Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: Bị xử phạt 7,5 triệu động vì đăng thông tin sai sự thật về bầu cử

Ngày 29/3, Sở TT&TT Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở vừa ban hành Quyết định xử phạt một công dân đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật về bầu cử.

Người bị xử phạt là ông N.H.H (SN 1983, trú tại KĐT Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Hà Đông). 

Trước đó, vào ngày 17/3, ông H đã bình luận liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trong nhóm zalo có tên "Đô thị Đô Nghĩa" với nội dung:

"Bầu hay không bầu thì có khác gì nhau đâu bác? Người ta sắp xếp hết rồi, mình đi bầu cho phí thời gian. Có phải như bầu Biden với Trump đâu!... Mà thôi không nói chuyện cái này nữa anh. Chỉ tóm lại 1 điều, bầu cử ở Việt Nam là vớ vẩn và láo tét. Thế thôi. Chưa bầu đã biết từ năm ngoái rồi", trích nội dung đăng tải.


Quyết định xử phạt hành chính ông N.H.H về hành vi bình luận, đưa tin sai sự thật về bầu cử.

Theo Sở TT&TT, thông tin ông N.H.H cung cấp là không có cơ sở, thông tin sai sự thật, vi phạm Điều 5 Nghị định 72 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Mức xử phạt đối với ông N.H.H là 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.


***

ANTD.VN - Ngày 29/3, chỉ huy Công quận Hà Đông cho biết, đơn vị phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin truyền thông Hà Nội và các đơn vị chức năng vừa xác minh làm rõ và xử phạt một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - CATP và Công an quận Hà Đông phát hiện một tài khoản zalo đăng tải các thông tin sai sự thật về công tác bầu cử.

Cụ thể ngày 17/3, Nguyễn Huy Hùng (SN 1983, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) đã bình luận liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong nhóm Zalo có tên "Đô thị Đô Nghĩa" với nội dung "Bầu hay ko bầu thì có khác gì nhau đâu bác? Người ta sắp xếp hết rồi, mình đi bầu cho phí thời gian...Chỉ tóm lại 1 điều ở Việt Nam là vớ vẩn láo toét. Thế thôi. Chưa bầu đã biết từ năm ngoái rồi".

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, Công an quận Hà Đông đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, làm rõ, đồng thời triệu tập người đăng tải là Nguyễn Huy Hùng đến trụ sở làm việc.

Bước đầu, Nguyễn Huy Hùng trình bày đăng tải thông tin trên với mục đích... nêu ý kiến cá nhân, không có ý lôi kéo người khác tẩy chay, phản đối bầu cử.

Công an quận Hà Đông đã tiến hành củng cố tài liệu hồ sơ, đề xuất Thanh tra Sở thông tin truyền thông Hà Nội xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thông tin Nguyễn Huy Hùng đăng tải trên mạng xã hội là không có cơ sở, sai sự thật, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Do đó, căn cứ khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Huy Hùng 7,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu người này gỡ bỏ toàn bộ các thông tin vi phạm đã đăng tải.

Quyết định xử phạt cũng nêu rõ, Nguyễn Huy Hùng phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 29/3.

Vẫn theo chỉ huy Công an quận Hà Đông, thời gian tới, thực hiện nghiêm chỉ đạo của CATP về đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn công tác phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động tăng cường nắm bắt diễn biến, tình hình trên không gian mạng, qua đó đấu tranh ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời mọi thông tin, đối tượng vi phạm pháp luật.

7 nhận xét:

  1. Những hành vi tung tin sai sự thật lên mạng xã hội như thế này cần phải xử lý triệt để. Thậm chí là quyết liệt hơn nữa. Nếu cứ để tình trạng này diễn ra thì sẽ có thêm rất nhiều người bị "dắt mũi", hiểu sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, Nhà nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng đó, phạt như vậy là còn nhẹ đó

      Xóa
  2. Những hành vi tun tin sai lệch nghiêm tọng như vậy cần phải bị phát hiện sớm và có hình thức xử lí nghiêm minh. Không phải muốn nói gì trên mạng xã hội cũng được, nếu ai cũng ăn nói lung tung như vậy thì còn gì là trật tự

    Trả lờiXóa
  3. Đã rất nhiều trường hợp bị xử lý trên MXH từ khi có dịch Covid rồi các hoạt động xuyên tạc sự thật về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. chúng ta cần phải nâng cao ý thức chính trị lên, cứ viết mang tính chống phá như vậy thì còn phạt, phạt nặng hơn nữa trong thời gian tới.

    Trả lờiXóa
  4. Suốt ngày cứ thèm thuồng cơ chế của Mỹ và mấy nước phương tây chứ có biết đâu về sự thối nát, sắp đặt vận động hành lang đằng sau đấy. Cần xử lý nghiêm những hành vi tuyên truyền sai sự thật này để răn đe bọn phản động nước ngoài cũng như trong nước.

    Trả lờiXóa
  5. Việc tin sai sự thật ngày càng nhiều đã đặt công tác phòng ngừa, ngăn chặn lên mức cao hơn và giờ đây thì đã có rất rất nhiều trường hợp bị xử lí và đặc biệt trong dịp đại hội XIII của Đảng, bầu cử quốc hội thì nó lại càng đc chú trọng hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog