Chia sẻ

Tre Làng

Điện thoại thông minh của Vietnam đã có mặt tại thị trường Mỹ

Khoai@

Các hãng tin quốc tế đồng loạt đưa tin, "Điện thoại thông minh của Việt Nam đã có mặt ở thị trường Mỹ khi ba mẫu sản phẩm do VinSmart sản xuất mang thương hiệu AT&T đang được bán tại hệ thống cửa hàng của nhà mạng hàng đầu Hoa Kỳ từ đầu năm nay".

Ảnh: Công nhân lắp ráp điện thoại VinSmart tại một nhà máy ở Hải Phòng. Điện thoại của VinSmart đã có mặt tại Mỹ trong các cửa hàng của nhà cung cấp dịch vụ di động hàng đầu Hoa Kỳ AT&T.

Báo chí Việt Nam cho biết 3 mẩu sản phẩm mới của AT&T do nhà sản xuất thuộc tập đoàn lớn nhất của Việt Nam, Vingroup, cung cấp đã chính thức được nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất của Mỹ bán ra từ tháng 1.

Trước đó Bloomberg và Nikkei Asia hồi cuối năm ngoái cho biết rằng VinSmart đã nhận được hợp đồng sản xuất điện thoại thông minh cho AT&T với số lượng 2 triệu chiếc.

Các mẫu điện thoại mới được AT&T tung ra thị trường có tên Maestro Plus, Motivate và Fusion Z với tên mã lần lượt là V340U, V341U và V350U, theo Viet Nam News và VnExpress.

Giá bán của các sản phẩm này từ 39 USD đến 89 USD, trong đó bao gồm gói cước ưu đã trả trước từ nhà mạng AT&T và chế độ bảo hành hai năm.

Ảnh: Điện thoại do VinSmart sản xuất mang nhãn hiệu AT&T.

Khi so sánh các mã này với dữ liệu sản phẩm được cấp phép hoạt động tại Mỹ trên các trang web của Uỷ ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) và Hiệp hội khai thác mạng di động Bắc Mỹ (PTCRB), cả ba mẫu này đều do VinSmart sản xuất.

Theo VnExpress, vào cuối năm ngoái, Tổng Giám đốc khối điện thoại của VinSmart Nguyễn Thị Hồng từng xác nhận rằng điện thoại của hãng sẽ bán ra tại thị trường Mỹ trong năm 2021.

Theo Viet Nam News, bên cạnh 3 mẫu điện thoại này, việc gia nhập thị trường Mỹ của các thương hiệu Việt Nam sẽ không dừng lại ở đó, khi mà FCC liệt kê 10 mẫu điện thoại của nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam đã được công nhận chất lượng để bán chính thức ở Mỹ. Theo Viet Nam News, VinSmart đang chuẩn bị cho một kế hoạch đầy tham vọng cho việc tung ra nhiều mẫu điện thoại khác nhau để phủ sóng mọi phân khúc khách hàng trên thị trường Mỹ.

Vingroup, tập đoàn của tỷ phủ giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, bắt đầu sản xuất điện thoại thông minh vào năm 2018 và VinSmart có thêm một nhà máy tại Hà Nội với năng suất đạt 125 triệu chiếc trong một năm bên cạnh nhà máy ở Hải Phòng với công suất nhỏ hơn rất nhiều. Theo Nikkei Asia, điện thoại thông minh của VinSmart được bán bại Việt Nam, Nga, Myanmar và Tây Ban Nha trước khi có mặt trên thị trường Mỹ.

Ngoài điện thoại, Vingroup cũng đang muốn đưa xe ô tô vào thị trường Hoa Kỳ, được cho là khó tính nhất thế giới. 

VinFast, hãng sản xuất ô tộ nội địa hàng đầu của Việt Nam, hôm 8/2 cho biết họ đã được cấp phép để chạy thử nghiệm ô tô tự hành trên đường phố California trong nỗ lực vươn ra thị trường toàn cầu. 

Theo Bloomberg, VinFast cũng đã thành lập một viện nghiên cứu và phát triển tại Mỹ. Năm 2019, ông Vượng cho biết đã đặt mục tiêu làm cho VinFast trở thành thương hiệu toàn cầu với việc bắt đầu bán ô tô ‘Made-in-Vietnam’ vào thị trường Mỹ vào năm 2021.

6 nhận xét:

  1. Có thể thấy đây là một tính hiệu tốt đối với Việt Nam và đặc biệt là tập đoàn VinGroup khi đã quảng bá thương hiệu Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Chứng tỏ một điều rằng Việt Nam vẫn đang luôn luôn phát triển và luôn hướng đến quốc tế...

    Trả lờiXóa
  2. Thật là vui, một tín hiệu tốt, một sự khởi đầu tốt của cho nền công nghiệp hiện đại của nước ta. Khi mà một số kẻ đang bỉ bôi về một Việt Nam chưa sản xuất nổi cái ốc vít, mà còn phải nhập khẩu của Nhật thì thử nhìn lại trong từng ấy năm chúng ta đã làm được những gì. Xe, điện thoại, các sản phẩm công nghệ, đầy đủ cả chứ,...quá đỗi tự hào về một Việt Nam thân yêu. Anh nào còn bỉ bôi về xe Vinfast này nọ thì thôi đi nhé, đừng ghen ăn tức ở quá đáng.

    Trả lờiXóa
  3. nhờ đi trước các nước trong việc xử lý khủng hoảng COVID-19, Việt Nam có cơ hội đặc biệt để gia tăng sự hiện diện của mình trong nền kinh tế toàn cầu và trở thành quốc gia đi đầu trong thế giới công nghệ số

    Trả lờiXóa
  4. Vượt ra khỏi phạm vi nội địa, doanh nghiệp Việt Nam những năm gần đây liên tiếp mở rộng phạm vi hoạt động và chiếm lĩnh thị phần viễn thông tại nhiều nước trong khu vực và thế giới.Để thích nghi với trạng thái bình thường mới, các nhà hoạch định chính sách cần tìm ra hướng đi mới để bù lại cho những động lực tăng trưởng truyền thống đang yếu đi, đồng thời quản lý được tình trạnh bất bình đẳng gia tăng

    Trả lờiXóa
  5. Tập đoàn Vingroup này đã làm rất tốt trong nỗ lực đưa các sản phẩm công nghệ Việt Nam tiếp cận các thị trường ở nước ngoài, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt trong năm vừa qua, tình hình dịch bệnh phức tạp đã trở thành khó khăn lớn ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế song những gì mà Việt Nam đã làm được đáng để chúng ta có quyền tự hào.

    Trả lờiXóa
  6. Đây là một thành tựu đáng tự hào của Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự lớn mạnh của các tập đoàn doanh nghiệp như Vingroup đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog