 292C khu phố 3, thị trấn Đức Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An; Nơi ở hiện tại: thôn Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Dương Tuấn Ngọc bắt đầu rơi vào vòng xoáy của tư tưởng cực đoan từ năm 2016,  và từ đây, Ngọc bắt đầu làm và đăng tải hàng trăm bài viết, video clip trên các kênh youtube và tài khoản facebook do anh ta quản lý.

Khi chuyển nhà lên Lâm Đồng vào năm 2022 để kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chức năng và dạy thực dưỡng trên mạng xã hội, Ngọc tiếp tục làm và tán phát nhiều tài liệu, video clip có nội dung xấu độc trên mạng xã hội. Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 20/7/2023 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Tuấn Ngọc về tội danh "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước".

Đọc thêm: [
Dương Tuấn Ngọc là thành viên của Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ?]

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2016 đến tháng 7/2023, Dương Tuấn Ngọc đã làm và đăng tải 106 bài viết, 37 video clip có nội dung sai sự thật, bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ, đả kích các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội; xuyên tạc lịch sử, nói xấu, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của đảng, tung tin không đúng sự thật trên 3 tài khoản facebook, 3 kênh Youtube do Ngọc quản lý. Ngoài ra, Ngọc còn tự biên soạn lời xuyên tạc cho 14 bài hát dựa trên nền nhạc các ca khúc nổi tiếng, làm ra 49 tờ tài liệu, tải về, cất giữ 2 tập tài liệu khác cũng có nội dung được giám định là sai sự thật, bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ.

Việc Dương Tuấn Ngọc thừa nhận và hối hận về hành vi phạm tội của mình là một chỉ dấu quan trọng trong việc sửa đổi và học từ sai lầm. Tuy nhiên, điều này không thể xóa nhòa hoặc giảm nhẹ đi sự nghiêm trọng của hành vi phạm tội và hậu quả mà nó mang lại. Hành vi chống phá nhà nước, làm mất lòng tin của người dân vào chính quyền và đặt ra nguy cơ đe dọa sự ổn định xã hội và an ninh quốc gia. Đáng chú ý là hành vi chống nhà nước của Ngọc không chỉ dừng lại ở việc tạo ra thông điệp sai lệch trên mạng xã hội mà còn lan rộng qua các kênh truyền thông khác như video clip và thậm chí cả âm nhạc. Điều này làm cho hành vi của Dương Tuấn Ngọc càng trở nên nguy hiểm.

Bản án 7 năm tù giam không chỉ là một hình phạt đối với Ngọc cá nhân mà còn là một thông điệp mạnh mẽ từ pháp luật về việc không dung thứ cho những hành vi gây hại đến an ninh quốc gia và ổn định xã hội. 

14 nhận xét:

  1. Anh ta có một tương lai sáng lạng với hai tấm bằng đại học danh giá, vậy mà lại rơi vào tư tưởng cực đoan, quay sang chống đối chế độ để rồi nhận lại là 7 năm tù vì tội chống phá nhà nước. Đây là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang có ý định chống phá nhà nước dưới bất kỳ hình thức nào, pháp luật nghiêm minh, sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai

    Trả lờiXóa
  2. Ngọc nổi tiếng trên mạng là người truyền cảm hứng ăn uống khoa học, cách trồng rau xanh đến những người cùng quan tâm đến thực phẩm. Tuy nhiên ẩn đằng sau tên gọi “thầy giáo thực dưỡng”, đối tượng Dương Tuấn Ngọc đã đăng tải, chia sẻ hàng trăm bài viết, video clip có nội dung sai trái, xuyên tạc.

    Trả lờiXóa
  3. Dương Tuấn Ngọc đã có hành vi đăng tải, chia sẻ các bài viết, video clip trên ứng dụng mạng xã hội Facebook, Youtube có nội dung đả kích công cuộc xây dựng đất nước, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; đưa các thông tin sai sự thật, bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ

    Trả lờiXóa
  4. Dương Tuấn Ngọc đã cố tình bôi nhọ hình ảnh Bác, xuyên tạc từ thời niên thiếu, việc đi tìm đường cứu nước cho đến quá trình hoạt động cách mạng của Bác bằng lời lẽ miệt thị, thô tục, xúc phạm nghiêm trọng hình ảnh của Người, điều này gây phẫn nộ cho toàn thể nhân dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
  5. Một người nhân danh thầy giáo trên mạng xã hội nhưng lại đi dạy con trẻ bằng lời lẽ thô thiển, thiếu văn hoá, truyền đạt những tư tưởng phản động, lệch lạc như thế, nhất là việc xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh thì với tư cách một công dân đã không thể chấp nhận, huống hồ lại nhân danh thầy giáo dạy học?

    Trả lờiXóa
  6. Để đất nước Việt Nam được sống trong hoà bình, thống nhất, biết bao máu xương của cha anh đã ngã xuống nhưng Dương Tuấn Ngọc lại phủ nhận công sức của nhân dân, đi tung hô “lá cờ vàng” ba sọc của chính quyền tay sai Việt Nam Cộng hoà

    Trả lờiXóa
  7. sau khi thông tin y bị bắt thì nhiều trang báo nước ngoài, từ RFA, VOA Tiếng Việt hay Việt Tân lại liên tục chia sẻ các bài viết cho rằng Dương Tuấn Ngọc vô tội, thậm chí họ còn tung hô y là “thầy giáo thực dưỡng” và coi như người hùng, điều này cũng đồng thời làm lộ rõ bản chất thật sự của ngọc

    Trả lờiXóa
  8. Việc đồng loã, cổ suý, tâng bốc một kẻ vi phạm pháp luật, phản quốc hại dân vốn không phải là trò gì mới mẻ mà chỉ là “bổn cũ soạn lại” của các thế lực xấu.VOA Tiếng Việt tô vẽ Ngọc như người hùng rồi tâng bốc: “Một người trẻ như thầy là một tài sản quốc gia nhằm mưu đồ chống phá xuyên tạc

    Trả lờiXóa
  9. Sự lặp đi lặp lại chiêu bài này phơi bày bản chất, tâm địa của các cá nhân, tổ chức luôn lớn tiếng rêu rao các mỹ từ “dân chủ”, “nhân quyền” thực chất như thế nào, đồng thời cũng cho thấy sự yếu thế, “gà què ăn quẩn” của những kẻ chống phá

    Trả lờiXóa
  10. Với những người đang lấy danh nghĩa là “thầy giáo” để sử dụng các trang mạng xã hội đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền, chống phá chế độ như Dương Tuấn Ngọc thì dư luận đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh, không để làm ảnh hưởng đến hai từ “thầy giáo” mà nhiều kẻ xấu đang lợi dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  11. Ngọc cũng chỉ là miếng mồi, quân cờ cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng thực thi mưu đồ chính trị chống phá. Bản án nghiêm minh mà Dương Tuấn Ngọc sẽ phải nhận là tất yếu với những gì y đã gây ra qua các bài viết, video được đăng tải thời gian qua, đặc biệt là việc xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Trả lờiXóa
  12. mới chỉ 7 năm tù thôi sao, những kẻ chỉ biết sống dựa trên việc phản bội tổ quốc và dân tộc, chống phá nhà nước và lừa dối nhân dân để kiếm tiền thì tốt nhất nên nhốt chúng nó 15-20 năm, cho chúng nó cách ly hoàn toàn với xã hội, hoặc trục xuất ra khỏi đất nước để chúng không có cơ hội làm hại dân hại nước nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng ! xét về hành vi phạm tội của thằng này và những hệ quả về sau của nó thì mức án này đúng là quá nhẹ. Tuy nhiên, với đối tượng chỉ là quân cờ như thằng Ngọc này thì mức án được đưa ra cũng là hợp lí, cũng đủ sức thuyết phục, răn đe rồi

      Xóa
  13. Từ năm 2012 đến tháng 7/2023, Dương Tuấn Ngọc đã tạo ra 106 bài viết, 37 video clip, biên soạn lời cho 14 bài hát dựa trên nền nhạc các ca khúc nổi tiếng, làm 49 tờ tài liệu, tải về, cất giữ 2 tập tài liệu khác có nội dung sai sự thật, bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog