Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố hiệu trưởng chiếm đoạt tiền bảo hiểm của giáo viên, học sinh

Ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Vũ Cảnh Phương (SN 1977, trú tổ dân phố Tân An, thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phương là Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Tân Thanh 2, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Theo hồ sơ vụ án, thời gian từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2018 - 2019, lợi dụng chức vụ Hiệu trưởng, Vũ Cảnh Phương đã có hành vi chiếm đoạt tiền đóng bảo hiểm thân thể của học sinh và giáo viên trong nhà trường. Các lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Vũ Cảnh Phương, thu thập tài liệu chứng cứ, tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc phạt tù từ một đến 13 năm.

Nguồn: Hải Chung
Báo Nhân dân điện tử

6 nhận xét:

  1. Chức vụ nhỏ thì chiếm đoạt kiểu nhỏ, nếu không phát hiện ra thì chẳng biết nếu anh ta leo lên được vị trí cao hơn thì sẽ chiếm đoạt nhiều hơn đến thế nào nữa. Hi vọng ở các tập thể đơn vị nếu như phát giác các trường hợp như thế này thì phải nghiêm túc trình báo với các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện ra các đối tượng này

    Trả lờiXóa
  2. Đạo đức con người rất quan trọng dù là khi làm bất cứ một việc gì. Bởi vì nếu đạo đức không đủ tốt mà gặp thời lại được ngồi ở vị trí lãnh đạo thì họ dễ là lợi dụng vị trí đó để làm việc hại. Trong năm vừa qua, lò lửa của đảng và nhà nước vẫn luôn cháy rực vì tồn tại nhiều thành phần cũng là lợi dụng chức vụ chiếm lợi cá nhân là vì thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng nghĩ càng thấy Bác Hồ nói câu nào cấm có sai câu đấy. Câu của bác là " Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Như ở đây là có tài mà không có đức ấy thì đúng là vô dụng mà còn gây thiệt hại với đất nước nữa cơ

      Xóa
  3. Một người ở vị trí nào cũng cần phải có cả đức và tài. Tiền của bảo hiểm thân thể cho biết bao học sinh và đồng nghiệp của mình mà ông ta nuốt cũng trôi được. Mà phải làm rõ xem còn có ai bao che và cùng hưởng lợi với ông ta hay không, vì làm những việc xấu thế dễ là còn những kẻ bao che cùng hội cùng thuyền

    Trả lờiXóa
  4. Trong thời gian bằng đấy năm, lợi dụng chức vụ hiệu trưởng , Vũ Cảnh Phương đã tiến hành thực hiện chiếm đoạt tiền đóng bảo hiểm thân thể cá nhân của giáo viên và học sinh trong trường. Trong thời gian đó không bị ai phát giác thì có khả năng là còn tồn tại đồng bọn bao che, yêu cầu điều tra làm rõ

    Trả lờiXóa
  5. Làm một nhà giáo chưa cần biết bằng cấp như thế nào những ít nhất phải có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp thì mới xứng đáng với nghề mà xã hội kính trọng. Chứ đằng này chiếm đoạt mồ hôi công sức của phụ huynh học sinh để tư lợi cá nhân thì thật sự không xứng đáng với tư cách nhà giáo, nhất lại là chức vị hiệu trưởng, cần phải xử lí thật nghiêm minh để tránh ảnh hưởng xấu đến nghề giáo.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog