Chia sẻ

Tre Làng

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

Lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) đã cao hơn lũ lịch sử năm 1979, Thủ tướng vừa quyết định xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị , Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình 1.000 tấn, Quảng Trị 1.000 tấn, Thừa Thiên - Huế 1.000 tấn, Quảng Nam 1.000 tấn để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh nói trên tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

Mưa lũ tại miền Trung, Tây Nguyên những ngày qua khiến 84 người chết, 38 người mất tích, đã quyết định kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 - mức cảnh báo gần cao nhất.

Cũng trong ngày 18-10, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1411/CĐ-TTg về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế và tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang lên và ở mức rất cao. Mực nước lúc 0 giờ ngày 19-10 tại Lệ Thuỷ: 4.73 m - trên báo động 3 là 2,03 m (cao hơn lũ lịch sử tháng 9-1979: 0,82 m);

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang tiếp tục lên, tại Lệ Thủy có khả năng lên 5,5 m- trên báo động 3 là 2,8 m (cao hơn lũ lịch sử 9-1979: 1.59 m).

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, sạt lở bờ sông, taluy đường giao thông, các công trình đang thi công; ngập lụt sâu trên diện rộng diễn ra nghiêm trọng tại nhiều nơi của huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh và TP Đồng Hới. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 4.

Trong 12 giờ vừa qua, ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 150-350 mm, có nơi lớn hơn như: Hà Tĩnh 422 mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 586 mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 507 mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 378 mm, Tân Lâm (Quảng Bình) 451 mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 405 mm, Tân Mỹ (Quảng Bình) 402 mm. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 20-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 200-400 mm, có nơi trên 400 mm.

Từ nay đến ngày 21-10, ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có mưa rất to 150-250 mm, có nơi trên 300 mm; ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.

Văn Duẩn

4 nhận xét:

  1. Dự kiến mực nước sẽ tăng nhanh ở một số tỉnh như Hà tĩnh trong vài giờ tới, hiện nay Quảng Bình và Quảng Trị đã ngập âu trong nước, đã có tổn thất về người và của. Chưa bao giờ lại có một trận thiên tai khiến nhân dân điêu đứng như này. tất cả đồng bào và nhân dân cả nước đang hướng về khúc ruột miền Trung thân yêu, hy vọng con lũ sớm qua mau để nhân dân ổn định cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  2. Mình là một người con của miền trung thân yêu nhưng chưa bao giờ chứng kiến đợt lũ lịch sử như năm nay cả. Ở đâu cũng thấy toàn là nước, nước ngập lên tận mái, người dân vô cùng hoang mang và lo sợ. Những sự hỗ trợ kịp thời từ Chính Phủ sẽ phần nào đó làm vơi đi một chút khó khăn mà người dân nơi đây đang gặp phải. Hy vọng đồng bào miền Trung thân yêu sẽ cố gắng hết mình để vượt qua khó khăn này.

    Trả lờiXóa
  3. Điều này là cần thiết vì bây giờ hơn ai hết người khổ nhất là người dân, mỗi mùa lũ đi qua để lại đó toàn là hoang tàn và biết bao nỗi lo toan về kinh tế, mong rằng với sự hỗ trợ kịp thoiwf này sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng cho người dân

    Trả lờiXóa
  4. Thương lắm miền trung, thiên tai cứ xảy ra trên vùng đất cằn cỗi này, người dân phải chịu biết bao khó khăn, mong rằng với sự hỗ trợ của Chính phủ thì sẽ giúp họ vượt qua hoàn cảnh ngay lúc này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog