Chia sẻ

Tre Làng

‘Bầu Hiển’ ủng hộ 5 tỷ đồng cho quỹ Vì người nghèo TP. Hà Nội

Bài của Hà Thu/VNF

Tối 6/10/2020, tại TP. Hà Nội, Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội đã tổ chức lễ Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo 2020”. Với triết lý phát triển kinh doanh song hành với ủng hộ an sinh xã hội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tập đoàn T&T Group đã chung tay ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo TP. Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn T&T Group - ông Đỗ Quang Hiển trao ủng hộ quỹ Vì người nghèo của thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn T&T Group – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đỗ Quang Hiển đã trao tặng số tiền 3 tỷ đồng, đại diện Ngân hàng SHB – Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lê đã trao tặng số tiền 2 tỷ đồng.

Cuộc vận động phong trào “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 2000 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực tham gia của tất cả tầng lớp nhân dân Thủ đô và cả nước, trong đó TP. Hà Nội là một trong những đơn vị nhiệt liệt phát động, tuyên truyền và hưởng ứng phong trào nổi bật nhất.

Năm 2019, riêng quỹ “Vì người nghèo” của thành phố đã nhận được 70,16 tỷ đồng, hỗ trợ xây, sửa nhà cho hơn 1.300 hộ nghèo, khám chữa bệnh cho hơn 2.100 người nghèo và giúp gần 10.000 con gia đình hộ nghèo có điều kiện đến trường…

T&T Group và SHB chung tay ủng hộ 5 tỷ đồng vào quỹ Vì người nghèo của TP. Hà Nội.

Những nỗ lực này đã thành công giúp tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm xuống chỉ còn dưới 0,42%. Tuy nhiên hiện nay thành phố vẫn còn hơn 8.400 hộ nghèo và gần 42.000 hộ cận nghèo rất cần tới sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Vì vậy, những ủng hộ kịp thời, thiết thực từ các doanh nghiệp nói riêng và từ mọi tầng lớp nhân dân của TP. Hà Nội nói chung sẽ là nguồn động lực quý giá, tiếp thêm sức mạnh cả về vật chất và tinh thần để các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn có nền tảng vững chắc từ đó vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Được biết T&T Group và SHB thường xuyên tài trợ, hỗ trợ kinh phí để các địa phương thực hiện chương trình hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành cả nước, thông qua các chương trình, hoạt động cụ thể diễn ra gần như hàng năm như tặng nhà tình nghĩa; xây cầu vượt lũ; tết vì người nghèo…

Từ năm 2020 đến nay, Ngân hàng SHB, T&T Group và các doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã dành trên 65 tỷ đồng ủng hộ cuộc chiến chống dịch Covid-19.

7 nhận xét:

  1. Rất hoan nghênh việc làm đầy ý nghĩa của bâù hiển, việc ủng hộ 5 tỷ sẽ giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời buổi covid hiện nay. Cần lắm những sự hỗ trợ chung tay để người nghèo vượt qua trong tình hình như thế này

    Trả lờiXóa
  2. Rất hoan nghênh và nhiệt liệt ủng hộ những việc làm thiết thực của những ông bầu, đã đầu tư chịu khó vì thế hệ tương lai, quan tâm giúp đỡ những bộ phận những người yếu thế trong xã hội. Ngoài anh Vượng Vin, Bầu Đức,...thì Bầu Hiển cũng có tiếng là thảo ăn, tốt bụng. Rất mong ông hãy luôn quan tâm những trẻ em nghèo, chắp cánh những ước mơ trẻ tới trường pử vùng sâu vùng xa hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm ủng hộ hơn nữa để có thể phần nào đó giúp đỡ những người nghèo vượt qua được khó khăn, thực hiện được những khát vọng của họ. Cảm ơn bầu Hiển đã ủng hộ số tiền rất lớn để giúp đỡ phần nào những mảnh đợi khốn khó trên đất nước Việt Nam

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn ông cùng với những người đóng góp rất nhiều. Mỗi người bỏ ra một ích cũng đã có thể giúp cho cuộc đời của những người nghèo khá hơn, ít ra là có thể no các bữa qua ngày! Chúng ta vẫn còn có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đang mong chờ sự giúp đỡ đến từ chính quyền, từ các cá nhân . Hành động lan tỏa yêu thương đấy thực sự đáng quý và đáng trân trọng

    Trả lờiXóa
  5. Việc ủng hộ giúp đỡ người nghèo này theo tôi thấy là hành động hết sức nhân văn và cần được lan tỏa rộng. Bởi vì bên cạnh những người như ta có ăn có mặc thì vẫn có rất nhiều người nghèo khổ thực sự, và họ cũng không có công ăn việc làm, người thân trong gia đình có thể mắc bệnh hay gì đó.. Họ thực sự cần sự giúp đỡ của chúng ta

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của bầu Hiển rất nhiều. Mặc dù là chúng ta không có điều kiện tốt như thế nhưng thật ra chúng ta có thể đóng góp, mấy chục mấy trăm nhưng nhiều người là đều có thể giúp đỡ thêm được mảnh đời bất hạnh nào đó rồi. Chúng ta cần chia sẻ để hành động này được tiếp thêm lửa và lan rộng hơn nữa

    Trả lờiXóa
  7. Hành động đẹp cho một con người đẹp. CHo đi chính là nhận lại. Chắc chắn ta cho người khác sẽ nhận được sự biết ơn từ họ hay chí ít bản thân ta sẽ cảm thấy tự hào vì có ích và làm được việc tốt. Cuộc đời không ai biết trước ngày mai, không ai dám nói ngày mai ta sẽ ra sao, sống sao cho có ích, để mọi người luôn nhớ tới mình và khi mình khó khăn sẽ có những người khác giúp đỡ mình

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog