Chia sẻ

Tre Làng

Từ 15/11, xúi giục, lôi kéo người khác uống bia sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng

(VTC News) - Nghị định 117 có hiệu lực từ 15/11 quy định mức xử phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng với một trong các hành vi xúi giục, lôi kéo người khác uống rượu, bia. 

Tại hội nghị triển khai các văn bản pháp luật hướng dẫn luật Phòng, chống tác hại của rượu bia do bộ Y tế tổ chức ngày 28/9, ông Trần Ngọc Duy, chuyên viên vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết Nghị định số 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ký ban hành ngày 28/9 có hiệu lực từ ngày 15/11 (thay thế nghị định 176), trong đó có một phần về phòng chống tác hại rượu, bia.

Đáng chú ý, tại Điều 30 của Nghị định, hành vi ép buộc người khác uống rượu, bia sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng. Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan bị phạt 3-5 triệu đồng nếu để tình trạng uống rượu bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc.

Từ 15/11, hành vi xúi giục, lôi kéo người khác uống bia sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng

Cụ thể, tại điều 30 quy định: 

Người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền 200.000 - 500.000 đồng.

Phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi: uống rượu bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật (cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc); xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia. 

Các hành vi như uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; ép buộc người khác uống rượu bia cũng bị phạt tiền 1-3 triệu đồng.

Ngoài ra, tại Điều 34 của nghị định cũng quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia với mức phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng nếu không thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu bia trong cơ quan, tổ chức; Không nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu bia trong địa điểm không được uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản lý điều hành…

MINH TUỆ

7 nhận xét:

  1. Đây là một quy định hết sức hợp lí, nhằm giảm thiểu tình trạng lạm dụng rượu bia, nhất là sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để chúng ta xử phạt những người có hành vi lôi kéo, rủ rê, ép buộc người khác sử dụng bia, rượu

    Trả lờiXóa
  2. Với tình trạng hiện nay thì quy định này hoàn toàn là hợp lí. Tuy rằng uống rượu , bia cũng là một nét đặc trưng, nét văn hóa của dân tộc tuy nhiên có nhiều người đang quá lạm dụng điều đấy. Việc uống rượu không chỉ còn dừng ở việc vui vẻ chúc nhau mà có vẻ như đã trở thành một số điều là bắt buộc, vì vậy mới sinh ra cảnh có nhiều người ép buộc nhau uống rượu bia, điều này thực sự rất nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  3. Rõ ràng quy định trước giờ vẫn là cấm uống rượu bia ở một số nơi, trong phòng làm việc, giờ làm việc, nơi học tập... tuy nhiên vẫn có tình trạng một số người vi phạm những quy định đó. Vậy nên cần phải đưa kèm đó các quy định liên quan đến xử phạt hành chính, kết hợp vừa xử phạt hành chính, vừa xử lí liên quan đến kỷ luật để ra tăng tỉnh ăn đe của quy định này

    Trả lờiXóa
  4. Rượu bia đã để lại rất rất nhiều tác hại do cái thói lạm dụng. Chỉ vì ép một người khác mà cũng đã gây ra biết bao nhiêu chuyện gia đình mất người thân, hay là sự rạn vỡ hạnh phúc các gia đình do mâu thuẫn. Vậy nên mong rằng những người chúc sẽ vì tôn trọng và an toàn của nhau mà không ép, còn người được chúc hãy có bản lĩnh để từ chối, đặc biệt trước giờ hay có câu "Không uống không phải là đàn ông". Điều này hoàn toàn không phải vì bản lĩnh đàn ông rõ ràng không thể hiện ở những điều đó

    Trả lờiXóa
  5. Hoàn toàn ủng hộ quy định này bởi vì nó sẽ góp phần hạn chế giảm thiểu tình trạng lạm dụng rượu bia. BỞi vì một tác hại rất rõ của rượu bia đó chính là tác hại của người sử dụng khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông, gây ra tai nạn vừa là hại cho bản thân,vừa gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia. Ngoài ra thì gây ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc và học tập nói chung nữa

    Trả lờiXóa
  6. Đây là một quy định rất cần thiết khi mà số vụ tai nạn xảy ra do uống rượu bia mỗi năm rất lớn, ảnh hưởng xấu đến mỗi gia đình và xã hội. Vì vậy việc có quy định mới như vậy sẽ hạn chế được tai nạn giao thông cũng như những vụ việc khác vì ma men mà nhiều gia đình tan nát

    Trả lờiXóa
  7. rất hoan nghênh quyết định này như vậy sẽ giảm thiểu được số lượng vu tai nạn xảy ra mỗi năm cũng như tránh được các hậu hoạ trong xã hội khi mà sẽ đánh chết được con ma men, không ảnh hưởng đến cuộc sống mỗi gia đình

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog